Bình Dương: Ban Tôn giáo, Ban Trị sự tỉnh làm việc với Ban Trị sự Phật giáo huyện Dầu Tiếng

PSO - Sáng ngày 16/3/2023, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng - Tịnh xá Ngọc Thọ (TT. Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng), đã diễn ra buổi làm việc giữa Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Trị sự huyện.

Tham dự có Thượng tọa Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Tắc An - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; Sư cô Thích nữ Cam Liên – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; Sư cô Thích nữ Quảng Thanh - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó ban Trị sự  kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Thiện Hạnh - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Thiện Thanh – Phó ban Thường trực Ban TT-TT PG tỉnh; Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện.

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh và huyện Dầu Tiếng có: Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Ông Phan Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Bà Trần Thị Luận - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Dầu Tiếng và các thành viên cùng tham dự.

Tại phiên làm việc, ĐĐ. Thích Thiện Hạnh đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng đã báo cáo tình hình hoạt động Phật sự trong thời gian qua, đặt biệt là công tác quản lý Tăng Ni, các cơ sở tự viện, đồng thời đúc kết những thuận lợi và khó khăn của Phật giáo huyện Dầu Tiếng.

ĐĐ. Thích Thiện Hạnh – Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng báo cáo tình hình hoạt động Phật sự trong thời gian qua

Chư Tôn đức Tăng Ni huyện nhà đã nhiệt tình, đoàn kết và hòa hợp đóng góp ý kiến cũng như trình bày những khó khăn trong quá trình hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện.

Theo đó, Ông Trần Đức Thịnh triển khai những quy định về Luật cư trú, Luật đất đai sửa đổi, Luật tín ngưỡng Tôn giáo và quy trình xin cấp đất Tôn giáo cho các cơ sở tự viện mới thành lập và Luật tín ngưỡng Tôn giáo hướng dẫn giải quyết các vấn đề tồn động trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện.

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương triển khai những quy định về Luật cư trú, Luật đất đai sửa đổi, Luật tín ngưỡng Tôn giáo đến Tăng Ni Phật giáo huyện

Thượng tọa Thích Minh Lực thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ghi nhận các ý kiến và đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng để tiến hành căn cứ vào Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và Luật tín ngưỡng tôn giáo để có hướng dẫn giải quyết các vấn đề còn tồn động trong công tác quản lý Tăng Ni, cơ sở tự viện.

Thượng tọa Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương ghi nhận các ý kiến và đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng

Khép lại buổi làm việc, Ông Trần Đức Thịnh đã nêu lên tinh thần của cuộc họp là giải quyết dứt điểm các vấn đề khó khăn còn tồn đọng theo một trình tự nhất định, các khó khăn của các cơ sở tự viện trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Niệm Phật cầu gia hộ
ĐĐ. Thích Thiện Thanh – Phó ban Thường trực Ban TT-TT PG tỉnh; Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng điều phối chương trình làm việc
Bà Trần Thị Luận – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Dầu Tiếng phát biểu

Ban TT- TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online