Bình Dương: Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 chùa Hội Khánh

PSO - Sáng ngày 26/9/2021, Ông Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cùng đoàn cán bộ, lãnh đạo Tỉnh uỷ đã đến thăm và làm việc tại khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 và Trạm y tế lưu động tại Tổ đình chùa Hội Khánh. Tham gia cùng đoàn làm việc có ông Nguyễn Lộc Hà, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương. Đón tiếp, có ông Nguyễn Văn Đông, uỷ viên Thường vụ tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ Thủ Dầu Một; Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì Tổ đình Hội Khánh. Tại buổi thăm và làm việc, ông Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá rất cao việc tổ chức mô hình cách ly điều trị tại chổ đối với bệnh nhân F0 không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ của Thành phố Thủ Dầu Một tại chùa Hội Khánh, đồng thời ông khuyến kích và đề nghị Sở Y tế nghiên cứu nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương vì nếu các bệnh nhân mắc Covid-19 được kịp thời điều trị tại các trung tâm gần nhất với sự hoàn thiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế sẽ tạo được niềm tin cho bà con nhân dân và khả năng phục hồi rất cao, quan trong hơn nữa sẽ giảm tải được áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, giảm tối đa khả năng tử vong do được kịp thời điều trị và chăm sóc. Đây cũng sẽ là mô hình trạm y tế lưu động phù hợp với điều kiện để trở lại trạng thái bình thường mới của tỉnh Bình Dương. Nhân đây, ông Bí thư tỉnh uỷ cũng ghi nhận và bày tỏ niềm tri ân sâu sắc, trân trọng nghĩa cữ, những việc làm cao đẹp của Phật giáo tỉnh Bình Dương, đặc biệt là Hoà thượng Thích Huệ Thông, đã hướng dẫn Tăng Ni Phật tử tích cực thực hiện các công tác từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của bà con nhân dân trong suốt thời gian qua, luôn đồng hành gắn bó sắc son cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương trong những lúc khó khăn nhất. Sau đó, Hoà thượng Thích Huệ Thông có lời tri ân đến ông Bí thư Tỉnh uỷ đã quan tâm và dành những tình cảm cao đẹp nhất đối với Phật giáo Bình Dương và cũng trên tinh thần này, Phật giáo Bình Dương sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng với nhân dân vượt qua Đại dịch. Nhất là sẽ đảm bảo việc cung cấp, hỗ trợ vật tư y tế và lương thực thực phẩm cho Khu điều trị, cách ly bệnh nhân mắc Covid-19 tại Chùa Hội Khánh. Kết thúc chuyến thăm và làm việc, ông Bí thư Tỉnh uỷ đã có những phần quà hỗ trợ, động viên các y bác sĩ và các tình nguyện viên đang tham gia hỗ trợ tại khu cách ly điều trị F0 và Trạm y tế lưu động chùa Hội Khánh.

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online