Bình Dương: Hội thi giáo lý Phật tử chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023

PSO - Hòa trong không khí trang nghiêm của cả nước hướng về kỷ niệm ngày Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện nơi cõi Ta bà, sáng ngày 21/5/2023, Ban Hoằng pháp phối hợp cùng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm khích lệ tinh thần học tập giáo lý, nâng cao trình độ kiến thức Phật pháp của hàng Phật tử tại gia, đặc biệt quan tâm khuyến khích giới trẻ hướng về Phật pháp.

Quang lâm chứng minh và chủ trì Hội thi có: HT. Thích Chơn Không – Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương đồng Trưởng ban Tổ chức; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Phó BTC; ĐĐ. Thích Huệ Minh – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thi; cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Hoằng pháp, Ban HDPT tỉnh và gần 600 Phật tử trong và ngoài tỉnh Bình Dương đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thi, TT. Thích Minh Vũ bày tỏ niềm hoan hỷ khi hội thi lần này thu hút được đông đảo cư sĩ Phật tử gần xa tham dự. Thông qua hội thi này, Ban Tổ chức nhằm tạo môi trường tu học cho Phật tử để củng cố và làm hưng thịnh sự tu học của các đạo tràng trong tỉnh, khuyến khích Phật tử tìm hiểu lịch sử về cuộc đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như giáo lý đạo Phật và tạo thêm cơ hội cho Phật tử có dịp được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là được cập nhật thêm kiến thức Phật pháp, áp dụng vào đời sống tu học hàng ngày, từ đó thăng tiến trong nhận thức tâm linh, hóa giải nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống.

TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc hội thi
HT. Thích Chơn Không tặng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử năm 2023

Đại đức Thích Trí Chơn – Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN thị xã Bến Cát thông qua danh sách chư Tôn đức trong Ban Giám khảo, Ban Giám thị và gần 600 thí sinh tham dự. Sau đó, TT. Thích Minh Lực đã thông qua nội quy hội thi.

Đại đức Thích Trí Chơn – Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN thị xã Bến Cát thông qua danh sách Ban Giám khảo, Ban Giám thị
TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương thông qua nội quy hội thi

Hòa thượng Thích Chơn Không đã tán thán tinh thần công tác tổ chức Hội thi giáo lý cho Phật tử của Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, đúng với ý nghĩa “Hoằng pháp vi gia vụ, Lợi sanh vi bổn hoài”, đồng thời có lời khen ngợi quý Phật tử đã hân hoan trở về tham dự hội thi, điều đó chứng tỏ sự thâm hiểu giáo lý đạo Phật, hy vọng quý Phật tử đem hết tâm lực để thi cử. Nếu đạt kết quả cao thì tốt, còn chưa đạt thì cũng không có gì làm mất hoan hỷ mà hãy cố gắng thêm. Thông qua đó, Hòa thượng chia sẻ: Hội thi giáo lý nhằm mục đích sách tấn quý Phật tử trên con đường học đạo, học hỏi tin sâu vào giáo lý nhiệm mầu của Đức Phật “Tu mà không học là tu mù, học mà không tu như đãi đựng sách”, càng hiểu sâu hơn giáo lý nhà Phật hàng Phật tử sẽ bài trừ mê tín, thực hành đúng chánh pháp đúng với lời Phật dạy. Đặc biệt , Hội thi giáo lý lần này được tổ chức vào dịp Đại lễ Phật Đản PL. 2567 – DL.2023 để kính dâng lên Đức Thế Tôn những đoá hoa tâm thanh tịnh trong mỗi tâm hồn hướng đạo của người con Phật.

HT. Thích Chơn Không – Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM ban lời đạo từ

Sau đó, Ban Giám thị đã phát đề thi đến các thí sinh, với thời gian 90 phút quý Phật tử tham dự hội thi sẽ trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi giáo lý (Phật Học Phổ Thông khóa I và II). Được biết, đề cương ôn thi năm nay gồm 200 câu trắc nghiệm theo Phật học Phổ thông từ khóa I đến khóa III, kiến thức Phật học tổng quát và 4 câu hỏi thi viết về ứng dụng giáo lý đạo Phật trong đời sống của người Phật tử.

Hội thi diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành công tốt đẹp và theo thông tin từ BTC, lễ tổng kết phát thưởng và cấp giấy chứng nhận sẽ tổ chức ngày 04/6/2023 (nhằm ngày 17/4 năm Quý Mão).

Những hình ảnh ghi nhận tại hội thi:
Niệm Phật cầu gia hộ
ĐĐ. Thích Nguyên Đức – Phó Thư ký kiêm Thủ quỹ Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương điều phối chương trình Hội thi
ĐĐ. Thích Huệ Minh – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu cảm tạ

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online