Bình Dương: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Sáng ngày 21/01/2021 (nhằm ngày 9 tháng Chạp năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn - chùa Hội Khánh (đường Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Quang lâm chứng minh hội nghị có: HT. Thích Huệ Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực - Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đồng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Bà Trần Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Thúy – Phó trưởng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Minh Châu – Phó trưởng Ban Dân chủ Pháp luật Dân tộc Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các ban ngành chính quyền tỉnh và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Tuyên bố khai mạc buổi lễ, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: Phật giáo tỉnh đạt được những thành tựu khả quan trong năm 2020 là nhờ vào sự đoàn kết, hòa hợp, nỗ lực không ngừng của các thành viên BTS Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố, cũng như chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh nhà. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh nhà đã cùng nhau chung tay chia sẻ những khó khăn trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ bà con nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như tăng cường công tác phòng, chống đại dịch, bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người. Hòa thượng tin tưởng vào trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, sẽ tạo nên sự gắn kết thành một khối nhất quán, vững mạnh và nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2021.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc buổi lễ

Theo đó, Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký  BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020. Trong năm qua, GHPG tỉnh Bình Dương đã có nhiều thành quả Phật sự nổi bật như: Đại lễ Phật đản năm 2020 được tổ chức thật trang nghiêm trong khuôn khổ nội bộ, thực hiện đúng tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thành công Hội thảo Khoa học Phật giáo Cổ truyền Việt Nam; Hội nghị họp mặt với Ban Hoằng pháp Trung ương.

Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký  BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020

Về công tác từ thiện, Phật giáo Bình Dương trong mùa dịch là 2.280.000.000 đồng, 15.000 khẩu trang y tế, 2.000 chai dung dịch sát khuẩn. Bên cạnh đó, HT. Thích Huệ Thông  đã vận động các chùa và quý mạnh thường quân đóng góp hơn 40 tấn gạo, 35.000 quả trứng cho chương trình ATM gạo được phát tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết bàn – chùa Hội Khánh từ ngày 22-26/4/2020. Và đã trao tặng nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra và nhiều công tác phúc lợi cho cộng đồng, với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng.

Tại Hội nghị tổng kết, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm từ chư Tôn đức BTS các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP. Thủ Dầu Một gửi đến chúc mừng.

Tiếp đến, Đại đức Thích Huệ Tín – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Và hướng hoạt động Phật sự của PG tỉnh năm 2021 như: Kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tham gia tốt hơn nữa các công tác từ thiện xã hội, tìm hiểu nâng cao nhận thức thực hiện tốt về quy định của Hiến chương Giáo hội, Pháp luật của nhà nước. Tiếp tục mở thêm các khóa tu Bát quan trai, các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên, nhằm giáo dục và đào tạo đời sống chánh tín cho hàng Phật tử tại gia.

Đại đức Thích Huệ Tín – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021

Sau đó, chư Tôn đức Tăng Ni đã cùng nhau đóng góp ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động Phật sự, xây dựng tích cực và đi đến thống nhất để các công tác Phật sự năm sắp tới thành công tốt đẹp hơn nữa.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và 01 cá nhân có thành tích tốt trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có 04 tập thể, 05 cá nhân; và 02 tập thể và 09 cá nhân được UBMTTQVN quyết định tặng bằng khen cho chư Tôn đức đã có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự tại tỉnh nhà.

Thư Tôn đức đón nhận bằng khen của UBND và UBMTTQVN tỉnh Bình Dương

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao bằng tuyên dương công đức cho Ni sư Thích nữ An Liên - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương

Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt BTS Phật giáo tỉnh trao bảng tượng trưng số tiền gần 05 tỷ đồng (tương đương 15.425 phần quà) ủng hộ chương trình “Tết Vì Người Nghèo” năm 2021 cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã có lời tán dương công đức của chư Tôn đức Tăng Ni trước những thành tựu Phật sự, mà Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được. Ông nhất trí cao với nội dung báo cáo công tác Phật sự năm 2020, cũng như phương hướng hoạt động năm 2021 vừa được thông qua trước Hội nghị. Đồng thời, ông chia sẻ: Như báo cáo tổng kết đã nêu, trong năm 2020, Phật giáo Bình Dương đạt được một số hoạt động Phật sự nổi bật, để lại dấu ấn trong Tăng Ni, Phật tử và nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt là, lãnh đạo Giáo hội các cấp và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện đã chung tay với địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của các tự viện, nhưng các Tăng Ni và Phật tử tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, đặc biệt là vận động, ủng hộ các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; ủng hộ đồng bào miền Tây bị xâm nhập mặn; ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt... Tổng giá trị công tác từ thiện xã hội mà Phật giáo tỉnh nhà đã thực hiện trong năm qua đạt gần 60 tỷ đồng; nhất là 15.425 phần quà “Tết cho người nghèo” trị giá gần 05 tỷ đồng là một con số vô cùng ý nghĩa. Kết quả nổi bật này mang tính nhân văn sâu sắc và cần được trân trọng, phát huy không chỉ trong đồng bào Phật giáo, mà trong cả khối đoàn kết toàn dân của tỉnh.

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương phát biểu

Để tiếp tục phát huy những thành quả đó trong năm 2021, Ông mong rằng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc; chấp hành nghiêm Nội quy Ban tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017- 2022), nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. Và cần hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, chư Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Trước thềm xuân Tân Sửu (2021), Ông Trần Đức Thịnh gửi lời chúc chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, đạt kết quả cao với phương hướng hoạt động năm 2021.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp và những khó khăn mà chư Tôn đức gặp phải trong lúc làm công tác Phật sự, HT. Thích Huệ Thông tán thán chư Tôn đức Tăng Ni đã hoàn thành xuất sắc các hoạt động Phật sự, giúp các cơ sở thờ tự tại địa phương được ổn định, duy trì và phát triển theo Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là công tác từ thiện, hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Ngài cũng sách tấn chư Tôn đức Tăng Ni phải luôn nỗ lực đoàn kết, hòa hợp giữa các thành viên trong Ban Trị sự, đặc biệt là sự phối hợp, gắn kết giữa các ban ngành,  góp phần vào việc xây dựng GHPGNVN tỉnh Bình Dương ngày một vững mạnh.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu đúc kết Hội nghị Tổng kết năm 2020

Cuối buổi Hội nghị, HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh cảm tạ chư Tôn đức lãnh đạo BTS, Tăng Ni, quý quan khách, Phật tử được nhiều sức khoẻ, luôn cống hiến cho Đạo, cho Đời những điều tốt đẹp nhất, nhân dịp xuân Tân Sửu 2021 được tràn đầy phúc lạc, thuận duyên trong mọi Phật sự. Hội nghị kết thúc trong niềm an vui, tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh cảm tạ

Xin gửi đến quý độc giả một số hình ảnh ghi nhận được:

Niệm Phật cầu gia hộ

Đại đức Thích Chúc Lạc điều phối chương trình buổi lễ

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết

Bà Nguyễn Thị Thu Thúy – Phó trưởng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo tỉnh đọc quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho 02 tập thể, 09 cá nhân

Ông Phạm Minh Châu – Phó trưởng Ban Dân chủ Pháp luật Dân tộc Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đọc quyết định tặng bằng khen cho chư Tôn đức của UBMTTQVN tỉnh

Hồi hướng

Tĩnh Lặng – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online