Bình Dương: HT. Thích Giác Toàn thuyết giảng tại đạo tràng An cư Kiết hạ

PSO – Sáng ngày 02/7/2019 (nhằm ngày 30/5 năm Kỷ Hợi), HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học GHPGVN đã đến thăm và sách tấn bằng những lời dạy tâm huyết cho chư hành giả tại đạo tràng An cư Kiết hạ (ACKH) tổ đình Hội Khánh, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trước tiên, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC trường hạ đã báo cáo đôi nét về việc tổ chức hạ trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hòa thượng cũng tác bạch cung thỉnh HT. Thích Giác Toàn thuyết giảng nhằm sách tấn cho gần 750 hành giả an cư tại tỉnh nhà.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC trường hạ báo cáo đôi nét về hạ trường

Hòa thượng đã chia sẻ và phân tích thật chi tiết về bài kinh Trú Độ Thọ, phẩm Bảy Pháp, kinh Trung A –hàm, tập 1 để chư hành giả an cư tự tinh tấn, tự thân chứng con đường tu tập của bản thân trong quá trình tu tập. Kinh Trú Độ Thọ dùng 7 giai đoạn của cây Trú Độ trên cõi trời Tam thập tam như lá héo vàng, mọc lá, ra hoa … để dụ cho Tỳ kheo từ khi xuất gia cho đến lúc chứng 4 quả vị.

HT.Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học GHPGVN chia sẻ về bài kinh Trú Độ Thọ, phẩm Bảy Pháp, kinh Trung A –hàm, tập 1
Trong buổi nói chuyện với chư hành giả an cư, Hòa thượng đã dạy: “Khi suy nghĩ đến việc xuất gia, lúc đó vị Thánh đệ tử như là chiếc là úa vàng, cũng giống như lá cây Trú độ ở cõi Tam thập tam thiên vàng úa”; “ Lại nữa, khi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, với chí tín từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là lá rụng, giống như lá cây Trú độ ở cõi Tam thập tam thiên rụng xuống”. Nhưng khi vị hành giả biết tu tập thiền định để ly dục, ly pháp ác bất thiện, có hỷ và lạc phát sinh, thành tựu và an trú trong Sơ thiền thì lúc đó đệ tử Phật được gọi là sanh trở lại như lá cây Trú độ ở cõi Tam thập tam thiên sanh trở lại. Cũng vậy, người xuất gia tu tập diệt khổ, vô cầu, chánh niệm chánh trí, diệt các lậu hoặc, tâm và tuệ được giải thoát, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tứ tác chứng, biết một cách như thật để không còn tái sanh nữa, lúc đó vị hành giả được gọi là nở hoa như cái bát”.
Quang cảnh buổi pháp thoại

Thời pháp chuyển tải một nội dung quan trọng về giá trị thật sự của việc xuất gia và công hạnh của người xuất gia. Tuy ngôn từ chất phác thật thà, nhưng những buổi chia sẻ của Ngài đã thẩm thấu vào lòng người, bằng những lời tâm huyết của một vị chân tu. Qua bản kinh, Hòa thượng muốn nhắc nhở chư hành giả An cư nên tinh tấn thực hành theo lời Phật dạy, để vững tin trên đường tu tập theo chánh pháp của Như lai, cần nỗ lực tu tập và diệt trừ các tham ái, sân, si và những ham muốn của ngũ dục, luôn giữ cho thân tâm an trú trong chánh định, chánh trí theo từng ngày bằng sự tu tập của chính mình.

Sau thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Giác Toàn, là phần nói chuyện của ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) tỉnh Bình Dương về vấn đề thời sự, những kết quả hoạt động trong khối đại đoàn kết trong toàn tỉnh đến  chư hành giả An cư.

Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh Bình Dương chia sẻ về vấn đề thời sự

Tiếp đến, Ban Nghi lễ đã cung thỉnh chư Tôn Thiền đức quang lâm chứng minh kỳ bố tát có sự hiện diện của: HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức (BTC) trường hạ; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni 9 huyện, thị, thành, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh đồng tham dự.

Theo đó, HT. Thích Huệ Thông – Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương đã sách tấn toàn thể hành giả An cư hãy luôn tinh tấn tu tập, trao dồi Giới – Định – Tuệ để mỗi ngày càng tiến lên con đường tu học, tăng trưởng đạo nghiệp của mình. Buổi lễ khép lại là lễ Bố tát của thiền đường nhị bộ đại chúng trong niềm hoan hỷ và an lạc.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được: 
Cung đón HT. Thích Giác Toàn đến thăm và thuyết giảng cho chư hành giả An cư
Tác bạch cung thỉnh Hòa thượng quang lâm chia sẻ pháp thoại
Niệm Phật cầu gia hộ
HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương dâng lời tri ân đến Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS

An Mai – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: HT.Thích Giác Toàn thuyết giảng tại đạo tràng An cư Kiết hạ appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online