Bình Dương: Giới tử vân tập Đại Giới đàn Minh Thiện 2019

Theo chương trình tổ chức  Đại Giới đàn Minh Thiện do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức. Sáng hôm nay, ngày 22/3/2019 (nhằm 17/2 năm Kỷ Hợi) hơn 500 giới tử trong và ngoài tỉnh đã vân tập về giới trường tại tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một (giới trường Tăng).

Vào lúc 8h00’, các giới tử với hành trang gồm: y, bát, tọa cụ, dụng cụ lọc nước…. đã có mặt đúng thời gian và địa điểm mà Ban tổ chức đã qui định.

Cùng thời gian trên, tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường  Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cũng tổ chức cho giới tử Ni làm các thủ tục nhập giới trường theo quy định. Chư Ni Ban quản giới tử đã đọc lại thông tin danh sách các giới tử để kịp bổ sung và điều chỉnh.

Buổi chiều cùng ngày, sau khi ổn định mọi sinh hoạt cho giới tử, TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Thích Minh Chí- Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức trong Ban Quản giới tử Đại giới đàn Minh Thiện đã có lời chào mừng, động viên khích lệ các giới tử, đồng thời sinh hoạt phổ biến Nội quy giới đàn và những điều cần thiết trong suốt thời gian diễn ra Đại giới đàn, cũng như nêu cao giá trị của Giới luật và trách nhiệm của một sứ giả Như Lai trước và sau khi lãnh thọ giới pháp.

Theo đó, sau khi giới tử Ni tập trung lại tại hội trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Ban Quản giới tử đã kiểm chúng và triển khai thanh quy đến các giới tử. Đồng thời, TT. Thích Minh Lực – Phó ban kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh, thay mặt Ban tổ chức đến thăm và động viên tinh thần cho tất cả giới tử Ni.

Tiếp đến, Ban Giám khảo Đại Giới đàn đã hướng dẫn ôn tập các vấn đề Phật học liên quan đến vấn đáp và thi viết cho các giới tử được tổ chức vào ngày 18/2 năm Kỷ Hợi.

Vào lúc 19h00’, tại các giới trường tập trung hướng dẫn giới tử chuyên tâm lễ sám để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm để tiếp thọ giới pháp; học tập giới luật hành nghi của người xuất gia và thực hành các nghi thức thiền môn hàng ngày như: quá đường, công phu, tọa thiền, hô canh, tuần chiếu, diễn tập phương thức đăng đàn thọ giới…

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

An Nhiên – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Ban truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tại các chương trình Đại Giới đàn đến quý độc giả.

The post Bình Dương: Giới tử vân tập Đại Giới đàn Minh Thiện 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online