19/09/2018 13:43

Bình Định: Cung tống kim quan NT.Thích nữ Tâm Hoa nhập tháp

Sáng 17/9/2018 (8-8-Mậu Tuất), tại giác linh đường tôn trí kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, nguyên Phó BTS Phật giáo tỉnh Bình Định, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Tâm Ấn (TP.Quy Nhơn), Ban Tổ chức lễ tang cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan, bậc long tượng Ni giới của GHPGVN và tòng lâm thạch trụ của Ni bộ tỉnh Bình Định nhập bảo tháp.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người Chư tôn tịnh đức chứng minh lễ truy niệm

Quang lâm chứng minh lễ truy niệm có HT.Thích Giác Trí, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Bình Định; HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh Bình Định, Trưởng BTC lễ tang; HT.Thích Chơn Tế, Chứng minh BTS tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng môn phái - trú trì tổ đình Tường Vân (Huế) cùng chư tôn đức thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Định, đại diện các Ban Trị sự, Phân ban Ni giới các tỉnh khắp đất nước, trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, môn đồ pháp quyến, chư thiện tín Phật tử.

Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa

Tại lễ truy niệm, NT.Thích nữ Nguyên Thanh đã cung tuyên tiểu sử của NT.Thích nữ Tâm Hoa. Theo tiểu sử,

Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Diệp, sinh năm Bính Thìn (1916) tại làng Tân An, TP.Cần Thơ. Thân sinh là cụ ông Nguyễn Quý Công, hiệu Từ Thúc Nhơn, một nhà Nho uyên thâm; thân mẫu là cụ bà Đào Thị Lớn, pháp danh Giác Xuân, một Phật tử thuần thành.

Năm 1932 Ni trưởng xuất gia tu học tại chùa Phước Long (Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp). Năm Quý Dậu (1933), Ni trưởng ra Huế tham học tại chùa Từ Đàm. Năm Giáp Tuất (1934), Ni trưởng vào lại miền Nam tham học tại chùa Quán Âm (Bình Hòa, Gia Định).

Năm Ất Hợi (1935), Ni trưởng trở ra Huế tham học tại Ni viện Diệu Đức. Cũng trong năm này, Ni trưởng đến chùa Tường Vân cầu pháp với Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết, được ngài truyền trao Sa-di-ni giới, ban pháp danh Tâm Hoa, tự Diệu Liên, nối pháp đời 43 dòng thiền Lâm Tế pháp phái Liễu Quán.

Năm Đinh Sửu (1937), Ni trưởng cùng với quý Ni đồng học trở vào miền Nam về Cái Tàu Hạ mở Ni viện tại chùa Bà Ba Xoàn để tiếp tục tu học và hành đạo. Cũng trong năm này, Ni trưởng thọ giới Tỳ-kheo-ni tại chùa Kim Huê do ngài Kim Huê làm Hòa thượng Đường đầu, ngài Vạn An làm Yết-ma; ngài Bảo Sơn làm Giáo thọ. Tuy nhiên lúc bấy giờ đàn giới tấn đàn truyền giới tập thể. Vì lẽ đó, nên năm Quý Mùi (1943), Ni trưởng thọ Cụ túc lại tại chùa Bình Quang (Phan Thiết) do ngài Thích Tôn Thắng làm Hòa thượng Đường đầu truyền giới; ngài Thích Trí Thủ làm Yết-ma; ngài Thích Mật Nguyện làm Giáo thọ.

Năm Canh Thìn (1940), Ni trưởng tham học 1 năm tại chùa Vạn An ở Cái Khoa do HT.Thích Chánh Quang, HT.Thích Huyền Cơ, NT.Thích nữ Diệu Tịnh đảm trách giảng dạy.

Năm Nhâm Ngọ (1942), Ni trưởng ra Nha Trang tham học lớp Phật học tại chùa Hải Đức do quý HT.Thích Giác Phong, HT.Thích Bích Nguyên giảng dạy. Cùng học khóa này có các vị như HT.Thích Kế Châu; HT.Thích Bình Chánh...

Từ năm 1943 đến năm 1954, Ni trưởng theo học kinh luật với HT.Thích Phước Tường tại Thủ Đức. Năm 1955, Ni trưởng tiếp tục theo học lớp Giảng sư tại Đà Lạt do HT.Thích Thiện Minh và HT.Thích Trí Nghiêm giảng dạy.

Trong quá trình tham gia các khóa học, Ni trưởng cũng đã kiến lập đạo tràng để tiếp độ Ni chúng, dẫn dắt nữ giới vào con đường Chánh pháp. Ni trưởng lập chùa Quán Âm tại ngã 5 Bình Hòa, Gia Định. Đến năm Ất Dậu (1945), Ni trưởng nhận trụ trì chùa Sanh Liên thuộc thôn Trung Ái (X.Nhơn Hòa, H.An Nhơn, Bình Định). Trong thời gian này đến năm 1954, Ni trưởng chuyên tâm tu học và thu nhận đồ chúng để đào tạo người kế thừa mạng mạch.

