25/01/2019 07:23

Bình Định: Lãnh đạo thị xã An Nhơn Gặp mặt chức sắc các Tôn giáo nhân dịp Tết cổ truyền 2019

PSO - Chiều ngày 24/1/2019 (nhằm 19/12/Mậu Tuất), tại hội trường THỊ UỶ - HĐND - UBND - UBMTTQVN thị xã An Nhơn, diễn ra buổi gặp mặt chức sắc các Tôn giáo trong dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019.
 Quang lâm tham dự buổi họp mặt: Tiếp đoàn Chủ tọa ông Đoàn Văn Phi - Bí thư Thị ủy thị xã; ông Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã; ông Phan Thế Mạnh - Phó Chủ tịch thị xã; ông Lê Văn Thông - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.
 Về phía chức sắc các Tôn giáo có TT. Thích Hồng Thiện - Trưởng BTS GHPGVN thị xã; TT. Thích Phước Điền - Phó BTS GHPGVN thị xã; ĐĐ. Thích Vạn Đạt - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã; ĐĐ. Thích Vạn Nghĩa - Chánh Thư ký BTS GHPGVN thị xã; ĐĐ Thích Giác Phước - Phó thư ký kiêm Trưởng ban KTTC BTS thị xã; Đại diện chư Tôn đức các Tự viện trong  thị xã An Nhơn và đại diện chức sắc Tôn giáo Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài, Minh sư đạo, Bahai. Đại diện cơ quan chức năng trong xã An Nhơn đồng về tham dự.
 Phát biểu khai mạc, ông Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND xã thay mặt cho lãnh đạo UBND Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2019.
 Trong năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội mỗi ngày mỗi phát triển, đời sống của người dân ổn định, năng suất thu hoạch lúc màu tăng trưởng. Dự kiến từ nay cho đến năm 2025 toàn dân nỗ lực phát triển, nâng cao đời sống kinh tế xã hội, đô thị, môi trường..., tại các xã trên địa bàn Thị xã để xứng tầm đạt tiêu chuẩn Thành phố.
 Đại diện Phòng Nội vụ báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức Tôn giáo năm 2018 trên địa bàn. Trong bài báo cáo nhấn mạnh: “Trên địa bàn thị xã An Nhơn, hiện nay có 4 Tôn giáo lớn là: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài và 2 Tôn giáo mới là: Minh sư đạo và Bahai (1 tín đồ, không có cơ sở thờ tự); Có 77 cơ sở thờ tự ( Phật giáo: 53; Thiên chúa giáo: 16; Tin lành: 2; Cao đài Tây Ninh: 1; Cao đài Cần Kho - Tam Quan: 2; Cao đài Chơn Lý: 1; Minh sư đạo: 2), 268 chức sắc, nhà tu hành và 31,843 tín đồ. Ngoài các cơ sở thờ tự Tôn giáo được nhà nước công nhận, hiện vẫn còn 25 cơ sở “ cải gia vi tự”.
 Nhiều hoạt động Tôn giáo thu hút sự quan tâm và đông đảo tín đồ tham gia như: Lễ Phật Đản, Vu Lan, Phục sinh, Noel..., các Tôn giáo có những hoạt động đa dạng, nhưng nhìn chung diễn ra bình thường trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước. Phần lớn các chức sắc, tín đồ Tôn giáo nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng phương châm hành đạo của mình, chấp hành các quy định của địa phương nơi cư trú, tuân thủ sự quản lý của chính quyền và ra sức thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, ổn định và cải thiện đời sống. Tổ chức sinh hoạt tại các cơ sở thờ tự được đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích. Mối quan hệ giữa các Tôn giáo, tín đồ Tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận thân thiện, hòa đồng, đoàn thể các cấp ngày càng được gắn bó, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.
 Nhiều chức sắc Tôn giáo và đồng bào có đạo đã hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện ... thực hiện đúng phương châm hành đạo, chấp hành quy định tại địa phương”.
 Đại diện các Tôn giáo và thường trực Thị ủy ý kiến và chúc tết. Đại diện Phật giáo thị xã, TT. Thích Hồng Thiện - Trưởng BTS Thị xã phát biểu thể hiện sự hoan hỷ và vinh dự được tham dự buổi gặp mặt giữa các chức sắc Tôn giáo với cơ quan lãnh đạo. Và TT cũng có lời chúc lành đến với hội nghị đón mừng năm mới tràn đầy an vui, hạnh phúc và đầy đủ sức khỏe để phục vụ cho xã hội, cho đạo pháp. Sau đó đại diện các Tôn giáo bạn có lời phát biểu hết sức chân tình và đầy ý nghĩa.
 Cuối cùng đại diện lãnh đạo ông Đoàn Văn Phi - Bí thư Thị ủy phát biểu kết thúc buổi gặp mặt. Ông mong rằng các chức sắc Tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền vận động giáo dân tín đồ phật tử, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết giữ vững giữ gìn giá trị văn hóa đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của tôn giáo và giữ vững truyền thống phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”. Tăng cường phát triển khối đại đoàn kết cùng dân tộc, để cùng với nhân dân Thị xã tích cực tham gia các phong trào yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 Ông cũng mong muốn các vị chức sắc đứng đầu các cơ sở thờ tự, nhà thờ, thánh thất, hội thánh,vv..., cần lãnh đạo tín đồ Tôn giáo mình thực hiện tốt đường hướng lãnh đạo đã được nêu trong hiến chương nội quy. Tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt phương châm “tốt đời đẹp đạo”. Buổi gặp mặt kết thúc lúc 16 giờ 30’ trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp.
Tăng Thân
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online