Bình Dương: Ban Trị sự PG tỉnh thăm và chúc Tết các ban ngành tỉnh

Nhân dịp năm mới Xuân Kỷ Hợi – 2019, sáng ngày 22/01/2019,  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương  do Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh, HĐND, Thành ủy TP. Thủ Dầu Một.

Tháp tùng đoàn có: HT. Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Thân mật tiếp đón đoàn có: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương và các thành viên trong Ban Tôn giáo tỉnh. 

Tại buổi tiếp, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã phát biểu cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh thời gian qua đã quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để Phật giáo huyện tổ chức các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động phật sự được thuận lợi. Thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ tiếp tục nỗ lực và phối hợp tốt với các cấp, các ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác phật sự; vận động bà con phật tử sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tham gia thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.  Hòa thượng cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương. 

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đối với việc hướng dẫn bà con Phật tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, ông Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh gửi đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và toàn thể Tăng Ni, Phật tử lời chúc năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng và mong muốn các vị chức sắc, chức việc Phật giáo huyện tiếp tục vận động bà con Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; làm tốt công tác xã hội từ thiện, phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đón tiếp đoàn
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Ban Trị sự PG tỉnh tặng quà chúc Tết đến Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương
HT. Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội tặng quà chúc Tết

Cùng ngày, đoàn BTS Phật giáo tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các cơ quan, ban ngành lãnh đạo tỉnh Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh, HĐND, Thành ủy TP. Thủ Dầu Một.

Tiếp đoàn có các ông: Ông Trần Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Trần Thanh Liêm – Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại các cơ quan, Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã phát biểu chúc mừng lãnh đạo các ban ngành tỉnh Bình Dương trong một năm qua đã đạt được những thành quả hết sức vẻ vang và trong tinh thần đoàn kết chung, cùng nhau xây dựng kinh tế, văn hóa, tin ngưỡng tâm linh, chính trị tỉnh nhà ngày một phát triển giàu mạnh về kinh tế, vững về văn hóa an ninh quốc phòng. Đồng thời, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân vui mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Và công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu tốt đẹp. Đặc biệt, Phật giáo Bình Dương đã danh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì để ghi nhận những đóng góp mà Phật giáo tỉnh nhà đã làm được. Có thể nói rằng sự thành tựu của Phật giáo Bình Dương là được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Ban Dân vận, UBND, Ban Tôn giáo tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh đã quan tâm và tạo mọi điều kiện giúp đỡ để Phật giáo tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hơn thế, công tác từ thiện là gần 40 tỷ đồng góp phần nào chia sẻ, giúp đỡ những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh nhà. Hòa thượng cũng chúc các vị lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương tiếp tục tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong phát triển kinh tế – xã hội; chúc toàn thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón một năm mới an khang, thịnh vượng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ông Trần Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, đại diện các cơ quan đáp lời chúc mừng những thành tựu đạt được của Ban Trị sự. Ông cũng vui mừng cho phái đoàn biết một số những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong thời gian qua và được đánh giá là tỉnh phát triển ổn định, đây là nỗ lực chung của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó có đội ngũ Tăng Ni, Phật tử. Ông mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo Bình Dương tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước và gởi lời chúc Tết đến Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng chư Tôn giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự và các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh đón năm mới vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Ông Trần Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương phát biểu

Cùng thời gian, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Thành ủy TP. Thủ Dầu Một, UBND Phú Cường do ông Huỳnh Phú Quý – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Đạt – Chánh Văn phòng UBMTTQ tỉnh; ông Võ Văn Minh – Bí thư Thành ủy TP. Thủ Dầu Một (TDM), tỉnh Bình Dương  đón tiếp đoàn.

Tại buổi gặp mặt, các vị lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Thành ủy TP.TDM mong rằng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác xã hội từ thiện, đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp…

Ông Huỳnh Phú Quý – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu
Ông Nguyễn Thanh Đạt – Chánh Văn phòng UBMTTQ tỉnh phát biểu
Ông Võ Văn Minh – Bí thư Thành ủy TP. Thủ Dầu Một (TDM), tỉnh Bình Dương phát biểu trong buổi đón tiếp đoàn

Chuyến thăm và chúc mừng Tết Kỷ Hợi – 2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hoan hỷ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ngọc Mai

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Ban Trị sự PG tỉnh thăm và chúc Tết các ban ngành tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online