Bình Định: Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên chính thức khảo hạch Giới tử

(PSO) - Sáng 21/7, tại Đại giới trường tổ đình Long Khánh (số 141 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Ban Kiến đàn và Hội đồng Khảo thí Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên PL. 2564 chính thức cho giới tử khảo hạch, tuyển chọn người đủ điều kiện để thọ giới tại các đàn giới do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 21/7 đến 25/7/2020 (nhằm ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 6 năm Canh Tý).

Quang lâm chứng minh kỳ khảo hạch có: HT. Thích Nguyên Phước - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban BTS kiêm trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, chánh chủ đàn; TT. Thích Đồng Thành - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Bình Định, chánh chủ khảo; HT. Thích Đồng Quả - Phó trưởng ban kiêm trưởng ban nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Minh Nguyệt - Trưởng ban GDPG GHPGVN quận Thủ Đức TP. HCM; chư tôn đức Tăng Ni Ban giám khảo, các giới tử Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đồng Thành chia sẻ: khảo thí là cơ hội đưa giới tử lên một thềm bậc mới trong đời sống xuất gia tu học, thể hiện những kiến thức, tri thức mà mình đã lãnh hội được. Thượng tọa chánh chủ khảo mong rằng Ban giám khảo thực hiện nghiêm túc, công minh trong quá trình khảo hạch, toàn thể giới tử thể hiện nghiêm túc nội quy khảo hạch và làm bài có chất lượng cao. Thượng tọa gửi lời chúc giới tử được nhiều sức khỏe hoàn thành kỳ khảo hạch.

TT. Thích Đồng Thành phát biểu khai mạc

Tiếp đó, Đại đức Thích Viên Chơn - Thư ký Ban giám khảo đã thông qua nội dung quy chế khảo hạch và khen thưởng. Theo đó, các giới tử thọ Tỳ -kheo, Tỳ -kheo- Ni và Thức -xoa -ma-na thi viết, thời gian làm bài 90 phút. Các giới tử thọ Sa di và Sa-di-ni thi vấn đáp gồm 4 nội dung: Kinh, luật, giáo lý và lịch sử Phật giáo. Các giới tử có số điểm tương đương nhau sẽ thi vòng 2. Kết quả khảo thí được niêm yết công khai. Việc tuyên danh khen thưởng sẽ diễn ra tại Lễ Bế mạc.

Đại đức Thích Viên Chơn thông qua nội dung quy chế khảo hạch và khen thưởng

Huấn từ tại buổi khảo hạch, HT. Thích Nguyên Phước nhấn mạnh: đây là ngày khởi đầu cho Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên PL. 2564, các giới tử cần nghiêm túc thực hiện nội quy Đại giới đàn. Hòa thượng chia sẻ thêm, đến nay, BTS tỉnh Bình Định đã tổ chức 8 đại giới đàn, Đại giới đàn Trí Hải Bích Liên đã chính thức khảo hạch giới tử sau khi trải qua nhiều cuộc họp chuẩn bị, bàn bạc chi tiết từ phía chư tôn đức tổ chức. Hòa thượng đàn chủ đã tán thán công đức của Thượng tọa chánh chủ khảo và quý chư tôn đức ban giám khảo đã làm việc hết sức, thể hiện tinh thần, trách nhiệm và sứ mệnh tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Hòa thượng khuyến tấn các giới tử cố gắng hướng tâm đến Tam Bảo, thể hiện tinh thần xuất gia cầu đạo, cầu giới. Mong các giới tử tỉnh tâm, chú tâm làm bài một cách trọn vẹn. Cuối cùng, Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, lịch đại Tổ sư gia hộ cho chư tôn đức giám khảo, chư vị giám thị, ban khảo thí được sức khỏe và viên thành Phật sự, các giới tử thực hiện tốt phần thi của mình.

HT. Thích Nguyên Phước ban đạo từ

Sau nghi thức khai mạc, các giới tử chính thức bước vào kỳ khảo hạch trong sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Khảo thí.

Được biết, năm nay, Đại giới đàn Trí Hải Bích Liên đón chào 360 giới tử: 190 giới tử tăng với 98 vị thọ giới tỳ kheo, 92 vị thọ sadi; 170 giới tử Ni với 47 tỳ kheo Ni, 62 thức xoa ma na, 61 Sa Di Ni. Sáng ngày mai, 22 tháng 7, Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên sẽ chính thức khai mạc. Chương trình khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh facebook youtube Phật Sự Online.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc:

 

 

Ban THTT PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online