Bình Dương: Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chúc mừng Ban Trị sự nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

PSO - Sáng ngày 05/11/2021, Đoàn lãnh đạo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến Văn phòng BTS – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), thăm và chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2021) và 38 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương.

Tham gia đi cùng đoàn có: Ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chỉ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Thiếu tá Võ Chung Ba – Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; cùng các cơ quan, ban ngành tỉnh Bình Dương.

Thân mật đón tiếp đoàn có: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS), Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo - Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Tại buổi thăm và chúc mừng, ông Nguyễn Văn Lợi thay mặt đoàn đã gửi lời chúc sức khỏe đến HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, c Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngày 7/11/1981 – 7/11/2021 và 38 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương. Ông ghi nhận và đánh giá cao về vai trò, vị thế của Phật giáo tỉnh nhà trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói trong thời gian qua nhất là trong mùa đại dịch Covid-19, góp phần an sinh xã hội, đồng hành cùng chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc tuân thủ các quy định của Chính phủ cũng như chính quyền địa phương. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981, là dấu mốc lịch sử đặc biệt trọng đại trong lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Qua đây, Ông bày tỏ và tri ân sâu sắc đến Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã phối hợp kịp thời trong công tác phòng chống dịch, trao tặng quà hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách xã hội, triển khai nấu hơn 100.000 suất ăn nhằm hỗ trợ kịp thời cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, bà con khu cách ly, hỗ trợ trang thiết bị y tế, …. với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Phật giáo tỉnh Bình Dương luôn đồng hành cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Thay mặt đoàn, ông đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và quà chúc mừng đến Ban Trị sự PG tỉnh, chúc chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử luôn an lạc, thành tựu các công tác Phật sự, và tiếp tục phát huy truyền thống Phật giáo đồng hành cùng Dân tộc mà Hiến chương GHPGVN đã đề ra.

Hòa thượng Thích Huệ Thông gửi lời tri ân đến ông Nguyễn Văn Lợi và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà chúc mừng. Hòa thượng cũng chia sẻ về ý nghĩa lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, của các Ban, Viện Trung ương và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Qua đó, khẳng định GHPGVN ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN nhằm nêu cao truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Đánh giá những thành tựu to lớn của GHPGVN đã đạt được trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, phát triển tổ chức Giáo hội, chăm lo cho đồng bào Phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đồng thời, Hòa thượng cũng cho biết: Các công tác Phật sự tỉnh nhà được thành tựu viên mãn là nhờ vào sự quan tâm của quý cấp lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Dương, những thành tựu thiết thực của Phật giáo tỉnh đều là do sự đoàn kết, chung lòng của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh dưới sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN và hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền các cấp. Hòa thượng xin hứa rằng GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

 

Tiếp đến, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam  tỉnh  Bình Dương do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Đại biểu Quốc hội; ông Thái Kiến Thuận – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, đã đến thăm hỏi, chúc mừng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 –2021).

Thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã trao quà lưu niệm cùng với lời chúc mừng đến chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương và toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà. Mong rằng chư Tôn đức trong Ban Trị sự tiếp tục phát huy hơn nữa những thuận lợi, khắc phục khó khăn để phát triển Giáo hội đồng thời góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự xã hội,  phát huy truyền thống hộ quốc an dân, thực hiện đúng với đường hướng “Đạo pháp Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, cùng với cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng sẽ không ngừng phát triển.

Sau đó, đoàn lãnh đạo chính quyền TP.Dĩ An do bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực, Chỉ tịch HĐND TP. Dĩ An; bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Thành Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; cùng các thành viên hướng dẫn đoàn đến Tổ đình Hội Khánh ân cần thăm hỏi và thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các cấp chính quyền đối với Phật giáo tỉnh nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tĩnh Lặng - Ban TTTT PG  Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online