24/01/2020 19:35

Bình Dương: Họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc và kiều bào Xuân Canh Tý 2020


PSO – Chiều ngày 20/01/2020 (nhằm 26/12 năm Kỷ Hợi), tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) đã diễn ra lễ Họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc và kiều bào Xuân Canh Tý 2020 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức.

Buổi họp mặt có sự hiện diện của: Ông Nguyễn Văn Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Trọng Nhân – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh; ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; ​​chức sắc các tôn giáo, dân tộc và kiều bào đồng tham dự.

 

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương có: HT. Thích Huệ Thông, HT.Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni 09 huyện, thị, thành trực thuộc Phật giáo tỉnh đồng đến tham dự lễ họp mặt.

 

Tại buổi họp mặt, ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo sơ lược những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Ông Phó Chủ tịch nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm qua là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quý báu và đáng trân trọng của đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo, kiều bào trên lĩnh vực đầu tư sản xuất, kinh doanh, gửi kiều hối, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động của các tín đồ tôn giáo và cộng đồng các dân tộc đã góp phần làm cho đời sống văn hoá – xã hội thêm đa dạng, phong phú, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp vào sự thắng lợi chung của tỉnh. Thay mặt Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ông Đặng Minh Hưng trân trọng cám ơn và ghi nhận những đóng góp của toàn thể các chức sắc, đồng bào các dân tộc vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương trong năm qua.

Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo sơ lược những thành tựu nổi bật của tỉnh

 

Tại buổi họp mặt, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã phát biểu: Ngài cảm nhận rất sâu sắc sự phát triển về thu nhập của Bình Dương qua báo cáo của ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh là trên 59.000 tỷ đồng. Điều này nói lên sự phát triển rất mạnh mẽ của tỉnh nhà, khi đất nước phát triển, địa phương phát triển thì sự cộng hưởng tất cả mọi người, trong đó có Phật giáo sẽ được hưởng thụ những thành quả mà Bình Dương đã làm được. Đây là niềm tự hào và vui mừng cho tất cả mọi người. Mỗi năm Tết đến Xuân về, Hòa thượng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi  những thành tựu mà Bình Dương đã làm được.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi họp mặt

Thay mặt Phật giáo Bình Dương xin tri ân lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ cho Phật giáo trong nhiều năm qua và mong rằng dưới sự lãnh đạo trí tuệ và tâm huyết của Đảng, Nhà nước với sẽ tiếp tục đem lại cho Bình Dương một đời sống ấm no, hạnh phúc, nhân dân được an cư, lạc nghiệp. Cuối lời, Ngài chúc các vị lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự phát triển kinh tế – xã hội, đón một mùa Xuân Canh Tý 2020 an khang, thịnh vượng.

Theo đó, các đại biểu đại diện chức sắc các tôn giáo, dân tộc và kiều bào đã bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và vui mừng trước những thành tựu chung của tỉnh thời gian qua đã mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, chức sắc các tôn giáo, dân tộc và kiều bào sẽ tiếp tục đồng hành sát cánh cùng với tỉnh trong mọi hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát biểu, cũng như kêu gọi chức sắc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc trong tỉnh và kiều bào hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; ra sức lao động học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do N​hà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh buổi họp mặt

Vô Ưu – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 

The post Bình Dương: Họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc và kiều bào Xuân Canh Tý 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online