Bình Dương: Đại giới đàn Minh Thiện thành tựu viên mãn

Sáng ngày 25/03/2019 (nhằm 20/02 năm Kỷ Hợi), BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ bế mạc Đại Giới đàn Minh Thiện tại tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một sau 4 ngày diễn ra Đại Giới đàn trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

Trước đó, toàn thể Giới tử và Phật tử gần xa được chư Tôn Giáo phẩm truyền trao Bồ tát Giới.

Quang cảnh lễ truyền Bồ Tát giới

Tham dự và chứng minh lễ bế mạc có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Huệ Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC Đại Giới đàn; HT.Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương, Phó Ban tổ chức Đại Giới đàn; cùng chư Tôn đức trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Ni trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn, đông đảo quý Phật tử và hơn 500 Giới tử đồng tham dự. Về phía chính quyền còn có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

TT.Thích Minh Lực – Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương điều phối chương trình lễ bế mạc

Mở đầu lễ bế mạc là lời phát biểu của HT. Thích Huệ Thông – Trưởng BTC Đại Giới đàn. Hòa thượng đã tri ân chư Tôn đức trong HĐTS GHPGVN, Hội đồng Thập sư nhị bộ Tăng-Ni, Ban Kiến đàn, cũng như cảm niệm công đức của thiện nam tín nữ  Phật tử đã góp phần vào sự thành công của Đại giới đàn, mong rằng các tân Giới tử hãy luôn vâng giữ các giới pháp mà mình đã lãnh thọ để trang nghiêm tự thân, góp phần xương minh giáo pháp, trong vấn đề tu học, ngày tháng chuyên tinh huân tập là quan trọng, cố gắng đừng để tháng năm luống qua vô ích.

HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC Đại Giới đàn phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh báo cáo chi tiết những thành tựu tại Đại Giới Đàn Minh Thiện diễn ra từ ngày 22-25/03/2019 (nhằm ngày 17 đến 20 tháng 2 năm Kỷ Hợi), 519 Giới tử trải qua kỳ thi khảo thí đều đạt đạt thành tích xuất sắc trong khảo thí tiêu biểu (Giới tử Tăng 6 vị; Giới tử Ni 9 vị), đủ điều kiện đăng đàn thọ Giới.

Tiếp đến, Ban tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh trao tặng bằng Tuyên dương công đức cho Hội đồng Thập sư Nhị bộ; tặng bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân và tập thể đã tích cực đóng góp công sức, tài vật phục vụ trong suốt thời gian diễn ra đàn Giới. Đồng thời, Ban tổ chức cũng công bố danh sách và trao phần thưởng cho các Giới tử đạt điểm thi xuất sắc trong các kỳ thi khảo hạch và viết luận.

Sau phần tặng thưởng, HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương có lời đạo từ chúc mừng đến toàn thể Giới tử đã thành tựu ý nguyện cần cầu giới pháp của mình, tiến thêm một bậc trên lộ trình đến bờ giác ngộ. Hòa thượng cũng ân cần chỉ dạy sau khi đã thọ nhận Giới pháp, khi trở về trú xứ phải nỗ lực tu tập, gìn giữ cẩn thận những Giới điều đã thọ để xứng đáng là đệ tử Như Lai, bậc Giác ngộ, là thầy của chư thiên và loài người. đặc biệt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải lấy Giới, Định, Tuệ làm nền tảng để tiến bước xa hơn trên con đường thành tựu Phật đạo. Các giới tử một lần nữa phủ phục thành kính trước chư Tôn Giáo phẩm Ban tổ chức, đảnh lễ thay cho lời tri ân sâu sắc trước khi trở về trú xứ của mình.

Lễ bế mạc Đại Giới đàn Minh Thiện đã kết thúc, nhưng vẫn còn đọng lại trong lòng giới tử, người tham dự những âm vang trầm hùng và hào khí linh thiêng của giới trường trang nghiêm, thanh tịnh. Vậy là khởi nguồn từ đây Phật sẽ bổ xứ đi khắp nơi hoằng hóa độ sanh tùy theo tâm nguyện và phước báo của mỗi người nhưng Giới luật và Chánh pháp của Như Lai đời đời kiếp kiếp vẫn là người thầy vĩ đại và là người bạn tri kỷ chung tình nhất, luôn kề cận sớm tối có nhau trên bước đường hoằng pháp độ sanh của hàng Tăng lữ. Sự thành tựu của Đại Giới đàn lần này là một trong những Phật sự quan trọng  của Phật giáo Bình Dương để chào mừng Đại lễ Vesak 2019 được đăng cai tổ chức tại Hà Nam, Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ bế mạc: 

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

The post Bình Dương: Đại giới đàn Minh Thiện thành tựu viên mãn appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online