Bình Định: Long trọng khai mạc Đại Giới đàn Trí Độ

Sáng ngày 12/05/2023 (nhằm ngày 23/03 năm Quý Mão), tại Đại giới trường Tổ đình Long Khánh (141 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại Giới đàn Trí Độ PL.2567 - DL.2023.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Giác Trí, HT. Thích Liễu Giải, HT. Thích Trí Giác - Đồng thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Nguyên Chơn - Đồng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Quảng Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó Chánh văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Nguyên Phước - Ủy Viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Chánh chủ Đàn; TT. Thích Đồng Thành - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; NT. Thích Nữ Hạnh Quang - Ủy viên PBNG TƯ, Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS, Ban Kiến đàn và 223 Giới tử đồng tham dự.

Về Phía chính quyền có bà Bùi Thị Kim Thu - Phó Chủ tich UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Dũng - Trường phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; ông Hồ Minh Đức - Phó Trưởng Phòng Nội vụ Tp. Quy Nhơn, đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương sở tại đồng tham dự.

TT. Thích Đồng Thành phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ TT. Thích Đồng Thành cho biết: Theo thông tư hướng dẫn của Ban Tăng sự Trung ương giáo hội, thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2022 – 2027) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, được sự cho phép của HĐTS GHPGVN, với sự đồng thuận của các cấp chính quyền tỉnh nhà, BTS PG tỉnh Bình Định tiến hành tổ chức Đại giới Đàn Trí Độ (từ ngày 11-15/05/2023 nhằm này 22-26/03 năm Quý Mão), nhằm truyền trao Thánh giới cho hàng Giới tử, để từ đó giáo pháp được trùng hưng, Tăng đoàn nghiêm tịnh. Thượng tọa nhấn mạnh: hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời xuất gia của các giới tử, Thượng tọa mong rằng các giới tử sẽ gìn giữ oai nghi tế hạnh, một dạ chí thành, tiếp nhận trọn vẹn giới pháp của các bậc giới sư trao truyền, thành tựu vô thượng giới thể, vun bồi hạt giống Bồ đề, làm tư lương cao quý, thành tựu sự nghiệp tu học của mình.

Dịp này, Ban tổ chức nhận được nhiều lẳng hoa từ Ban Thường trực HĐTS, các cấp chính quyền thay lời chúc thọ Đại Giới đàn thành tựu viên mãn.

TT. Thích Nhuận Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Trí Độ

Tại buổi lễ, TT. Thích Nhuận Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Trí Độ, sinh thời HT. Thích Trí độ (1894-1979), là một vị Cao Tăng thời hiện đại, một bậc Long Tượng mô phạm đã tích cực đóng góp nhiều công sức cho phong trào chấn hưng Phật giáo trên phương diện học thuật và văn hóa nửa đầu thế kỷ XX. Ngài đã làm rạng rỡ Tông môn, tiếp nối xứng đáng mạng mạch truyền thừa của lịch đại Tổ sư Phật giáo Việt Nam.

TT. Thích Quảng Duy báo cáo công tác tổ chức Đại Giới đàn

TT. Thích Quảng Duy - Phó ban BTS, Trưởng ban TT-XH Phật giáo tỉnh báo cáo tiến trình công tác tổ chức Đại Giới đàn, cho biết: Đại giới đàn Trí Độ đã xét duyệt và lập danh sách số lượng giới tử là: 223 vị (67 giới tử Tỳ kheo, 51 giới tử Sa di, 33 giới tử Tỳ kheo Ni, 32 giới tử Thức xoa ma na, 40 giới tử Sa di Ni), tại gia có: 426 giới tử (98 giới tử thọ Bồ Tát tại gia, 328 giới tử Thập Thiện). Đàn giới dành cho chư Tăng tại Tổ đình Long Khánh; Đàn giới dành cho chư Ni tại chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn.

ĐĐ. Thích Đồng Kim đại diện Ban Kiến đàn dâng lên lời tác bạch

Cũng tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Đồng Kim - Phó thư ký BTS PG tỉnh đại diện Ban Kiến đàn dâng lên lời tác bạch cung tuyên danh sách Hội đồng Thập sư Nhị bộ Đại Giới đàn.

HT. Thích Thiện Pháp đã thay lời chư Tôn giáo phẩm Chứng minh ban đạo từ,

HT. Thích Thiện Pháp đã thay lời chư Tôn Giáo phẩm chứng minh ban đạo từ, Hòa thượng nhấn mạnh: Giới đàn có ý nghĩa đến việc duy trì mạng mạch Như Lai, giúp người có duyên với Phật lãnh thọ giới pháp, tiến tu đạo nghiệp. Hòa thượng tán thán công đức của Ban Trị sự PG tỉnh Bình Định tổ chức giới đàn trang nghiêm trọng thể, đúng quy cũ thiền môn. Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự Trung ương khuyến tấn giới tử phát tâm thọ giới phải trì giới của Đức Phật, làm cho chánh pháp được trường tồn, sự nghiệp giáo hội ngày một phát triển. Giới tử phải nỗ lực thực hành theo lời Phật dạy, giữ tâm thanh tịnh, lãnh thụ giới pháp, nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành, thành tựu đạo quả. Vững bước trên con đường tấn tu đạo nghiệp, xứng đáng làm đệ tử Phật.

HT. Thích Đồng Quả phát biểu cảm tạ

Phát biểu cảm tạ, HT. Thích Đồng Quả – Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh nhắc lại truyền thống, sự hòa nhập Phật giáo trong đời sống con người và ý nghĩa của Đại Giới đàn Trí Độ. Hòa thượng, đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh, chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương, chư Tôn thiền đức Tăng Ni.

Toàn cảnh buổi lễ
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Ekip PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online