26/03/2019 15:43

Bình Định: Lễ Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm tại Tổ đình Long Đức

PSO- “Ngàn mắt ngàn tay, Đại Bi cảm ứng cứu người khỏi bể khổ. Ba hai hóa thân, Phổ Môn thị hiện độ sanh thoát sông mê”; để tỏ lòng tôn kính, cúng dường lên đức Bồ Tát Quán Thế Âm và hướng dẫn Phật tử tu học, ngày 24/3/2019 (19/2/ Kỷ Hợi), dưới sự chứng minh của HT. Thích Nhật Quang, Giáo phẩm Phật giáo tỉnh, Viện chủ Tổ đình Long Đức – huyện Phù Cát; ĐĐ. Thích Nhuận Huệ- Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Trụ trì Tổ đình, đã trang nghiêm tổ chức lễ Khánh Đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cho quý Phật tử địa phương. Trong tâm cảm của người con Phật, hình ảnh Bồ Tát Quán Âm như một người mẹ hiền muôn thủơ của mọi chúng sanh trong cõi đời trầm luân thống khổ.  Với đại nguyện vô biên, đức từ bi vô lượng, diệu dụng khôn lường, ngàn tay cứu độ, ngàn mắt chiếu soi, Ngài đã ban vui cứu khổ, giải trừ khổ nạn cho muôn loài chúng sanh. Với lòng chí thành hướng về Đức Bồ Tát cứu khổ ban vui, vào buổi sáng, đạo tràng đã trang nghiêm cử hành Khóa lễ Ngũ bách danh; noi theo Ngài Thực hành hạnh vô úy thí (Ban sự không sợ hãi) chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức phóng sanh các loài thủy tộc. Vào đầu giờ chiều, ĐĐ. Trụ trì chia sẻ pháp thoại: “ Thực hành hạnh lắng nghe và vô úy thí”.  Đại đức lần lượt trình bày sự tích Bồ Tát Quán Thế Âm và giới thiệu các hóa thân của ngài: Bồ Tát Chuẩn Đề , Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tiêu Diện Đại Sĩ,…; đồng thời Đại đức phân tích cách thức, những lợi lạc của sự tu tập hạnh lắng nghe, sự thực tập lòng từ để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và giúp cho tha nhân thoát khỏi nỗi sợ hãi… Sau thời Pháp thoại, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng bổn tự, đạo tràng đã tụng chú Đại Bi, hồi hướng cầu an cho quý Phật tử. Buổi tối, đạo tràng đã làm lễ Hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Sau nghi thức tán tụng, HT. Viện chủ đã nhận ánh sáng trí tuệ từ bàn Phật, truyền sang chư Tăng, quý Phật tử thiện tín, như một biểu hiện của Tăng đoàn hòa hợp, chánh Pháp rạng ngời. Ánh sáng trên tay mỗi người như thắp lên trí tuệ, niềm tin, và lòng tôn kính. Mỗi người đều gởi vào đó năng lượng thiện lành để cầu nguyện quốc thái, dân an, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc. Trong tiếng trì niệm:  Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, dưới những lồng đèn lung linh, những ngọn nến lấp lánh, Đại chúng cùng nhau kinh hành xung quanh Thánh tượng Bồ Tát. Buổi lễ hoàn mãn sau khi hội chúng cùng dâng Lời khấn nguyện và lễ 12 đại nguyện của Đức Bồ Tát Đại Từ bi: “ Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu Thập nhị nguyện ” Một ngày được sống an lạc trong chánh pháp, với tâm chí thành dâng lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nguồn năng lượng hiểu và thương đã được trao truyền và tiếp nhận, ánh sáng từ bi trí tuệ đã được lan tỏa đến muôn nơi.

Tin: Minh Toàn; ảnh: Nhuận Thành, Nhuận Tích

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU   The post Bình Định: Lễ Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm tại Tổ đình Long Đức appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online