21/12/2018 23:47

Bình Dương: Đêm hoa đăng kính mừng ngày đức Phật A Di Đà tại chùa Đức Hòa

PSO - Hòa trong niềm hân hoan của bao người con Phật hướng về ngày vía Đức Từ phụ A Di Đà, Giáo chủ cõi Tịnh độ Tây phương, ngày 20/12/2018 (14/11/ năm Mậu Tuất), tại chùa Đức Hòa, quốc lộ 1K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ hoa đăng kính mừng ngày vía đức Phật A Di Đà.

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: TT.Thích Minh Lực – Phó Ban Trị sự (BTS), Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Chí Thiện - Ủy viên BTS, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Viện chủ chùa Đức Hòa, Trưởng Ban tổ chức; ĐĐ. Thích Thiện Tánh - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) thị xã Dĩ An cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại địa phương và hơn 2000 Phật tử đồng trở về tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh lễ hoa đăng
Đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử về tham dự

Đúng 19h00, trong tiếng niệm hồng danh đức Từ phụ A Di Đà của đại chúng, ban Nghi lễ đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài để chứng minh cho buổi lễ.

MC điều phối chương trình buổi lễ

Dưới tôn tượng của đấng Từ phụ A Di Đà, hàng ngàn trái tim đang hướng về Ngài như đối trước vị Cha lành bao dung, thanh thoát. Với niềm kính ngưỡng vô biên và lòng tri ân vô hạn, hàng Phật tử hết thảy đều lắng đọng tâm tư thành kính, để nghĩ tưởng về công hạnh cao cả, vị tha, lúc nào cũng nghĩ nhớ đến chúng sinh của Ngài.

Danh hiệu Phật A Di Đà và niềm tin về pháp môn Tịnh Độ không còn là điều xa lạ đối với tín đồ Phật tử. Ứng với lời dạy nhiệm mầu của đức Từ phụ Thích Ca, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn thù thắng mà đức Phật A Di Đà đã lập nên, để cứu vớt những chúng sinh đang trầm luân trong cõi Ta bà. Tuy Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp, nhưng với 48 đại nguyện lực, tâm từ bi của Ngài đối với chúng sinh vẫn vô cùng tận, nguyện độ khắp chúng sinh trong đời ác thế ngũ trược, vãng sinh về cõi nước Cực lạc và tu tập cho đến khi thành Phật.

Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Chí Thiện - Ủy viên BTS, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Viện chủ chùa Đức Hòa, Trưởng Ban tổ chức đã tuyên đọc diễn văn khai mạc. Những ngọn nến được chư Tôn đức thắp lên từ bàn Phật rồi truyền sang cho quý Phật tử. Tại nơi đây những ngọn nến đã làm ấm lại tâm hồn người con Phật, xua tan đi những băng giá, ảm đạm trong tâm khảm, để mở rộng tấm lòng hơn cùng cảm nhận về tình thương vô bờ bến của đức Phật đã dành cho chúng sinh. Những ngọn nến được thắp sáng biểu tượng cho trí tuệ phát sinh, duy trì và luôn luôn hiện hữu. Bởi vì chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới phá tan được màn vô minh đen tối từ vô thỉ. 

HT. Thích Chí Thiện - Ủy viên BTS, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Viện chủ chùa Đức Hòa, Trưởng Ban tổ chức đã tuyên đọc diễn văn khai mạc
Toàn cảnh buổi lễ

Buổi lễ ngoài ý nghĩa nhắc nhở những người con Phật nhớ đến công hạnh và nguyện lực của đức Phật A Di Đà, còn có tác dụng tăng trưởng lòng tin và chí nguyện vãng sanh của những người con Phật. Trong ánh nến lung linh huyền diệu, thể hiện cho ánh sáng trí tuệ rạng ngời và tâm từ bi ấm áp. Chư vị hiện tiền Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đều giữ tâm thanh tịnh, chí thành chí kính cầu nguyện cho một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Ánh sáng trong đêm hội hoa đăng rất quan trọng bởi một trong những danh hiệu của đức Phật A Di Đà là “Vô Lượng Quang” nghĩa là hào quang của Ngài chiếu khắp mọi nơi, soi rọi đường cho chúng sinh bước ra khỏi sinh tử. Ánh sáng còn tượng trưng cho trí huệ, Ngài dùng trí huệ để giáo hóa chúng sinh từ trong đêm tối, nhờ vào ánh sáng mà thoát khỏi vô minh tăm tối.

HT. Thích Chí Thiện truyền ngọn nến đến chư Tôn đức và toàn thể đại chúng

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ban đạo từ đến toàn thể đại chúng trong đạo tràng. Thượng tọa nhấn mạnh: “Đêm hoa đăng có nghĩa là thắp nến, thắp lên ánh sáng trí tuệ của chư Phật. Đức Phật A Di Đà là đức Phật vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vì Ngài có vô lượng công đức mà có vô lượng trí tuệ, vô lượng thọ. Do đó, muốn có vô lượng công đức cần hành sáu hạnh ba la mật, thành tựu công đức như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ”. Đồng thời, Thượng tọa sách tấn: “Quý Phật tử hãy luôn tinh tấn tu học Phật pháp, cả về phước và huệ. Có phước và trí thì Phật đạo chóng thành tựu”.

TT.Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ban đạo từ

Cùng với ý nghĩa đó, lễ hội hoa đăng mang mục đích cầu nguyện cho quốc thái, dân an, đạo Phật trường tồn, nhân dân thấm nhuần pháp lạc. Mong rằng, mỗi ngọn nến trên tay mỗi người, cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, an lạc cho mình và cho toàn thể chúng sinh. Mỗi ngọn đèn là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc.

Ánh nến lung linh huyền diệu, thể hiện cho ánh sáng trí tuệ rạng ngời và tâm từ bi ấm áp

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận từ đêm hội:

 

Ngọc Mai – Ban TTTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online