Bình Dương: Chùa Liên Trì long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu

PSO – Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật nhân ngày lễ Vu lan Báo hiếu, sáng ngày 06/8/2019 (nhằm mùng 06/7 năm Kỷ Hợi) tại chùa Liên Trì, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu nhằm dâng trọn lòng thương kính lên những đấng sinh thành và báo đền ân nghĩa tổ tiên cùng cha mẹ quá vãng, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để người con Phật tri ân tất cả những ơn nghĩa mà mình đã thọ nhận trong đời.

Trước khi chính thức diễn ra Đại lễ Vu lan, chư Tôn đức Tăng Ni đã quang lâm đại hùng bửu điện cử hành khóa lễ tụng kinh Vu lan Báo hiếu, để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh cảnh, cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự (BTS), Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN)  tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hòa – Ủy viên BTS, Trưởng BTS Phật giáo huyện Dầu Tiếng; Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Liên Trì, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Đại lễ; Ni sư TN. Diệu Thường – Ủy viên BTS, Phó ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh và địa bàn huyện Dầu Tiếng đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Sang, Đại diện phòng Nội vụ H.Dầu Tiếng; cùng đại diện các cơ sở ban, ngành địa phương sở tại và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Liên Trì, Trưởng BTC Đại lễ phát biểu khai mạc. Theo đó, ca sĩ Hà Phạm Anh Thư và Trúc Tiên dâng lời ca tiếng hát lên cúng dường chư Tôn đức nhân mùa Vu lan.

Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Liên Trì, Trưởng BTC Đại lễ phát biểu khai mạc
Ca sĩ Hà Phạm Anh Thư

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều lẵng hoa tươi thắm của các cấp lãnh đạo chính quyền, Phật tử chúc mừng Đại lễ Vu lan Bao hiếu PL.2563 – DL.2019.

Tiếp đó, đại diện Phật tử chùa Liên Trì đối trước chư Tôn thiền đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường.

Đạo tràng vinh dự được lắng nghe lời đạo từ của HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương. Hòa thượng khẳng định: Vu lan Báo hiếu là mùa của sự tri ân và báo ân; mùa của sự kết nối tình người. Mùa Vu lan Báo hiếu cũng là dịp người con Phật đáp đền tứ trọng ân: ân Tam bảo Sư trưởng, ân cha mẹ, ân Tổ quốc và ân vạn loại chúng sanh. Truyền thống hiếu hòa hiếu kính của dân tộc hòa quyện với tinh thần báo đáp tứ trọng ân của Phật giáo đã trở thành bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, chứa đựng nhiều yếu tố nhân văn sâu sắc.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ
Bên cạnh đó, Hòa thượng còn chia sẻ: Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã truyền lại và nhắc nhở cho con cháu phải lấy chữ Hiếu làm đầu, vì công ơn mẹ cha thăm thẳm như trời cao, vằng vặc như sông dài, rực rỡ như mặt trời, tỏ rõ như trăng rằm. Đức Phật đã dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật”. Lễ Vu lan không chỉ là đặc thù riêng của người Phật tử mà thực sự đã trở thành một nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mọi người dân có hiếu hạnh đối với bậc sinh thành. Xuất phát từ niềm hiếu đạo sâu kín, thiêng liêng của nền đạo đức phương Đông, tinh thần hiếu thảo trong mùa lễ Vu lan đã trở thành bông hoa đạo lý cho những người con, nhắc nhở họ hãy sống hoàn thiện đạo đức hơn nữa để đền đáp công sinh thành.

Lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Liên Trì diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và vô cùng hoan hỷ của tất cả mọi người.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh buổi lễ
Đại đức Thích Quảng Hiền điều phối chương trình buổi lễ
Niệm Phật cầu gia hộ
   
Ca sĩ nhí Trúc Tiên
Chư Tôn đức đồng tụng bài sám Vu lan

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Chùa Liên Trì long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.    
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online