Bình Định: Phật giáo huyện Tây Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Sáng ngày 31/12 (nhằm ngày 28/11/Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Chùa Thiên Phước, thị trấn Phú Phong, tỉnh Bình Định. Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh Bình Định; TT. Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Hiển, UVTT; Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội. Chủ tọa đoàn cho Đại hội có: ĐĐ. Thích Quảng Dũng, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội huyện Tây Sơn; ĐĐ. Thích Đồng Thành, Chánh Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp huyện Tây Sơn; ĐĐ. Thích Nhuận Hưng, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử huyện; ĐĐ. Thích Nhựt Hòa, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo huyện. Vào thời điểm diễn ra Đại hội trong bối cảnh thực hiện nghiêm phòng chống dịch nên Đại biểu dự Đại hội hạn chế số lượng, chỉ có chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự cũ và nhân sự dự kiến tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn. Về phía chính quyền có: ông Phạm Văn Nam, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Đặng Thanh Hải, Phó Trưởng phòng PA 02 Công An tỉnh; ông Bùi Văn Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; bà Phạm Thị Như Kiều, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng đại diện các cơ quan, ban ngành huyện Tây Sơn và địa phương đồng tham dự. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, phút tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công và tưởng niệm cầu siêu đồng bào tử vong do dịch Covid-19, TT. Thích Thanh Hiển đã phát biểu khai mạc Đại hội. Tiếp theo chương trình, ĐĐ. Thích Nhuận Hưng đã trình trước Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Phật giáo huyện Tây Sơn. Theo báo cáo, toàn huyện Tây Sơn có 36 cơ sở tự viện, 56 Tăng Ni, Phật tử khoảng 3000 người. Ngoài các công tác Phật sự hành chính, có các Phật sự: Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, các đạo tràng Phật tử có Chư tôn đức Tăng Ni hướng dẫn các khóa tu, mỗi tháng 2 ngày theo thời khóa tu bát quan trai, khóa tu một ngày An lạc, Khóa tu Phật thất 7 ngày; Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua là duy trì bếp ăn tình thương tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn, phát cơm chay hằng ngày tại chùa Phước Hưng, phát quà cho hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, …  tổng số tiền ước tính hơn 3 tỷ đồng. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027: tiếp tục thực hiện các Phật sự do Giáo hội chỉ đạo; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Chỉ đạo và hướng dẫn các ban chuyên môn cơ cấu nhân sự có năng lực và đạo hạnh để hỗ trợ hoàn thành Phật sự tốt đẹp hơn; Vận động Tăng ni và Phật tử tiếp tục nêu cao tinh thần “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” bằng cách đóng góp tài lực và sức lực trong công cuộc phòng chống dịch Covid; tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với Chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện tốt chính sách về Tôn giáo, xã hội, giải quyết những vấn đề Tôn giáo liên quan đến pháp lý. Với những thành tựu Phật sự trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua. Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 09 cá nhân là thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ VI đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự. TT. Thích Thanh Hiển cùng với toàn Ban Trị sự Phật giáo huyện khóa VI đã tuyên bố mãn nhiệm. Sau đó, ĐĐ. Thích Nhựt Hòa thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Sơn khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước Đại hội. HT. Thích Đồng Quả thay mặt cho Ban Chỉ đạo Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về nhân sự Ban Trị sự khóa mới. Được sự thống nhất của Đại hội, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 21 thành viên, do TT. Thích Thanh Hiển được tái cử Trưởng Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Nhuận Hưng, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Đồng Thành, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp; ĐĐ. Thích Nhựt Hòa, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Pháp chế. Tân Ban Trị sự đã phát biểu nhận nhiệm vụ và ra mắt trước Đại hội, cung thỉnh HT. Thích Như Quang, Trú trì chùa Đại Viên đương vi Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn. Ông Bùi Văn Mỹ, đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Tây Sơn đã phát biểu chúc mừng Đại hội, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Phật giáo huyện Tây Sơn với công tác an sinh xã hội, từ thiện góp phần xây dựng phát triển với nhiều hoạt động ý nghĩa. Phật giáo huyện Tây Sơn đã thực hiện nghiêm và tích cực tham gia vận động trong công tác phòng chống dịch Covid. Phật giáo huyện nhà sẽ phát huy hơn nữa trong khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động Tăng Ni thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, chủ động, hăng hái các phong trào tại địa phương, có nhiều hoạt động an sinh như xóa đói giảm nghèo, chia sẻ cho những người khó khăn,.... Ban Đạo từ tại Đại hội, HT. Thích Đồng Quả đã tán dương tinh thần của Ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Sơn tổ chức thành công Đại hội trong bối cảnh dịch Covid-19 theo đúng tinh thần hướng dẫn của Trung Ương Giáo hội, Ban Trị sự tỉnh và chính quyền địa phương. Và đây là huyện cuối cùng trong tỉnh hoàn thành Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tân Ban Trị sự huyện Tây Sơn phải thực hiện chủ đề Đại hội: Kỷ cương – trách nhiệm – đoàn kết – phát triển. Với sự tham gia của Tăng Ni trẻ, cùng với kinh nghiệm của chư vị Tôn túc thì Ban Trị sự huyện Tây Sơn sẽ tiếp tục phát huy những gì đạt được và có nhiều hoạt động xây dựng Phật giáo huyện nhà nói riêng, Phật giáo tỉnh Bình Định nói chung. Nghị quyết Đại hội gồm 12 điều được ĐĐ. Thích Đồng Thành thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua. Đại hội kết thúc trong niềm hoan hỷ và đạo tình sau khi ĐĐ. Thích Nhuận Hưng phát biểu cảm tạ và tuyên bố bế mạc Đại hội. Những hình ảnh ghi lại:

Phật giáo tỉnh Bình Định

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online