PSO - Sáng 12-03-2018 (7-2-Kỷ Hợi), tại Tịnh xá Ngọc Duyên (H. An Nhơn, T. Bình Định) Giáo đoàn 3 Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm Lễ Tưởng niệm lần thứ 25 Trưởng lão TT. Thích Giác Dưỡng (1921 - 1994), nguyên Phó trưởng Giáo đoàn 3,viên tịch ngày 7 – 2 – Giáp Tuất.
Chứng minh Lễ Tưởng niệm HT. Thích Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo đoàn 3; HT. Thích Giác Trong – Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo đoàn 3; HT. Thích Giác Trí – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn 3; TT. Thích Giác Chiến - Giáo phẩm Giáo đoàn 3; TT. Thích Giác Kiên – Giáo phẩm Giáo đoàn 5; TT. Thích Giác Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; TT. Thích Giác Hiền – Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai; chư Tôn đức Tăng trú trì các Tịnh xá trong và ngoài tỉnh quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ.
Về phía chư Tôn đức Ni, có sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Chiêu Liên, Ni Trưởng Kinh Liên - Giáo phẩm Ni Giới HPKS, cùng qúy Ni trưởng, Ni sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ trực thuộc Tổ đình Ngọc Phương (TP.HCM), chư Tôn đức Ni Trụ trì các tịnh xá thuộc Giáo đoàn 3 và gần 300 Phật tử thập phương đồng về thắp hương Tưởng niệm.
Trước khi tiến hành lễ chính thức chư Tôn đức Giáo phẩm Lãnh đạo Giáo đoàn 3 đã hữu nhiễu và dâng hương Tưởng niệm Trưởng lão tại Bảo tháp trong khuôn viên tịnh xá Ngọc Duyên.
Tại buổi lễ, HT. Thích Giác Trí đại diện chư Tôn đức Giáo đoàn 3 cung tuyên tiểu sử Trưởng lão TT. Thích Giác Dưỡng, theo đó: "Trưởng lão TT. Thích Giác Dưỡng thế danh Đào Vọng, sinh năm Nhâm Tuất 1921, tại thôn Thanh Liêm, Xã Nhơn An, Huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nho phong, lễ giáo, đạo đức kính tin về ngôi Tam Bảo. Song thân của người là: Cụ ông Đào Thực, pháp danh: Thiện Phước và Cụ bà Trần Thị Biếu, pháp danh: Ngọc Đức.
Năm 1960, khi đạo Phật Khất sĩ truyền đến xã Đập Đá do Đức Thầy Thích Giác An hoằng hóa, Người xin quy y Tam bảo và được chứng minh thọ ký là cư sĩ tu học tại gia pháp danh Thiện Chi. Ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão(1963) Người phát tâm xin xuất gia làm Du tăng Khất sĩ. Sau một thời gian tu, tập sự 2 năm đức hạnh đầy đủ Người đã được Đức Thầy Thích Giác An cùng chư Tôn đức Tăng trong Giáo hội chứng minh truyền thọ Y Bát thập giới Sa di vào ngày rằm tháng 7 năm Ất Tỵ (1965) tại Giới đàn Tịnh xá Ngọc Cát (Phan Thiết, Bình Thuận), với pháp danh là Giác Dưỡng và thọ Tỳ Kheo tại Tịnh xá Ngọc Hải (Cam Ranh) ngày Rằm tháng 7 năm Kỷ Dậu(1969).
Trong suốt cuộc đời hành đạo,Trưởng lão Thích Giác Dưỡng luôn luôn là vị Thầy cao cả, tinh nghiêm giới luật, đạo hạnh tròn đầy, nên Tăng chúng trong Giáo đoàn đều kính mến và noi gương tu học. Do đó Ngài được tấn phong vào hàng Thượng tọa năm 1980 và đến năm 1982 Ngài được Giáo đoàn suy cử vào chức vị "Đệ nhất Phó Giáo đoàn 3 , Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.
Vào năm 1975 Người được Giáo hội bổ nhiệm về trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên, xã Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định cho đến ngày viên mãn.
Ngày mùng 7 tháng 2 năm Giáp Tuất (1994) Người đã xả bỏ báo thân để trở về cảnh Phật, hưởng thọ 73 tuổi đời, 31 năm hạ lạp. Công hạnh và đạo nghiệp cuộc đời của Ngài mãi mãi an tịnh thanh lương là tấm gương soi sáng cho tất cả môn đồ pháp quyến trong Hệ phái Khất sĩ.
Tiếp theo lời tác bạch, dâng lời Tưởng niệm của đại diện hàng thiện tín Phật tử hiện diện, HT. Thích Giác Trong đại diện chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn Ban lời đạo từ chứng minh, ôn lại công hạnh tu hành, hạnh nguyện độ sanh của Trưởng lão Thích Giác Dưỡng luôn là bài học sáng ngời cho tứ chúng giáo đoàn noi theo. Tán thán tấm lòng hiếu kính của chư Tăng, Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên nói riêng và các miền tịnh xá đối với bậc Thầy hiền.
Buổi Lễ Tưởng niệm lần thứ 25 được cử hành trang nghiêm theo truyền thống Giáo đoàn 3 với các nghi thức Trì bình Khất thực hóa duyên vào sáng sớm, thời trì kinh cầu nguyện và lễ cúng dường Ngọ trai diễn ra trang nghiêm thanh tịnh.
Ta Bà một thuở ra đi
Hạc vàng cất cánh tây quy nhẹ nhàng
Bát cơm ngọc, tấm lòng vàng
Hương hoa lễ nhạc cúng dường Tôn Sư
Giác Minh Nguyên