Bình Dương: Đạo tràng Phật tử Hương Sen cúng dường trai Tăng tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh

PSO - Nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022, tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), được sự chỉ dạy của HT. Thích Huệ Thông – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì Tổ đình Hội Khánh, đạo tràng Phật tử Hương Sen – chùa Hội Khánh đã trang nghiêm tổ chức lễ cúng dường trai Tăng, dâng y Ca-sa đến chư Tôn đức hành giả an cư vào sáng ngày 31/7/2022.

Được sự chấp thuận của chư Tôn thiền đức tại hạ trường, Phật tử Diệu Thiện đã đại diện đạo tràng Phật tử Hương Sen – chùa Hội Khánh cung đối trước chư Tôn đức Tăng dâng lời tác bạch cúng dường: Hôm nay đầy đủ thắng duyên trở về Trường hạ được đảnh lễ  Phật, nghe giáo pháp và dâng phẩm vật cúng dường chư Tôn đức đang cấm túc an cư tu tập. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa cho hàng Phật tử chúng con, với sự chỉ dạy của chư Tôn đức, chúng con được  gieo duyên Tam bảo, thực hành giáo lý của Đức Phật, trải lòng cung kính lắng nghe pháp nhũ, tạo nhiều phước báu bằng phương pháp cúng dường thiết thực và bố thí, hai việc làm cao quý mà hàng Phật tử chúng con đang làm và phát triển thêm lên.

Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng để tâm lắng nghe lời đáp từ chứng minh  cao quý của HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TuwGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì Tổ đình Hội Khánh đã tán thán công đức đối với Phật tử. Qua đó, quý Phật tử được kết duyên lành với Phật pháp, học theo gương hiếu hạnh của Đức Tôn giả Mục Kiền Liên. Việc cúng dường chư Tôn đức hành giả an cư, giúp cho đời sống hiện tại thân quyến của quý Phật tử luôn được Tam bảo che chở, cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh, gia hộ cho đạo tràng Phật tử Hương Sen và gia đình được thân tâm thường an lạc, Bồ-đề tâm kiên cố và luôn luôn thực hành theo chánh pháp, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, các  chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn sớm được siêu sanh về miền tịnh cảnh, cha mẹ  hiện tiền thừa hưởng phước cúng dường được tăng long phước thọ.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, hòa cùng tiếng khánh, chư Tôn đức đã cử hành nghi thức cúng quá đường và Phật tử lần lượt dâng cúng tịnh tài, phẩm vật đến chư Tôn đức với lòng thành kính và tràn đầy niềm hoan hỷ.

Chiều cùng ngày, gia đình Phật tử Đỗ Thị Lệ Hằng và quý Phật tử tại Tổ đình Hội Khánh đã thiết lễ trai đàn chẩn tế, kỳ siêu bạt độ, nhằm để tưởng nhớ ân đức sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời….. đã quá vãng hay còn tại thế, cùng các vong linh thai nhi sản nạn, thập loại cô hồn, các nạn nhân không may tử vong trong đại dịch Covid-19….Buổi lễ do Đại đức Thích Huệ Nghiêm – sám chủ và gia trì, cùng chư Tăng tại hạ trường, quý Phật tử  lập thành công đức hồi hướng cầu nguyện đất nước thanh bình, nhà nhà hạnh phúc an vui, Cha Mẹ hiện đời bình an lợi lạc, Cửu huyền Thất tổ chư hương linh thừa hưởng phước lành vãng sanh Tịnh độ.

Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Văn phòng Ban Trị sự PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online