04/12/2019 23:43

Bình Dương: Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh


PSO – Sáng ngày 04/12/2019 (nhằm ngày 9/11 năm Kỷ Hợi), tại  Văn phòng Ban Trị sự (chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng đón tiếp Đức Đại Tăng thống Vương quốc Camphuchia – Hoà thượng Tep Vong, cùng chư Tăng, Phật tử phái đoàn viếng thăm Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Cùng đi với đoàn còn có: Sư Sear Pheara – Phó đoàn, Trưởng nhóm Trợ lý Đức Tăng Thống; Sư Tat Vebol – Trợ lý trực tiếp  và các thành viên khác trong đoàn.

Tiếp đoàn đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương có: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Minh Chí – Ủy viên BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Bửu Minh – Ủy viên BTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh. Và còn có sự hiện diện của: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Lê Hữu Phước – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.

Tại buổi thăm viếng, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã có đôi lời vấn an sức khỏe đến Đức Đại Tăng thống Hòa thượng Tep Vong cùng các vị trong đoàn. Đồng thời, Hòa thượng đã trình bày đôi nét về sự hình thành và phát triển của chùa Hội Khánh, cũng như tình hình sinh hoạt Phật sự của Phật giáo tỉnh Bình Dương dưới sự giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu

Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia HT. Tep Vong đã bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng hậu, ấm tình đạo vị của chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo Bình Dương. “Tuy có những khác biệt giữa các truyền thống Phật giáo, nhưng chúng ta có thể học hỏi nhau trên những điểm khác biệt đó, để cùng xây dựng sự đoàn kết, hòa hợp. Giáo pháp của Đức Phật đã dạy cũng vì một mục đích chung là loại bỏ tham, sân, si, hướng đến đời sống giải thoát, an lạc. Nơi nào có tham, sân, si thì nơi đó có sự mất đoàn kết, bất hòa”” – Ngài nhấn mạnh. Và Đức Đại Tăng thống cũng gửi lời thăm hữu nghị của các vị lãnh đạo cao nhất đất nước Campuchia đến lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bình Dương và Ngài không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chư Tôn đức cùng  toàn thể quý Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh nhà. 

Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia HT. Tep Vong phát biểu

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã trao những món quà kỷ niệm mang đậm đà văn hóa Phật giáo, thể hiện đạo tình sâu sắc của những người đệ tử Phật và sự tôn kính giữa hai đất nước có truyền thống Phật giáo lâu đời.

Chuyến viếng thăm của Đức Đại Tăng thống Vương quốc Camphuchia -Hoà thượng Tep Vong tại Bình Dương là một sự kiện hết sức ý nghĩa, giúp Phật giáo, nhân dân hai nước thêm thấu hiểu, đoàn kết với nhau hơn. Vừa thắt chặt tình anh em, vừa hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Chụp ảnh lưu niệm

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được: 

Cung đón Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia – Hoà thượng Tep Vong cùng chư Tăng, các thành viên trong đoàn

Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia – Hoà thượng Tep Vong quang lâm đại hùng bửu điện đảnh lễ Tam bảo

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 

The post Bình Dương: Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online