Bình Dương: Cuộc họp định kỳ hàng tháng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Sáng ngày 29/9/2019 (nhằm mùng 01/9 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tháng, nhằm báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong 01 tháng qua và triển khai những công tác chuẩn bị cho tháng tiếp theo của Phật giáo tỉnh nhà.

Buổi họp mặt dưới sự chứng minh và chủ trì của: HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư TN. Từ Thảo - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó BTS, Trưởng ban Tài chánh Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức các ban ngành chuyên trách và BTS 09 huyện, thị, thành trực thuộc Phật giáo Bình Dương đồng trở về tham dự cuộc họp. Đặc biệt, phiên họp còn có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Mở đầu phiên họp là lời phát biểu khai mạc của HT. Thích Huệ Thông - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. Hòa thượng đã đúc kết các công tác Phật sự trong một tháng qua, đồng thời Ngài cũng triển khai những chương trình Phật sự trong thời gian tới của Phật giáo tỉnh nhà để chư Tôn đức Tăng Ni tham dự cuộc họp nắm rõ và thực hiện.

HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Theo đó, ĐĐ.Thích Thiện Hưng - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo những công tác Phật sự trong tháng vừa qua và trình bày kế hoạch chương trình cho công tác Phật sự tháng tiếp theo như: Cử 04 vị Tăng đi tham dự khóa học quân sự tại Quân khu 7, TP. HCM từ ngày 21-24/20/2019; công tác chuẩn bị cho phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sang Lào ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Bình Dương và Champasak.

ĐĐ.Thích Thiện Hưng - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo những công tác Phật sự

Tiếp đến, Ni sư Thích nữ An Liên – Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương đã báo cáo chương trình từ thiện mà  Ban Từ thiện đã làm được trong tháng 9/2019 vừa qua, với tổng trị giá là 1.351.000.000 đồng (một tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu đồng).

Ni sư Thích nữ An Liên – Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương báo cáo chương trình từ thiện

Tại phiên họp, chư Tôn đức Thường trực BTS và các ban chuyên trách đã cùng nhau chia sẻ, cũng như đóng góp ý kiến cho công tác Phật  sự trong tháng tiếp theo được thành tựu viên mãn.

Tiếp theo đó, là phần phát biểu của ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương. Ông cho biết: Đoàn khảo sát Sở Nội vụ tỉnh sẽ đến các tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường để lập danh sách chư Tăng Ni trên toàn tỉnh vào giữa tháng 10/2019 cho đến cuối năm do ông Trần Đức Thịnh làm Trưởng đoàn. Cuối lời, ông gửi lời chúc đến chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh thân tâm thường lạc, chân cứng đá mềm để mang những điều tốt đẹp nhất của tỉnh nhà đến với đồng bào nơi nước bạn.

Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương phát biểu

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương gửi lời chúc chư Tôn thiền đức Tăng Ni luôn tinh tấn và đầy đủ trí tuệ trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời tri ân đến ông Trần Đức Thịnh đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Phật giáo tỉnh nhà trong mọi hoạt động Phật sự, chúc ông và gia đình luôn an vui, vạn sự kiết tường.  Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng nhắc nhở Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh cần hoàn tất thủ tục về việc Phân ban Ni giới tỉnh xin mở lớp Bồi dưỡng Giới luật cho Ni giới Bình Dương, nhằm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các bậc chư Ni tiền bối, cũng như trang bị đầy đủ kiến thức về Giới luật Phật chế cho hàng Ni giới.

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đúc kết phiên họp

Cuộc họp đã khép lại trong niềm hoan hỷ và thắm tình đạo vị của toàn thể đại chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại cuộc họp: 
Niệm Phật cầu gia hộ
Quang cảnh buổi họp

Vô Ưu - Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online