Bình Dương: Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát trang ngiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Sáng ngày 27/5/2023 (nhằm ngày 9/4 năm Quý Mão), tại chùa Phật Ấn (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Ban Trị sự thị xã Bến Cát đã trang ngiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Quang lâm chứng minh Đại lễ có: Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích An Trí - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Bến Cát, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Tâm Đăng – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự PG thị xã Bến Cát; ĐĐ. Thích Viên Phúc – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Từ thiện GHPGVN thị xã, Trụ trì chùa Phật Ấn; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thị xã Bến Cát đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Ông Phan Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Hoài Bảo - Đại diện Phòng PA02 Công an tỉnh; bà Trần Thị Thảo - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - TUV, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã; ông Trần Minh Hiếu – TUV, Trưởng phòng Nội vụ thị xã; ông Nguyễn Minh Nhật - Chủ tịch Hội CTĐ thị xã; ông Nguyễn Chí Nhân – Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa; cùng đại diện các phòng ban thị xã Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa và đông đảo bà con Phật tử đồng về tham dự Đại lễ.

 Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, đại biểu khách quý, quý Phật tử đã lắng nghe Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ GHPGVN do HT. Thích Thiên Duyên cung tuyên. Thông điệp nêu rõ: Mùa Phật đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương cung tuyên Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tiếp đó, TT. Thích An Trí tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Diễn văn có đoạn: Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngay lúc này đây chúng ta cùng nhau lắng đọng tâm tư, suy ngẫm và thực hành theo con đường tu tập mà Ngài chỉ dẫn trong kinh Phổ Hiền hạnh nguyện: “Xin nguyện cho chúng sinh thường được an vui, không bị các bệnh khổ, muốn làm việc ác thì không thành, làm việc thiện thì thành tựu nhanh chóng; đóng chặt tất cả các cánh cửa đi vào nẻo ác, mở bày con đường chân chính dẫn đến trời, người, và niết bàn. Nếu các chúng sinh vì chứa nhiều nghiệp ác nên phải chiêu cảm quả báo đau khổ nặng nề, Tôi đều xin chịu thay, khiến cho họ đều được giải thoát, cho đến lúc cuối cùng thành tựu đạo quả Bồ đề vô thượng”.

TT. Thích An Trí – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Bến Cát, Trưởng BTC Đại lễ tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Qua bài diễn văn Phật đản, mỗi người con Phật đều cảm thấy tự hào khi là người đệ tử của Đức Thế Tôn, được biết đến chánh pháp, tu tập theo những gì Ngài đã chỉ dạy. Những giáo lý của Đức Phật tuy hàng nghìn năm hay hàng vạn năm cũng đều vẫn còn nguyên giá trị, giúp chúng sinh rời khổ đau đạt được an vui, giải thoát. Đó cũng chính là mục tiêu Đức Thế Tôn thị hiện nơi đời, đó là “Khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự và toàn thể đại chúng đã thực hiện các nghi thức tâm linh, thiêng liêng kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh, tụng kinh Khánh đản và nghi lễ tắm Phật truyền thống, đồng thời thả bong bóng mang thông điệp “hòa bình” nguyện cầu quốc thái dân an, nhân loại được bình an, hạnh phúc trong tinh thần nhân ái, từ bi của đạo Phật.

Đến tham dự Đại lễ, chư Tôn đức Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố; đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát cũng gởi tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại lễ Phật đản.

Chư Tôn đức Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát gởi tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại lễ Phật đản

Dịp này, Ban Trị sự PG thị xã Bến Cát cũng trao tặng 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: Gạo, thùng mì, một số nhu yếu phẩm khác.

  Những hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm
Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Nguyên Đức điều phối chương trình buổi lễ
 
ĐĐ. Thích Viên Phúc – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Từ thiện GHPGVN thị xã, Trụ trì chùa Phật Ấn phát biểu cảm tạ

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online