Bình Dương: Chính thức khai mạc Khóa tu mùa hè “Chốn Bình Yên” năm 2022 tại chùa Từ Huệ

PSO - Sau hai năm đại dịch Covid-19, cuộc sống dần trở lại trong trạng thái bình thường mới, các bạn trẻ tạm gác những âu lo về đèn sách để trở về chùa Từ Huệ (xã Lai Hưng, huyện Bàu  Bàng, tỉnh Bình Dương), tham dự Khóa tu Mùa hè với chủ đề: “Chốn Bình Yên” năm 2022 do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Dương kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng tổ chức trong 05 ngày, từ ngày 20-24/7/2022 (nhằm ngày 22-26/6 năm Nhâm Dần).

Và chiều ngày 20/7/2022, lễ Khai mạc khóa tu được chính thức diễn ra trong niềm hân hoan mong đợi của 250 em khóa sinh đăng ký tham dự khóa tu lần này.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc có: TT. Thích Minh Vũ – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Thích Huệ Minh – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Hiền - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự  GHPGVN huyện Bàu Bàng, Trưởng BTC khóa tu; ĐĐ.  Thích Minh Hiền - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo huyện; Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến - Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới PG huyện, Trụ trì chùa Từ Huệ, Phó BTC; ĐĐ. Thích Nguyên Đức –Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban điều phối khóa tu, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện đồng về tham dự.

TT. Thích Minh Vũ tặng quà chúc mừng đến Ban Tổ chức khóa tu

Về phía chính quyền địa phương có: Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó phòng Nội vụ huyện Bàu Bàng; Bà Trịnh Thị Thùy Trang – Chủ tịch UBND xã Lai Hưng; ông Phạm Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã; bà Đinh Thị Bích Tuyền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; ông Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hưng Hòa; và 250 khóa sinh, Tình nguyện viên cùng tham dự cũng nư tặng hoa chúc mừng.

Thay mặt BTC khóa tu, ĐĐ.Thích Minh Hiền phát biểu khai mạc, bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn đức và chính quyền sở tại đã tạo điều kiện để khóa tu được diễn ra và dành thời gian đến tham dự buổi lễ. Đại đức nhấn mạnh: Thế hệ trẻ là nguyên khí của quốc gia, là tương lai của đất nước, với mong muốn tuổi trẻ có định hướng trong cuộc sống, trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội, hoàn thành ý nghĩa “Trăm năm trồng người”. Đại đức cũng cho biết, khóa tu lần này có 250 em thanh thiếu niên và 30 tình nguyên viên tham dự. Với những ý nghĩa và mục đích trên, Đại đức tuyên bố chính thức khai mạc Khoá tu mùa hè “Chốn Bình Yên” tại chùa Từ Huệ.

ĐĐ. Thích Minh Hiền - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng, Trưởng BTC khóa tu phát biểu khai mạc

Tạo điều kiện cho các khóa sinh tinh tấn tu học, góp phần để khóa tu được thành tựu viên mãn, Đại đức Thích Nguyên Đức thông qua nội quy khóa tu. Theo đó, tất cả khóa sinh phải tôn kính và chấp hành sự hướng dẫn của chư Tôn đức Ban Tổ chức, luôn giúp đỡ và tôn trọng bạn đồng tu, nghiêm chỉnh tuân theo hiệu lệnh khóa tu, không được phép ra khỏi khuôn viên chùa trong thời gian khóa tu diễn ra, nam nữ không được ngồi riêng, qua lại các khu khác giới và một số điều khác.

ĐĐ. Thích Nguyên Đức – Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng thông qua nội quy khóa tu

Đại diện khóa sinh đã dâng lời phát nguyện tu học: Để lo cho chúng con có được sân chơi bổ ích, giúp chúng con biết nhiều điều tốt đẹp để được an vui trong cuộc sống mà chư Tôn đức cùng quý Phật tử đã phải chịu bao vất vả, chúng con sẽ quyết tâm vâng lời quý Ngài chỉ dạy, chấp hành nội quy và tinh tấn tu học thật tốt, hoàn thiện bản thân trong khóa tu này.

Với chủ đề của khóa tu là “Chốn Bình Yên”, TT. Thích Minh Vũ đã động viên đến chư Tăng Ni trong BTC khóa tu cố gắng để hoàn thành công việc thật ý nghĩa này. Việc hướng dẫn Thanh thiếu niên Phật tử tu học, hiểu biết đúng Phật pháp sẽ giúp cho thế hệ tương của đất nước nói chung và Phật giáo nói riêng phát triển thêm hoàn thiện. Thượng tọa mong muốn Ban Tổ chức phải làm sao để các em có một sân chơi bổ ích, để các em có điều kiện tham gia trải nghiệm nếp sống tỉnh thức. Đối với các em tu sinh, đây là môi trường tốt để các em rèn thân luyện chí, trở thành con ngoan trò giỏi, là người công dân tốt.Thượng tọa thân thiết chúc các em gặt hái nhiều thành tựu và có thật nhiều niềm vui, nhiều bạn tốt khi tham dự khóa tu. Chúc cho khóa tu thành công tốt đẹp.

TT. Thích Minh Vũ – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu chúc mừng khóa tu thành tựu viên mãn và động viên các khóa sinh tinh tấn tuân thủ nội quy

Trong thời gian 5 ngày các em được nghe pháp thoại nhiều chủ đề khác nhau, thực tập ăn cơm chánh niệm, tham gia các cuộc thi đố vui Phật pháp và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, được hướng dẫn về oai nghi, tụng kinh, thiền hành; kỹ năng giao tiếp, và một số kỹ năng sống trong môi trường tập thể, bên cạnh đó, tham gia các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, còn có những thời pháp thoại từ các vị Giảng sư nổi tiếng; chia sẻ kinh nghiệm của những khách mời đặc biệt…

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Cung đón chư Tôn đức quang lâm khai mạc Khóa tu Mùa hè
Niệm Phật cầu gia hộ
Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh điều phối chương trình buổi lễ
Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến - Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới PG huyện, Trụ trì chùa Từ Huệ, Phó BTC phát biểu cảm tạ

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online