Bình Dương: Hỗ trợ cho người dân trong khu cách ly đón Xuân Tân Sửu 2021

PSO - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong những ngày tới, công tác phòng, chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, vì đây là thời điểm người dân đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Do thời gian cách ly sẽ lên đến 21 ngày nên rất nhiều người sẽ ăn tết trong khu cách ly tập trung. Để động viên tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất cho những người trong khu cách ly vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng ngày 08/02/2021 (nhằm ngày 27/12 năm Canh Tý), HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh cùng nhau chung tay trực tiếp hỗ trợ GẠO, các nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại khu cách ly phường Phú Hòa và ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Đồng thời, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã trực tiếp mang gạo, nhu yếu phẩm đến để giúp người dân trong khu vực cách ly tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, để bà con ổn định cuộc sống và đón Tết Tân Sửu năm 2021 gần kề.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương hỗ trợ quà cho người dân khu cách ly

Theo đó, Ni sư Thích nữ Từ Thảo - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đến thăm và tặng 210 phần quà, bao lì xì cho người dân trong khu vực cách ly ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, nhằm động viên tinh thần, yên tâm đón Tết thật chu đáo, an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh gửi tặng quà cho bà con khu vực cách ly

Được biết những ngày qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cũng kêu gọi mọi người cùng nhau chung tay chia sẻ, để người dân trong khu phong tỏa có lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt đầy đủ như ở bên ngoài. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng chuẩn bị những phần quà hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn được đón Tết đủ đầy bên trong khu cách ly.

Thời gian tới, lãnh đạo chính quyền TP. Thủ Dầu Một cũng như Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân đang bị cách ly tại các vùng dịch.

Một số hình ảnh được ghi nhận lại: 

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online