Bình Dương: Khai mạc khoá tu mùa hè dành “Niềm tin và Lý tưởng” tại chùa Từ Huệ

PSO – Hè về, với ước nguyện tạo nên một môi trường tu học, vui chơi bổ ích cho lứa tuổi Thanh thiếu niên, đồng thời gieo mầm từ bi và trí tuệ vào tâm hồn của các bạn trẻ, để các bạn có thể dần xa rời những thú vui trụy lạc, là mối nguy hại cho gia đình và xã hội trong thời đại hiện nay. Vào lúc 18h00, ngày 03/7/2019 (nhằm ngày 01/6 năm Kỷ Hợi) Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng đã long trọng tổ chức lễ Khai mạc khóa tu mùa hè “Đức Phật Trong Con” năm 2019, lần thứ II với chủ đề: Niềm tin và Lý tưởng tại chùa Từ Huệ, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Quang lâm chứng minh có:  TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Vũ – Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) TƯ, Trưởng Ban HDPT Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức (BTC) khóa tu; ĐĐ. Thích Minh Hiền – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng; Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến – Ủy viên Thường trực Ban Tài chánh TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo huyện Bàu Bàng, trụ trì chùa Từ Huệ, Phó BTC khóa tu; cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng, chư Tôn đức Ban Điều phối khóa tu cũng đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo và chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ,  Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Phạm Thanh Tân – Phó Chủ tịch  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Bàu Bàng; ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Lê Minh Tú – Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Lai Hưng; cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử và gần 300 khóa sinh, các tình nguyện viên đồng tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Hiền – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng tuyên bố khai mạc khoá tu. Đại đức nói: Nhằm tạo điều kiện cho Thanh thiếu niên có một môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh bổ ích sau những ngày học tập căng thẳng ở trường. Bên cạnh đó, việc đến với khóa tu mùa hè các bạn trẻ sẽ được gặp và giao lưu với bạn bè bốn phương, sinh hoạt Phật pháp, tham gia các trò chơi dân gian, thực tập thiền định, trải nghiệm về tâm linh, khơi dậy những tiềm năng tư duy và sáng tạo, học tập kỹ năng giao tiếp, ứng xử để ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày. Chính vì thế, Ban HDPT tỉnh Bình Dương phối hợp cùng BTS Phật giáo huyện và chùa Từ Huệ tổ chức khóa tu mùa hè “Đức Phật Trong Con”, lần thứ II với chủ đề: Niềm tin và Lý tưởng, từ ngày 03- 07/7/2019 (nhằm ngày 01 -05/6 năm Kỷ Hợi), dành cho các em học sinh, với mong muốn các em sẽ được học hỏi nhiều điều đạo đức, lời dạy của đức Phật và giúp các em trưởng thành hơn sau mỗi khóa tu.

ĐĐ.Thích Minh Hiền – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng tuyên bố khai mạc khoá tu
Liên tục chương trình, đại diện cho gần 300 các em khóa sinh biểu diễn tiết mục văn nghệ cúng dường lên chư Tôn đức chứng minh. Sau đó, đại diện các khóa sinh dâng lời phát nguyện. Trong lời phát nguyện các em hứa sẽ chấp hành đúng Nội quy của khóa tu, tinh tấn phấn đấu tu học, cùng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
Các em khóa sinh biểu diễn tiết mục văn nghệ
Đại diện các khóa sinh dâng lời phát nguyện

Trong buổi lễ Ban Tổ chức cũng đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của chư Tôn đức, các cấp lãnh đạo chính quyền.

TT. Thích Minh Lực – Phó BTS kiêm Trưởng Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
ĐĐ. Thích Minh Hiền – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng tặng hoa chúc mừng

Đạo từ tại buổi lễ,  lời nói đầu TT. Thích Minh Vũ – Ủy viên Ban HDPT TƯ, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC khóa tu đã gửi lời tri ân sự hiện diện của chư Tôn đức và quý cấp lãnh đạo chính quyền. Thượng tọa nhấn mạnh: Việc giáo dục Thanh thiếu niên là một việc làm cần thiết và quan trọng để xây dựng một nền giáo dục toàn dân, sản sinh những anh tài là nguyên thủ của quốc gia, lãnh đạo điều hành đất nước trong tương lai, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp. Đồng thời, Thượng tọa cũng bày tỏ những ưu tư, lo lắng của các bậc cha mẹ trước ngưỡng cửa chuyển biến nhiều vấn đề tệ nạn xã hội. Và làm thế nào để con em mình trưởng thành thực sự, là những người có đạo đức, có trí thức, nhất là giữ được truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

TT. Thích Minh Vũ – Ủy viên Ban HDPT TƯ, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC khóa tu ban đạo từ
Trong đó tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” và khoá tu mùa hè nơi chùa Từ Huệ không ngoài mục đích ấy. Mục tiêu lớn nhất là giúp cho các em định hướng đạo đức, nhân cách của mình, giữ gìn được truyền thống văn hoá đạo đức của dân tộc. Bên cạnh đó, Thượng tọa Trưởng BTC cũng trân trọng ghi nhận tinh thần của Ban tổ chức Khóa tu mùa Hè đã quan tâm đến công tác giáo dục các em thanh thiếu niên Phật tử, góp phần cùng huyện nhà chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, giúp cho các em được vui chơi, được giao lưu học hỏi và hơn hết là được học hiểu những điều hay, ý đẹp về đời, trải nghiệm đời sống tu hành chốn thiền môn, được học giáo lý, được nghe giảng các bài pháp phù hợp với lứa tuổi của mình, hướng đến đời sống Chân – Thiện – Mỹ. Sau cùng Thượng tọa kính chúc chư Tôn đức trong BTC và Ban Điều phối mạnh khỏe và các em tham dự khóa tu mùa hè sẽ đoàn kết, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.….Chúc khóa tu mùa hè thành công viên mãn.

Lễ khai mạc khép lại sau phần chụp hình lưu niệm của chư Tôn đức chứng minh và các em khóa sinh đầy niềm hỷ lạc.

Sư cô Thích Nữ Diệu Sơn phát biểu cảm tạ
Chụp ảnh lưu niệm
Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được: 
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh lễ khai mạc
Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Nguyên Đức – Chánh Thư ký BTS PG huyện Bàu Bàng điều phối chương trình
Toàn cảnh lễ khai mạc
Các em khóa sinh biểu diễn văn nghệ

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

  The post Bình Dương: Khai mạc khoá tu mùa hè dành “Niềm tin và Lý tưởng” tại chùa Từ Huệ appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online