Bình Dương: Chùa Liên Trì trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566

PSO - Cùng hòa trong không khí thiêng liêng của mùa Hiếu hạnh, sáng ngày 03/8/2022 (nhằm ngày 6/7 năm Nhâm Dần), Ni trưởng Thích nữ Như Thanh – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Liên Trì (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng) cùng nam nữ Phật tử trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu, dâng cúng Pháp y PL.2566 – DL.2022.

Mùa Vu lan Báo hiếu đã trở thành một nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và những người con Phật nói riêng. Ngày lễ Vu lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở chúng ta nhớ về nguồn cội. Biết ơn và trả ơn là trách nhiệm, là bổn phận của người đệ tử Phật, để những người con thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với hai đấng sinh thành.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh tham dự của: HT. Thích Chí Thiện – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ.Thích Thiện Hưng – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tắc An - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; ĐĐ.Thích Thiện Hòa – Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự PG huyện Dầu Tiếng, trụ trì các cơ sở tự viện huyện Dầu Tiếng và đông đảo quý Phật tử đồng câu hội về chùa Liên Trì tham dự Đại lễ Vu lan.

Về phía chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng; Ông Phan Phạm Minh Mẫn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Thuận – Phó trưởng Công an huyện; bà Dương Mỹ Trang – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Hồ Tấn Phát – Trưởng Công an thị trấn Dầu Tiếng; ông Nguyễn Bình Nguyên – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng; cùng đại diện các tôn giáo bạn, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và thị trấn Dầu Tiếng đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng. 

Trong niềm hân hoan của ngày lễ, các em Phật tử tại đạo tràng dâng hoa cúng dường lên chư Tôn đức. Theo đó, các Phật tử trang nghiêm với nghi thức cài hoa hồng vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người nhớ nghĩ về ân đức sinh thành dưỡng dục sâu dày của hai đấng song thân. Trên những chiếc y vàng giải thoát của chư Tôn đức Tăng Ni, từng đóa hồng được Phật tử cung kính cài lên nơi ngực áo.

Theo lời dạy của đức Phật, để cho hàng Phật tử trọn vẹn phước điền hồi hướng về các đấng sanh thành trong mùa Vu lan Báo hiếu, chư Tôn đức trong pháp hội đã hòa âm tụng kinh Vu Lan để Phật tử nhiễu y và như pháp dâng lời cảm niệm Vu lan, hướng đến 2 đấng sanh thành của mình cũng như tác bạch cúng dường.

Phật tử Giác Ngộ dâng lời tác bạch cúng dường

Hòa chung vào không khí trang nghiêm, ấm áp, TT. Thích Minh Lực đã tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của Ni trưởng Thích nữ Như Thanh – trụ trì chùa Liên Trì và Phật tử tại Bổn tự. Qua đó, Thượng tọa đã dành thời gian nói về duyên khởi của lễ Vu lan, tấm gương hiếu hạnh muôn đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tôn giả Mục Kiền Liên luôn chói sáng và chia sẻ để quý Phật tử hiểu rõ hơn về ý nghĩa và thông điệp của Đại lễ Vu lan.

TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương ban lời đạo từ

Trong cung bậc tri ân và báo ân của dân tộc, Phật giáo đã từ lâu luôn trân trọng và lấy hạnh hiếu làm đầu. Sự tương phùng của tinh thần đó đã dẫn dắt nên những gương hiếu hạnh trong quá khứ cũng như hiện tại, sáng rực và ghi mãi dấu ấn với thời gian. Không phải ngẫu nhiên, cứ đến ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm, Phật giáo tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu thật trang nghiêm từ hình thức tổ chức cho đến nội dung mang ý nghĩa nhân văn trên bình diện tâm linh – văn hóa. Thượng tọa nhấn mạnh rằng, câu chuyện về Ngài Mục Kiều Liên đã dạy và nhắc nhở chúng ta việc báo ân, báo hiếu, thiết thực nhất đối với ông bà, cha mẹ hiện tại cũng như cửu huyền thất tổ đã quá vãng. Đặc biệt trong cuộc sống hiện nay, với sự phát triển về mọi mặt, việc lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa, hiếu kính cho thế hệ trẻ là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Cũng qua đây, Thượng tọa muốn nhắn nhủ đến quý Phật tử hãy cùng lan tỏa thông điệp tốt đẹp, nhân văn của Đại lễ Vu lan  Báo hiếu này tới con cháu, các bạn trẻ...từ đó sẽ góp phần giúp cho xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh hơn.

Buổi lễ được khép lại trong niềm hoan hỷ của những người con hiếu hạnh.

Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Chùa Liên Trì

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online