27/05/2021 17:00

Bình Dương: Các tôn giáo bạn chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự tỉnh

PSO - Trong niềm hân hoan của ngày Đại lễ Phật đản PL.2565, phái đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo và các tôn giáo bạn đã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, quý Tăng Ni và bà con tín đồ Phật tử trong tỉnh vào sáng ngày 25/5/2021 (nhằm ngày 14/4 năm Tân Sửu) tại chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một).

Đoàn do Giám mục Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường làm trưởng đoàn, Linh mục Nguyễn Văn Riễng – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương và các vị trong đoàn.

Tiếp đón đoàn có: HT.Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng - Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; NT.Thích nữ Pháp Như – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh.

Trong bầu không khí thân mật, thay mặt Tòa Giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong tỉnh, Giám mục Nguyễn Tấn Tước chúc chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng các Tăng Ni, tín đồ Phật tử đón mùa Phật đản PL.2565 an vui, hạnh phúc, cùng đồng bào các tôn giáo trong tỉnh thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương ngày càng vững mạnh.

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc về những thâm tình mà đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Phú Cường đã dành cho chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Bình Dương, đồng thời bày tỏ niềm hoan hỉ về mối quan hệ đoàn kết giữa hai tôn giáo, tất cả đều vì hạnh phúc của người dân. Hòa thượng khẳng định, buổi thăm viếng giữa đại diện hai tôn giáo là truyền thống tốt đẹp được duy trì hàng năm. Nhiệm vụ của hai tôn giáo là nghĩ đến tình hình của đất nước trong giai đoạn khó khăn phòng, chống dịch bệnh, cùng góp phần chăm lo cho đời sống nhân dân, phục vụ cho đạo pháp và dân tộc.

Sau những giây phút hàn huyên, Giám mục Nguyễn Tấn Tước trao lẵng hoa chúc mừng cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra giữa những ngày đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thực hiện thông bạch của Hội đồng Trị sự GHPGVN, thông báo của BTS Phật giáo tỉnh về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, các chùa, cơ sở tự viện trong tỉnh tổ chức lễ Phật đản trang nghiêm, tôn kính theo nghi thức truyền thống, không tổ chức tập trung đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp đến, phái đoàn Thánh đường Hồi giáo, đại diện Cao đài Tây Ninh tại Bình Dương và Cao đài Tiên Thiện, Chiếu Minh, Chơn Lý cũng đến chùa Hội An thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các vị chức sắc, Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh nhân mùa Phật đản trở về.

Phái đoàn có: Ông Salim – Giáo cả Thánh đường Hồi giáo, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng; Giáo hữu Thượng Hồng Thanh – Trưởng ban Cao đài Tây Ninh tại Bình Dương; Giáo hữu Ngọc Minh Thanh - Trưởng ban Cao đài Tiên Thiện tại Bình Dương, cùng đại diện Cao đài Chiếu Minh, Chơn Lý đồng tháp tùng.

Tại buổi viếng thăm, đại diện các tôn giáo đã gửi lời chúc mừng an vui nhân mùa Đại lễ Phật Đản. Đồng thời, chúc chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương luôn lãnh đạo thành công tốt đẹp mọi công tác Phật sự, tạo lợi ích cho Phật tử nói riêng, cũng như nhân dân trong tỉnh nói chung. Trong đó, sẽ cùng với các tôn giáo bạn tích cực tham gia chống dịch Covid-19, giúp cho nước nhà ngày càng vững mạnh. Các vị cho biết những ngày này, các tôn giáo không thể tổ chức các buổi lễ truyền thống long trọng vì chia sẻ ý thức cộng đồng. Tuy các buổi lễ được tổ chức trong giới hạn nhưng vẫn có ý nghĩa, thể hiện tinh thần và tinh túy của đạo.

Giáo hữu Thượng Hồng Thanh – Trưởng ban Cao đài Tây Ninh tại Bình Dương
Ông Salim – Giáo cả Thánh đường Hồi giáo, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng
Giáo hữu Ngọc Minh Thanh - Trưởng ban Cao đài Tiên Thiện tại Bình Dương

Đáp áp lại lời chúc mừng, HT. Thích Huệ Thông đã bày tỏ tri ân trước sự quan tâm và chia sẻ của tôn giáo bạn, đồng thời nhấn mạnh đây là lần đầu tiên đại diện Thánh đường Hồi giáo, đại diện Cao đài Tây Ninh tại Bình Dương và Cao đài Tiên Thiện.v.v… đã tổ chức thăm viếng Phật giáo tỉnh nhà nhân dịp Phật đản. Qua đó, Ngài xin hứa sẽ luôn vận động chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử trên toàn tỉnh sẽ cố gắng thực hiện tốt mọi công tác Phật sự và luôn lấy đạo pháp làm lợi ích cho mọi người, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Kết thúc buổi đến thăm, quý đoàn gửi tặng lẵng hoa tươi thắm nhân ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đến HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tĩnh Lặng – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online