Bình Dương: Chùa Đức Hòa tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019

PSO – Sáng ngày 14/8/2019 (nhằm ngày 14/7 năm Kỷ Hợi), nơi chùa Đức Hòa, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu.

Buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của: Đại đức Thích Minh Thiền, ĐĐ. Thích Minh Tính – đồng Phó trụ trì chùa Đức Hòa; ĐĐ. Thích Giác Tâm – Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; ĐĐ. Thích Giác Khả – Giám luật đạo tràng khóa tu Phật thất chùa Đức Hòa; cùng chư Tôn đức Tăng Ni tại bổn tự và các cơ sở tự viện gần xa, đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử cũng đồng về tham dự Đại lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Phật tử chùa Đức Hòa múa dâng hoa cúng dường lên mười phương chư Phật và chư Tôn đức chứng minh. Phát biểu khai mạc buổi lễ, ĐĐ. Thích Giác Tâm – Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: “Những ngày trong tháng 7 âm lịch không chỉ là ngày Vu lan thắng hội, ngày hiếu hạnh của cho những người con tưởng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của ca mẹ. Bên cạnh đó còn là ngày “ Xá tội vong nhân”, ngày cầu siêu bạt độ cho cửu huyền thất tổ, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn. Đó là ân, là nghĩa mà ai trong mỗi chúng ta cũng ôm ấp, ưu tư và hằng mong báo đáp thâm ân trời biển này”.

ĐĐ. Thích Giác Tâm – Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phát biểu khai mạc

Tiếp đến, Phật tử Trương Thị Thảo Nguyên đã nói lên ý nghĩa của lễ cài hoa hồng trong ngày lễ mang đầy tính nhân văn này. Đồng thời, các em Phật tử lần lượt cài những đóa hoa hồng lên chư Tôn đức và toàn thể hội chúng tham dự. Những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm. Còn ai mất mẹ hoặc mất cha thì sẽ cài lên ngực áo một bông hoa màu trắng. Bông hoa màu trắng tượng trưng cho sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết cho những ai đã mất đi cha mẹ. Và đây là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là đạo Hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân – Thiện – Mỹ và về với đạo của người làm con.

Phật tử Trương Thị Thảo Nguyên đã nói lên ý nghĩa của lễ cài hoa hồng

Sau đó, đại diện hàng Phật tử thành kính cung đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường và dâng pháp y Ca sa lên quý Ngài nhân mùa Vu lan và để tỏ lòng tri ân và báo ân sâu sắc kính dâng lên cha mẹ, nguyện cầu hiện tiền cũng như quá vãng.

Ban huấn từ đến toàn thể Phật tử, Đại đức Thích Minh Thiền – Phó trụ trì chùa Đức Hòa đã nói rõ về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật. Qua đó, Đại đức mong muốn: “Mỗi người con hãy làm tròn bốn phần hiếu: hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và đặc biệt là hiếu đạo. Tôn kính, chăm lo cho cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ biết tu tập theo chính pháp là sự báo hiếu trọn vẹn nhất”.

Đại đức Thích Minh Thiền – Phó trụ trì chùa Đức Hòa ban huấn từ đến toàn thể Phật tử

Ngày lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Đức Hòa, không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, văn hóa tâm linh mà đã trở thành “Ngày lễ hội văn hóa tình người” đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, với tiên tổ, với ông bà cha mẹ, mang đến thông điệp về lòng biết ơn và đền ơn, cư xử văn hóa, và lối sống tốt đời đẹp đạo trong mỗi con người chúng ta.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, tụng kinh Vu lan Báo hiếu, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh miền Cực lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 
Đại đức Thích Minh Trí điều phối chương trình buổi lễ
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm
Quang cảnh buổi lễ

Ảnh: Minh Trí, tin: Ngọc An – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Chùa Đức Hòa tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online