11/08/2018 10:35

Bình Dương: Công tác triển khai các vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn giao thông và luật tôn giáo

Sáng ngày 10/ 8/2018 (29/ 6/ Mậu Tuất), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh, đường chùa Hội Khánh, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đại diện Sở tài nguyên môi trường tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, Ban Tôn giáo Sở nội vụ tỉnh đã đến thăm và chia sẻ cho các hành giả an cư Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Đến thăm các hành giả nhân mùa An cư kiết hạ và chia sẻ những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn khi tham gia giao thông và luật Tín ngưỡng tôn giáo có: Ông Nguyễn Bảo Trân, Thạc sĩ chuyên viên chi cục môi trường tỉnh Bình Dương; Thạc sĩ Nguyễn Đức Huấn, Phó Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông tỉnh; Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và gần 780 hành giả an cư đồng tham dự.

Để cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ tài nguyên và môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được ký kết ở Hội nghị toàn quốc tổ chức ngày 1 đến 3/12/ 2015 tại Tp. Huế. Thông qua việc phối hợp giữa các tôn giáo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tang cường xây dựng tình đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương – giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Bảo Trân, Thạc sĩ chuyên viên chi cục môi trường tỉnh Bình Dương chia sẻ về vấn đề bảo vệ môi trường

Mở đầu buổi nói chuyện, Ông Nguyễn Bảo Trân, Thạc sĩ chuyên viên chi cục môi trường tỉnh Bình Dương đã gửi lời chúc đến các hành giả an cư luôn được an lành và nhiều sức khỏe. Ông đã chia sẻ về: Công tác môi trường trong thời gian qua và giải pháp mà lãnh đạo tỉnh ứng phó với vấn đề bảo vệ môi trường, gồm các vấn đề như: ô nhiễm về rác thải, ô nhiễm về nước thải, ô nhiễm không khí, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường.

Chất thải plastic là một vấn đề lớn đối với hành tinh. Các đại dương đang tràn ngập rác thải nhựa. Trong khi đó số lượng khu xử lý rác thải lại có hạn. Hiện nay, chỉ có 9% rác thải được tái chế. Xử lý bằng cách đốt lại làm tang rác thải khí nhà kính. Vì vậy việc sử dụng các dạng vật liệu mới và cải thiện việc tái chế chất thải là những giải pháp tiền năng để giảm thiểu ô nhiễm. Khi nền kinh tế phát triển, đời sống dân cư phát triển thì việc ô nhiễm môi trường cũng xuất hiện. Do sự thiếu ý thức nghiêm trọng của nhiều người dân và cho rắng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của chính quyền mà không phỉa của mỗi cá nhân. Việc phá hoại môi trường của một người tuy chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng tập thể nhiều người lại là  vấn đề lớn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường trong xã hội còn hạn chế, dẫn đến chưa phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Để khắc phục, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả hành vi gây ô nhiễm môi trường thì cần thực hiện  đồng bộ một số giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó những chế tài xử phạt phải thực sự đủ mạnh nhằm đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ các bộ chuyên trách công tác môi trường, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ có hiệu quả cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cap nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, xây dựng sinh thái làm cho mọi người nhận thức một cách tự giác về vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết giữa tự nhiên-con người-xã hội.

Tiếp đến, là phần chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Đức Huấn, Phó Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông tỉnh. Thạc sĩ cho biết tình hình tai nạn giao thông trên cả nước ngày càng tăng và tỉnh Bình Dương cũng vậy. Tai nạn giao thông là hiểm họa thường trực đối với mỗi người tham gia giao thông hàng ngày. Trong khi đó, ở Việt Nam, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông. Do tinh thần ý thức tham gia giao thông còn hạn chế, lại là một trong các tỉnh có số lượng khu công nghiệp và dân cư đông đúc từ các nơi đổ về. Hậu quả của tai nạn giao thông vô cùng đau thương và nặng nề. Đó là sự mất mát về tính mạng con người, là gánh nặng cho gia đình người bị nạn và những người liên quan về cả tinh cảm lẫn vấn đề kinh tế. Đặc biệt, đó là hậu quả mà bản thân người bị tai nạn gánh chịu khi không thể trở lại là những lành lặn bình thường mà trở thành phế nhân. Những hậu quả trên cho thấy tai nạn giao thông hiện nay là mối nguy hiểm khôn cùng, là kẻ thù vô cùng nguy hiểm đối với mỗi người tham gia giao thông.

Thạc sĩ Nguyễn Đức Huấn, Phó Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông tỉnh cho biết tình hình tai nạn giao thông 

Khi tham gia giao thông, bản thân mỗi người chủ phương tiện phải có trách nhiệm với an toàn của mình và của những người tham gia giao thông khác. Song, trên thực tế, tình trạng người uống rượu bia vẫn tham giao thông; trẻ em chưa đủ tuổi lái xe cũng tham gia điều khiển phương tiện giao thông trái quy định của pháp luật; người tham gia giao thông lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành luật giao thông... đấy là sự kém ý thức của người tham gia giao thông. Còn về phía những người có trách nhiệm liên quan như cảnh sát giao thông, thanh tra đô thị, kiểm định chất lượng phương tiện vẫn còn tồn tại hiện tượng tiêu cực. Đấy là những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sự an toàn của người và phương tiện khi tham gia giao thông. Vì thế, để khắc phục và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, nhất là đối với Tăng Ni, Phật tử khi tham gia giao thông, mỗi người nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn chính là yếu tố có tính quyết định trong việc giảm thiệu vấn nạn bất an toàn giao thông ở nước ta hiện nay. Vì vậy, phải tạo dựng được ý thức, trách nhiệm tham gia giao thông an toàn trong mỗi người dân để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Sau đó, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương cũng đến triển khai luật Tín ngưỡng tôn giáo cho tất cả chư Tôn đức Tăng Ni nơi đạo tràng An cư kiết hạ. Bên cạnh đó, ông cũng đã tháo gỡ những thắc mắc của chư Tôn đức Tăng Ni đã đặt ra trong buổi chia sẻ ngắn này, nhằm giúp cho Tăng Ni hiểu và nắm rõ luật Tín ngưỡng tôn giáo để dễ dàng sinh hoạt trong các công tác phật sự tại các Ban Trị sự huyện, thị, thành trực thuộc Phật giáo tỉnh, các cơ sở tự viện của mình. Cuối lời, ông gửi lời kính chúc chư Tôn đức một mùa an cư pháp thể khinh an, hoàn thành hạnh nguyện hoằng pháp độ sinh của mình.

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương triển khai luật Tín ngưỡng tôn giáo cho tất cả chư Tôn đức Tăng Ni

Sau buổi chia sẻ của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Bình Dương, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã sinh hoạt và nhắc nhở Tăng Ni Phật giáo Bình Dương hãy luôn ghi nhớ thực hiện, khuyến khích Phật tử tham gia bảo vệ môi trường “xanh- sạch- đẹp”, chấp hành quy định khi tham gia giao thông và hiểu rõ luật Tín ngưỡng tôn giáo thật tốt. Buổi sinh hoạt khép lại với lễ bố-tát của gần 780 hành giả An cư kiết hạ.

HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã sinh hoạt Tăng Ni Phật giáo Bình Dương

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

           Quang cảnh buổi chia sẻ của các lãnh đạo tỉnh
            
         Chư Tôn đức đặt câu hỏi với lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở nội vụ tỉnh
            Chư Ni thực hiện nghi thức trì tụng giới bổn

Ngọc  Mai - Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online