Bình Dương: Hội nghị phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo và thông tin quốc phòng an ninh cho Tăng Ni sinh trường TCPH

Sáng ngày 7/5/2019 (nhằm mùng 3/4 năm Kỷ Hợi), Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nghị định số 162/2017/NĐ-CP và thông tin thời sự về quốc phòng an ninh cho Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học (TCPH) khóa IV tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Quang lâm tham dự hội nghị có: HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Dương; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TTTT) Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh, Phó Hiệu trưởng trường TCPH; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo (PG) TP. Thủ Dầu Một, chư Tôn đức Ban Giám hiệu trường và hơn 150 Tăng Ni sinh trường TCPH khóa IV.

Hội nghị còn vinh dự đón tiếp: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Đại tá Ao Tấn Tài – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thiếu tá Đặng Thanh Vũ – Trưởng Ban Dân vận, Phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng các cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh đồng tham dự.

Mở đầu hội nghị là lời phát biểu khai mạc của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Theo đó, thay mặt Ban Trị sự PG tỉnh là lời phát biểu của HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hòa thượng rất hoan hỷ khi được đón tiếp các vị lãnh đạo tỉnh đến chia sẻ về thông tin thời sự quốc phòng an ninh và Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho Tăng Ni sinh đang theo học tại trường TCPH khóa IV, để Tăng Ni sinh nắm rõ Luật tín ngưỡng, tôn giáo và tin tức thời sự, khi về lại địa phương của mình sẽ thông hiểu và thực hành đúng quy định của Ban Tôn giáo ban hành. Đồng thời, Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến ông Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và Đại tá Ao Tấn Tài, chúc quý vị khách quý luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, thành công trong cuộc sống.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu
Toàn cảnh hội nghị

Nối tiếp chương trình là Đại tá Ao Tấn Tài đã nói chuyện về vấn đề thời sự, an ninh trật tự của đất nước hiện nay. Các vấn đề về quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội cũng được đề cập để Tăng, Ni sinh nắm bắt kịp thời, chính xác.

Đại tá Ao Tấn Tài – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ

Sau đó, ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo, một số vấn đề tình hình tôn giáo hiện nay trong cả nước.  

Ông Trưởng ban Tôn giáo cho biết:  Luật tín ngưỡng, tôn giáo được xây dựng và ban hành trên cơ sở kế thừa và nâng pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Có những quy định trước đây trong pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo đã quy định nhưng không tiếp tục thực hiện, nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho quần chúng tín đồ tôn giáo và các tôn giáo hoạt động. Trước đây, việc phong phẩm của các tôn giáo cần phải được đăng ký nhưng hiện nay việc phong phẩm là  hoạt động riêng nội bộ của mỗi tôn giáo chỉ cần thông báo qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền, còn bổ nhiệm làm chức sắc, chức việc trong hệ thống hành chánh đạo thì yêu cầu phải đăng ký cho Ban Tôn giáo tỉnh.

Ông Trần Đức Thịnh đã triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Chức sắc là những vị được phong phẩm, còn chức việc là những người được bổ nhiệm vào những vị trí, chức vụ trong hệ thống hành chính đạo.

Theo luật tín ngưỡng tôn giáo, việc xây dựng và sửa chữa các cơ sở thờ tự, các công trình của tín ngưỡng tôn giáo đều phải xin phép. Nhưng hiện nay, Luật tín ngưỡng tôn giáo đã đổi mới hơn thì các công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo phải xin phép theo quy định của pháp luật, còn các công trình phụ trợ, các công trình không để thực hiện các nghi lễ, chỉ phục vụ cho công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo: nhà khách, nhà tăng, nhà xứ, nhà ăn, phòng tắm… thì chỉ xin phép xây dựng như các công trình nhà ở riêng lẻ mà thôi.

Tại buổi chia sẻ, nhiều Tăng Ni sinh đã đưa ra những thắc mắc của mình đến Ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh rất sôi nổi và đã được Ông giải đáp tường tận, nhằm thỏa mãn phần nào nhu cầu của người học.

Trước khi kết thúc buổi chia sẻ, TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Dương đã gửi lời tri ân đến ông Trần Đức Thịnh và Đại tá Ao Tấn Tài đã phổ biến và bồi dưỡng kiến thức luật tín ngưỡng, tôn giáo và quốc phòng an ninh cho các Tăng Ni sinh hiểu và nắm rõ những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới của nước nhà.

TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Dương phát biểu cảm tạ

Hội nghị kết thúc trong sự hoan hỷ của tất cả Tăng Ni sinh khi được nắm bắt rõ ràng và cụ thể hơn những thay đổi mới về Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, hoạt động trong mỗi tôn giáo và khi trở về địa phương sẽ hướng dẫn tín đồ Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện theo Hiến chương của Giáo hội, quy định của Pháp luât, Nhà nước ban hành để nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu của thế lực thù địch.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được:

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Ngọc Mai – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Hội nghị phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo và thông tin quốc phòng an ninh cho Tăng Ni sinh trường TCPH appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online