09/09/2018 07:47

Bình Dương: Chùa Thiên Trúc tổ chức lễ dâng y Ca sa và trao quà yêu thương

Hòa chung không khí đón mừng mùa Vu Lan Báo hiếu, sáng ngày 8/9/2018 (29/7/Mậu Tuất) tại chùa Thiên Trúc, KP. Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ dâng y Ca sa và tặng quà cho bà con nghèo.

Quang lâm chứng minh đại lễ có: HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. Ngoài ra có sự hiện diện của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thị xã Dĩ An cùng đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; bà Ngô Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Dĩ An; ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An; bà Nguyễn Thị Phương Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Đông Hiệp cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể trực thuộc thị xã Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp cũng về tham dự.

Lễ hội Vu Lan, là lễ hội văn hóa thấm đậm tính dân tộc, mang âm hưởng thiêng liêng của người Việt đối với hai đấng sanh thành. Đây là dịp các người con trong gia đình một lần nữa thể hiện truyền thống " Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây" . . . Trong không khí trang nghiêm, quý Phật tử đã cài hoa hồng kính dâng chư Tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng để cảm nhận được sự vô biên trong tình thương của cha mẹ. Đặc biệt, trong buổi lễ này còn có mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ từ Tp. Hồ Chí Minh về tham dự và bằng những lời ca tiếng hát ấm áp, ngọt ngào của mình để chúc mừng Khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni.

Ban tổ chức cũng nhận được nhiều lẵng hoa của quý lãnh đạo chính quyền chúc mừng Đại lễ Vu lan. Tại buổi lễ, quý Phật tử đã vâng theo lời Phật dạy, bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình dâng y Ca sa cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni sau ba tháng An cư kiết hạ, quý Ngài tặng thêm một tuổi đạo.

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Ni sư TN. Như Định, Trụ trì chùa Thiên Trúc đón nhận lẵng hoa từ bà Ngô Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Dĩ An
Đại diện Phật tử chùa Thiên Trúc dâng lời tác bạch cúng dường

Tiếp đó, toàn thể đạo tràng lắng nghe lời đạo từ của HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. Hòa thượng đã nhắc nhở: Vu lan là một ngày lễ trong đại trong phật giáo, là ngày để chúng ta tưởng nhớ và báo hiếu công ơn của ông bà cha mẹ, tổ tiên. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày rằm tháng 7 còn là ngày xá tội vong nhân, là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế thờ cúng.

HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa khi Bồ tát Mục Kiều Liên tu thành chính quả, lúc tưởng nhớ tới mẫu thân, Ngài đã dùng phép thần nhìn khắp trời đất. Thấy mẹ mình vì gây nhiều ác nghiệp nên bị đọa vào địa ngục, sinh làm ngạ quỷ, bị đói khát, bị tra tấn, hành hạ rất khổ sở. Biết được điều đó, ông đã đem cơm xuống địa ngục để dâng lên cho mẹ của mình. Nhưng do đói khát lâu ngày nên khi ăn, mẹ của ông dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác tới tranh cướp, vì vậy thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ. Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ và được Phật dạy rằng: “Dù ông có thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức để cứu được mẹ của ông, chỉ có cách nhờ hợp lực của mười phương Tăng mới mong giải cứu được mẹ ông và ngày rằm tháng bảy chính là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng, sắm sửa phẩm vật để cúng dàng chư Tăng.” Làm theo lời Phật dạy, Bồ tát Mục Kiền Liên đã cứu được cho mẹ của mình thoát khỏi địa ngục và sinh lên cõi trời. Kể từ đó ngày lễ Vu Lan được ra đời.

Hòa thượng cũng nhắc nhở: Hàng Phật tử chúng ta hãy yêu thương, nâng niu và làm bằng một trái tim yêu thương thật sự của người con đối với cha mẹ. Khi người con đã làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho cha mẹ rồi và khi cha mẹ mất đi người con chỉ buồn chứ không phải đau khổ, hối tiếc vì mình chưa làm tròn đạo hiếu.  Ngoài những hình thức yêu thương cha mẹ theo khả năng của chúng ta và hãy luôn cố gắng hướng dẫn cha mẹ làm việc thiện, quy y Tam bảo để trong cuộc sống gặp những quả lành, góp phần cho cả xã hội và nhân loại.  Cuối lời, Hòa thượng đã tán thán tinh thần hiếu thảo  tri ân, báo ân đối với cha mẹ của quý Phật tử  tại chùa Thiên Trúc và gửi lời chúc đến các cấp lãnh đạo chính quyền, quý Phật tử đón một mùa Vu lan an lạc và hạnh phúc.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà là 250.000 đồng, tổng trị giá là 50 triệu đồng. Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

Ni sư TN. Như Định, Trụ trì chùa Thiên Trúc tặng quà cho bà con tại địa phương

Một số hình ảnh ghi nhận được:

    
Ni sư TN. Như Định, Trụ trì chùa Thiên Trúc mừng Khánh tuế Ni trưởng Bổn sư
Quang cảnh buổi lễ
               

Ngọc An – Ban TTTT Phật giáo Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online