17/01/2019 10:36

Bình Dương: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự PG tỉnh


PSO – Sáng ngày 14/ 01/ 2019 (nhằm mùng 9/ 12 năm Mậu Tuất), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết Bàn (chùa Hội Khánh), đường Chùa Hội Khánh,  TP. Thủ Dầu Một. BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Quang lâm chứng minh hội nghị có: HT. Thích Huệ Thông, HT.Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng chứng minh, chứng minh BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm chánh văn phòng 2 trung ương, trưởng BTS GHPG tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng, Ni 09 BTS huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh cũng đồng về tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Lộc – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Bồ Văn Cúc – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh; ông Tạ Trung Hiếu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Cường; cùng các cấp chính quyền và ban ngành sở tại, đông đảo quý Phật tử cũng về tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Ông Nguyễn Văn Lộc – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương
Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Ông Bồ Văn Cúc – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Bình Dương
Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh

Tuyên bố khai mạc, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương nhấn mạnh. Trong năm 2018 vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị của đất nước. Trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, BTS Phật giáo Bình Dương và  BTS 09 huyện, thị, thành và Phật tử được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương đã giúp cho Phật giáo Bình Dương hoàn thành những Phật sự trọng đại trong năm 2018. Bước sang năm 2019 Phật giáo Bình Dương sẽ cố gắng phát huy tích cực, để mỗi năm ngày càng thành tựu. BTS GHPGVN tỉnh tin tưởng rằng toàn thể Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà ngày càng gắn kết thành một khối nhất quán, vững mạnh và phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực: từ tăng sự, hoằng pháp, giáo dục cho đến văn hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội….

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Trong lễ tổng kết, HT. Thích Huệ Thông thay mặt BTS Phật giáo tỉnh trao tặng 20.415 phần quà Tết cho người nghèo đến UBMTTQVN tỉnh Bình Dương.

HT. Thích Huệ Thông trao tặng 20.415 phần quà Tết cho người nghèo đến UBMTTQVN tỉnh Bình Dương

 Tiếp đến, bà Phạm Thị Hương – Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh tuyên đọc danh sách khen thưởng của Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng Huân chương Lao động hạng nhì  cho tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương

Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký  BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương  đã báo cáo tổng kết Phật sự năm 2018. Trong năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có nhiều thành quả Phật sự nổi bật như: Đại lễ Phật Đản năm 2018; tổ chức thành công khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chánh và Kỹ năng xử lý Thông tin Truyền thông khu vực miền Đông và Tây Nguyên tại chùa Hội An; Hội nghị giao ban cụm miền Đông Nam Bộ; lên kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Minh Thiện năm 2019 vào ngày 22-25/3/2019 (nhằm 17-20/2/ năm Kỷ Hợi). Về công tác từ thiện tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo các tỉnh phía Bắc,miền Trung, miền Tây. Và đặc biệt là các chuyến cứu trợ hai nước láng giềng Lào, Campuchia; tặng xe lăn cho người tàn tật, xây dựng nhà tình thương, xây cầu các tỉnh miền Tây.v.v…, với tổng trị giá là gần 37 tỷ đồng.   

Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký  BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương  đã báo cáo tổng kết Phật sự năm 2018

Và Đại đức Thích Huệ Tín – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019. Dịp này, chư Tôn đức đã cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng bảng báo cáo các công tác Phật sự năm 2018.

Đại đức Thích Huệ Tín – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Chư Tôn đức đóng góp ý kiến

Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký  Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tuyên đọc quyết định của Trung ương Giáo hội cho 1 tập thể và 8 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự năm 2018.

Nối tiếp chương trình là phần quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với 5 tập thể và 7 cá nhân. Kế đến là đón nhận kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn, UBMTTQVN tỉnh 9 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong các công tác Phật sự năm 2018.

Ông Thái Chí Thuận
Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương
Chư Tôn đức đón nhận quyết định  khen thưởng của UBND tỉnh

Chư Tôn đức đón nhận quyết định khen thưởng của UBMTTQVN tỉnh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tặng bằng tuyên dương công đức đến Phân ban Ni giới tỉnh

 Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã rất vui mừng trước những thành tựu Phật sự mà Phật giáo Bình Dương đã đạt được trong năm 2018. Qua đó ông đánh giá cao các nội dung được nêu ra trong bản báo cáo, tán thành với các ý kiến đóng góp tham luận của chư Tôn đức trong Hội nghị. Ông mong rằng trong năm 2019 Phật giáo Bình Dương sẽ phát huy hơn nữa góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh những Phật sự cần thực hiện trong năm tới, nhằm có sự chuẩn bị tốt cho 2 sự kiện trọng đại mà Phật giáo Bình Dương xem là quy mô và khẳn định phải thành công như Giới Đàn và Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 sắp tới. Từ các ban liên quan cần nghiên cứu một cách cụ thể và chính xác.

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị tổng kết

Đúc kết tại hội nghị, HT. Thích Huệ Thông đã sách tấn đến chư Tôn đức Tăng Ni trong Phật giáo tỉnh Bình Dương, hãy luôn nỗ lực hoàn thành các công tác Phật sự trong năm 2019 và cùng nhau đoàn kết đưa Phật giáo Bình Dương ngày càng phát triển.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết tại hội nghị
HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Quang cảnh buổi lễ

Ban Trị sự Phật giáo TP. Thủ Dầu Một tặng hoa chúc mừng

Hương Đạo

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Bình Dương: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự PG tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online