Bình Định: Đại Giới đàn Trí Độ tổ chức trai đàn chẩn tế và tấn hương cho Giới tử

PSO - Trong khuôn khổ Đại giới đàn Trí Độ PL. 2567 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức, chiều ngày 14/5/2023 (nhằm ngày 25/3 ÂL) đã diễn ra Trai đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái và lễ tấn hương cho các Giới tử.

Giới đàn Tăng – Tổ đình Long Khánh cung thỉnh HT. Thích Đồng Thành làm sám chủ.

Giới đàn Ni – chùa Tâm Ấn cung thỉnh TT. Thích Nhuận Trí làm sám chủ.

Chư Tôn đức sám chủ và Ban Kinh sư thực hiện các nghi thức tâm linh, chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái, nguyện cho hương linh người đã khuất, đồng bào tử nạn,... được siêu thoát, phù hộ cho người sống được bình an.

Tối cùng ngày là nghi thức tấn hương cúng dường Tam bảo của các Giới tử tân Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni. Trước khi tấn đàn, Hòa thượng Tuyên Luật sư có đôi lời sách tấn đến các Giới tử: “Sau khi các vị đã đăng đàn thọ Tỳ kheo và thọ Bồ tát giới, giờ phút này là lúc linh thiêng, quý vị đã phát đại tâm đốt cháy một phần thân thể mình để cúng dường lên Tam bảo. Đây là việc làm vô cùng cao quý và ý nghĩa nhất đối với cuộc đời của một vị xuất gia. Quý vị cần phải phát nguyện giữ gìn trong sạch Giới luật mà mình đã lãnh thọ không để tái phạm dù là một lõi nhỏ, dù cho mất cả thân mạng cũng nguyện xin giữ gìn trọn vẹn và trở thành một pháp khí sáng ngời cho Phật giáo”. Hòa thượng cầu nguyện mười phương chư Phật, lịch đại Tổ sư, chư vị thiện thần gia hộ cho các giới tử bồ đề tâm kiên cố, trí tuệ được khai mở, giới thể được châu viên.

Hoà trong tiếng trống Bát nhã ngân vang, Giới trường trang nghiêm, với chí nguyện của bậc tu sĩ, hàng trăm Giới tử thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni đã thành kính phát tâm tấn hương, nguyện hy sinh, quyết tâm dấn thân phụng sự đạo pháp và nhân sinh với lòng vô ngã, vị tha. Đối trước Tam bảo đồng thanh niệm danh hiệu Phật và trì tụng thần chú tự phát nguyện đốt lên một phần nhỏ của thân thể mình, để chứng tri cho lòng khẩn cầu thiết tha hạnh nguyện Bồ-tát.

Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ tát, nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo pháp và dân tộc. Người phát tâm tấn hương có thể đốt 1 liều, 3 liều, 6 liều, 9 liều hay 12 liều trên đỉnh đầu tùy theo tâm nguyện của mỗi người mang ý nghĩa: Thể hiện lòng kính tin Tam Bảo; Thể hiện cho ba thệ nguyện là đoạn trừ tập nhiễm và ý nghĩ xấu, Vun trồng thiện nghiệp, Thủ đắc trí tuệ để giúp người khác thoát khổ; Thể hiện cho sự cố gắng tu tập Giới, Định, Tuệ. Nghi thức tấn hương đã khép lại chương trình ngày thứ 04 của Đại giới đàn.

Được biết chương trình Đại Giới đàn Trí Độ sẽ chính thức bế mạc vào ngày mai 15/05/2023 (nhằm ngày 26/03 năm Quý Mão).

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Ekip PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online