Năm Bính Thân (1956), được sự phát tâm của nữ thí chủ Tạ Xuân Lan, Ni trưởng khai sơn chùa Tâm Ấn và cuộc đời Ni trưởng gắn bó ngôi chùa này cho đến ngày hôm nay mà Tăng Ni Phật tử thường gọi Ni trưởng với danh xưng trìu mến đầy đạo tình: Sư bà Tâm Ấn.

Cũng năm này, chư tôn túc tại Bình Định kiến lập tu viện Nguyên Thiều để làm trường đào tạo Tăng tài cho tỉnh nhà, Ni trưởng tích cực vận động tài chánh cùng với chư tôn đức hoàn thành công tác Phật sự quan trọng này.

Năm Canh Tý (1960), Ni trưởng tiến hành di dời chùa Sanh Liên từ trong thôn xóm lên mặt đường lộ để đạo hữu Phật tử tiện bề trong việc đi lại bái sám. Công cuộc di dời tái thiết này kéo dài đến tháng 2 năm 1962 mới hoàn tất.

Năm Nhâm Dần (1962), Ni bộ Bắc tông được thành lập tại chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn), Ni trưởng được đặc trách trưởng ban Ni bộ tỉnh Bình Định và thành viên của Giáo hội tỉnh Bình Định thời bấy giờ.

Năm Đinh Mùi (1967), Ni trưởng nhận chùa tại thôn An Mỹ (Gia Lai), tục danh là chùa Bà Cửu Tám. Ni trưởng đứng ra trùng tu chánh điện và đổi tên hiệu thành chùa An Thạnh.

Là một bậc trưởng lão Ni giới đức trang nghiêm, từ những năm 1958 đến năm 1975, Ni trưởng thường được cung thỉnh vào ngôi vị Đệ nhất tôn chứng, Giáo thọ A-xà-lê; Yết ma A-xà-lê tại các giới đàn ở miền Nam thời bấy giờ. Ngoài ra, Ni trưởng thường mở các tiểu giới đàn tại chùaTâm Ấn để truyền trao giới Thức-xoa-ma-na; Sa-di-ni cho Ni chúng tu học. Tại các giới đàn này, Ni trưởng được thỉnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu; NT.Thích nữ Tịnh Viên làm Yết-ma; NS.Thích nữ Hạnh Nghiêm làm Giáo thọ.

Vào các năm 1989 và 1994, Ni trưởng được cung thỉnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu tại các giới đàn Nguyên Thiều và Phước Huệ do Ban Trị sự tỉnh Bình Định tổ chức.

Năm Nhâm Thân (1992), trường Cơ bản Phật học tỉnh Bình Định thành lập, Ni trưởng đã thỉnh cầu chư tôn đức và vận động các chùa, phát tâm Phật tử xây dựng cư xá Ni trong khu vực đất tại tu viện Nguyên Thiều để Ni chúng thuận tiện trong việc tu học.Năm Quý Dậu (1993), Ni trưởng vận động đại trùng tu chùa Tâm Ấn quy mô như hiện nay.

Mặc dù Phật sự đa đoan nhưng Ni trưởng vẫn không quên sứ mệnh "Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức". Dưới sự giáo dưỡng của Ni trưởng, hàng đệ tử Ni của Người đã trưởng thành và đóng vai trò quan trọng trong Ni bộ tỉnh Bình Định cũng như một số các tỉnh phụ cận trực tiếp trên 40 vị, cả gián tiếp hơn 100 vị hành đạo nhiều địa phương.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12  giờ 43 phút, ngày 10-9-2018 (nhằm ngày mồng 1 tháng 8 năm Mậu Tuất) tại chùa Tâm Ấn, số 58B Ngô Quyền, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Trụ thế: 103 năm, Hạ lạp: 80 năm.

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang đứng Thành kính tưởng niệm

NT.Thích nữ Hạnh Quang thay mặt toàn thể môn đồ pháp quyến dâng lên giác linh lời tưởng niệm. Thay mặt Ban Trị sự tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Phước đã có lời điếu văn truy niệm, bái biệt bậc long tượng của Ni giới Việt Nam, có nhiều đóng góp to lớn trọng sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Phật giáo tỉnh nhà và Ni chúng tỉnh.

Sư cô Thích nữ Hồng Hạnh đại diện Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định phủ phục trước giác linh đài dâng lên lời ai điếu, bậc Trưởng lão Ni của tỉnh Bình Định.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà Phất trần kim quan
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, món ăn Nhập tháp kim quan NT.Thích nữ Tâm Hoa tại chùa Sanh Liên

ĐĐ.Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh thay mặt Ban Tổ chức lễ tang có lời cảm tạ. Sau đó, nghi thức niệm hương, tuyên pháp ngữ, phất trần kim quan, thỉnh kim quan rời chùa Tâm Ấn nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Sanh Liên, thôn Trung Ái, xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra trong niềm kính tiếc và tiếng niệm Phật trầm hùng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 13 người

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, hoa, thực vật và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đi bộ, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, xe môtô và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và thực vật

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, món ăn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 9 người

Trong hình ảnh có thể có: 10 người

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Ban TTTT PG Bình Định

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online