20/07/2019 10:38

Bình Định: HT. Thích Khế Chơn, HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng tại khóa bồi dưỡng trụ trì

PSO – Sáng ngày 6/7/2019, sau khi kết thúc lễ Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trú trì năm 2019, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯGH có buổi chia sẻ với chủ đề “Vai trò của trú trì và sự quan trọng của Hiến chương” cho gần 300 Tăng – Ni và Phật tử trong địa bàn tỉnh Bình Định. Mở đầu buổi thuyết giảng Hòa thượng đã nói về khái niệm trú trì (Trụ Pháp Vương Gia; Trì Như Lai Tạng), tiếp theo đó Hòa thượng dùng những dẫn chứng để chư Tôn đức thấy vai trò của vị trú trì trong 2 phương diện, truyền thống và hiện đại, trong 2 phương diện tuyệt đối – tương đối với nền tảng giữa giáo dục tự viện và giáo dục học đường. Để từ đó có được một cái nhìn tổng quan về vai trò của trú trì. Sau đó, Hòa thượng chia sẻ về tầm quan trọng của Hiến chương GHPGVN và nội dung Nội quy Ban Tăng sự TƯ đã được điều chỉnh trong 6 nhiệm kỳ qua để mở ra một con đường hoạt động tu tập và hành đạo thuận lợi cho trụ trì trong hiện tại và tương lai. Buổi chiều, là phần chia sẻ của HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN với chủ đề “Kinh nghiệm và nguyên tắc ứng xử của vị trú trì”. Theo đó Hoà thượng chia sẻ, trú trì là người có trách nhiệm giữ gìn và phát huy chánh Pháp của Như Lai, người duy trì ngôi nhà Pháp Vương mãi mãi tồn tại giữa cuộc đời, phải ý thức được mình đang giữ kho báo của Như Lai, cần phải giữ gìn và ban phát cho quần chúng. Là người thay Giáo hội quản lí, điều hành các hoạt động cơ sở Tự viện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động Phật sự ở Tự viện. Vị trú trì phải cùng đại chúng sinh hoạt tại chùa, thuyết giảng, dạy dỗ đồ chúng, là chổ dựa về phương diện tâm linh….. Điều cuối cùng trong buổi chia sẻ là nguyên tắt ứng xử của vị trú trì trong tiếp Tăng độ chúng và cảm hóa quần chúng Phật tử. Hòa thượng nhắc nhở, trong cư xử sinh hoạt hàng ngày vị trú trì đừng tạo sự cách biệt giữa mình với người dưới, phải dạy chúng Điệu tu học, chỉ vẽ uốn nắn để trở thành người đệ tử tốt đẹp. Vị trú trì ngoài việc tiếp Tăng độ chúng xuất gia còn phải có trách nhiệm giáo hóa quần chúng quay về với Chánh pháp, đừng thấy khó khăn mà chán nản. Muốn sự cảm bóa được thành công thì vị trú trì phải xây dựng cho mình một lối sống phạm hạnh gần gũi với quần chúng, tối lửa tắt đèn có nhau. Có như vậy thì mới cảm hóa được quần chúng. Cuối buổi chia sẻ ban tổ chức có đóa hoa tươi thắm dâng đến Hòa thượng để thay lời cảm ơn.

Tin: Tấn Được

                                                    The post Bình Định: HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Khế Chơn thuyết giảng cho khóa bồi dưỡng trụ trì appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online