26/03/2018 19:51

Bình Dương, Đồng Nai: Tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di

Bình Dương, Đồng Nai: Tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di
 
Buổi lễ nhằm tôn vinh công đức, đạo hạnh của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo – Vị ni đầu tiên của Ni đoàn thời đức Phật. Lễ tưởng niệm đức Thánh Tổ ni hằng năm của Ni giới Việt Nam nói chung và Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự PG tỉnh Bình Dương nói riêng là một trong những nghĩa cử cao đẹp về lòng tri ân và báo ân. Vào dịp này, chư ni trong tỉnh nhà từ các ngôi tự viện cùng trở về một trú xứ để tưởng niệm ân đức của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và thành kính dâng lên ngài hương hoa đạo hạnh cũng như thành quả của Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương. 

Cùng song hành với việc tưởng nhớ ân đức ấy, chư Ni Phật giáo Bình Dương có dịp lắng nghe, suy tư, thảo luận về những thành quả mình đạt được trong thời gian qua để từ đó nhân rộng những ưu điểm và đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục, những hạn chế còn tồn động trong công tác phật sự, trong tu tập và trong việc xây dựng, phát triển ni đoàn ngày một tốt đẹp hơn. 
Bình Dương, Đồng Nai: Tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di
 
Đến tham dự buổi lễ có HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương; cùng Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh và Chư tôn đức tăng, ni trong tỉnh nhà. 

Trong không khí đầy hoan hỷ của buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương đọc diễn văn khai mạc với niềm hạnh phúc và hân hoan, tôn kính đối với bậc Thánh Tổ Ni. Mỗi khi giỗ Tổ là dịp để cho chư ni tìm về cội nguồn trên bước đường tìm cầu giải thoát, khuyến khích nhau thực hành lời chư Phật, qua đó gửi trọn niềm tin vào chư ni trên bến bờ giác ngộ giải thoát. 

Ni sư Thích Nữ Từ Thảo, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tài chính GHPGVN tỉnh Bình Dương thay mặt cho Phân ban Ni giới tỉnh dâng lời khánh tổ và cung tuyên tiểu sử, nhắc lại đức hạnh giải thoát của ngài Kiều Đàm Di. Ni sư Thích Nữ Diệu Thường, Phó Phân Ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên thay mặt cho chư ni tỉnh Bình Dương đọc diễn văn tưởng niệm. 

Thay mặt cho BTS PG tỉnh Bình Dương, HT.Thích Huệ Thông đã tán dương công đức của chư ni trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật nhân ngày tưởng nhớ Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di. Hòa thượng bày tỏ mong muốn, với sự dấn thân của chư Ni sẽ tạo một hình ảnh đẹp cho đạo cho đời, đồng thời hoan hỷ với việc chư ni dấn thân vào nhiều công tác phật sự cũng như công tác từ thiện xã hội hãy khéo léo vận dụng tinh thần tùy duyên của đạo Phật, giữ gìn tinh thần Bát kỉnh pháp và giới luật mà đức Phật đã chế định - đây là yếu tố cơ bản và thánh thiện của chư ni. 

Ngài mong muốn trong thời gian tới, chư ni Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các công tác phật sự được giao và đoàn kết chư ni trong tỉnh luôn giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, thể hiện tinh thần phẩm hạnh tấn tu qua những thế hệ, đảm đương sự nghiệp của Thánh Tổ Kiều Đàm Di. 

Sau lời đạo từ, Sư cô Thích Nữ Vạn Tịnh đã đối trước Chư tôn thiền đức nhận nhiệm vụ xin tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2019 tại chùa Thiên Tôn, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào ngày mùng 08/02/Kỷ Hợi. 

Ngọc An

Đồng Nai: Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công

Ngày 21 - 22/03/2018 (05 - 06/02/Mậu Tuất), tại chùa Bửu Phong và chùa Tỉnh Hội, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Tp.Biên Hòa đã trọng thể diễn ra Lễ tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công, do Phân ban Ni giới tỉnh đăng cai.
Bình Dương, Đồng Nai: Tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di
 
Sáng ngày 21/03/2018 (05/02/Mậu Tuất): Chư ni 45 tỉnh thành quang lâm về Tổ đình Bửu Phong (Tp.Biên Hòa), thành kính thắp hương tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công.
Bình Dương, Đồng Nai: Tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di
 
Chiều cùng ngày: Tại hội trường chùa Tỉnh Hội (trụ sở BTS.GHPGVN tỉnh), chư Ni tham dự buổi tọa đàm với chủ đề: Ni giới Đồng Nai đồng hành cùng dân tộc ổn định và phát triển. Đại diện Phật giáo ba miền, mười bài tham luận xuất sắc đã được trình bày và đón nhận trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.
 
Vào lúc 07h50 ngày 22/03/2018 (06/02/Mậu Tuất): Chư tôn đức tăng ni Giáo phẩm T.Ư GH, BTS GHPGVN tỉnh, đại diện chính quyền các cấp, ban ngành đoàn thể, hơn 3000 đại biểu tham dự.
Bình Dương, Đồng Nai: Tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di
 
Sau phát biểu khai mạc lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công, đại chúng lắng nghe về cuộc đời Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Đại diện Phân ban Ni giới T.Ư (PBNGT.Ư) phát biểu cảm tưởng và đọc bài tham luận nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự tu hành của Ni giới ngày nay y theo Bát Kỉnh Pháp!
Bình Dương, Đồng Nai: Tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di
 
Nhân dịp này, Phân ban Ni giới Đồng Nai trao tặng 100 phần quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, 100 triệu đồng cho anh em chiến sĩ biên phòng, 110 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, 60 xe lăn cho bà con khuyết tật. 

Theo đăng cai luân phiên, lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2019, được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang, TP.Mỹ Tho.

Tín Nhã
(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online