Bình Dương: Khen thưởng các chức sắc Phật giáo có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19

PSO - Sáng ngày 04/10/2021, tại Văn phòng Ban Trị sự - Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đoàn Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một đến thăm và trao tặng bằng khen biểu dương tập thể và các cá nhân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Đoàn do Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP. Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một đến trao tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; 02 cá nhân là HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì Tổ đình Hội Khánh và Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP.Thủ Dầu Một đại diện lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một đã gửi lời chúc sức khỏe và tri ân sâu sắc những đóng góp tích cực trong các công tác Phật sự, từ thiện, chăm lo cho đời sống của nhân dân đang gặp khó khăn bởi đại dịch Covid – 19, cũng như góp phần hỗ trợ tích cực trong công tác phòng, chống dịch của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông và Đại đức Thích Thiện Hưng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, Ông mong muốn chư Tăng Ni Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm, vai trò và uy tín của mình để tiếp tục vận động bà con tín đồ Phật giáo có những đóng góp cho công tác phòng chống dịch của địa phương, của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Từ đó, chung sức, chung lòng cùng tỉnh Bình Dương sớm khống chế, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Theo thống kê, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam nói chung, khu vực miền Nam và tỉnh Bình Dương nói riêng, đã làm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vận động Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trực thuộc và các cơ sở tự viện, các cá nhân Tăng Ni ủng hộ kinh phí mua thiết bị y tế và Quỹ Vaccine phòng Covid-19, cùng các công tác từ thiện trị giá trên 20 tỷ đồng, và hơn 30.000 khẩu trang y tế, 5.000 chai dung dịch sát khuẩn.

Song song đó, Phật giáo Bình Dương và Tổ đình chùa Hội Khánh vận động Tăng Ni, Phật tử tổ chức phát trên 70 tấn gạo theo hình thức máy ATM gạo và hàng chục ngàn quả trứng gà, hỗ trợ cho bà con đang gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trị giá khoảng 01 tỷ đồng; Tổ chức nấu và phát trên 100.000 suất sơm cho bà con trong khu cách ly, vùng phong toả và Bệnh viện điều trị Covid-19, trị giá là 1,7 tỷ đồng; Tổ chức chuyến thăm, hỗ trợ tại UBND phường Hoà Phú (200 thùng mì, và một số nhu yếu phẩm), UBND phường Phú Cường, TP.TDM (500 kg gạo, 50 thùng mì); UBND huyện Phú Giáo (01 tấn gạo, 200 thùng mì, 100 chai nước mắm) và UBND xã Phước Hoà hỗ trợ cho bà con khó khăn trong khu vực, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Và Phật giáo tỉnh Bình Dương cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho các y bác sĩ khu cách ly điều trị Đại học Thủ Dầu Một; tặng 250 phần quà cho đồng bào dân tộc Chăm gặp khó khăn do dịch bệnh tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An; Trao tặng 500 kg gạo cho Chi hội Thanh niên dân tộc Khmer tại phường Bình Hoà, TP.Thuận An trị giá gần 200 triệu đồng; Trao tặng cho Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương 27 máy thở đa năng dòng cao cấp (trong đó có 02 máy do Trung ương Giáo hội trao tặng); Trao tặng 06 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương và 08 máy tạo Oxi cho Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trị giá trên 10 tỷ đồng; Tiếp nhận trên 4.000 phần thuốc điều trị F0, 15.000 khẩu trang N95, 200 máy đo nhịp tim SPO2, 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 600 túi đựng xác, 5.000 chai cồn sát khuẩn, cùng nhiều vật tư y tế khác, ủng hộ cho Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và bà con đang điều trị bệnh.

- Phòng khám từ thiện chùa Hội Khánh đã và đang trao tặng trên 20.000 phần thuốc các loại như: Thuốc cảm, hạ sốt, vitamin C, thuốc bổ hỗ trợ cho bà con trong khu cách ly, phong tỏa, khu điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; phát trên 15.000 phần thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, trị giá khoảng 07 tỷ đồng; Vận động, chia sẻ trên 150 tấn rau củ quả, 20 tấn thanh long và 10 tấn trái cây các loại, hỗ trợ cho bà con trong khu cách ly, vùng phong toả và khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh; Phật giáo Bình Dương cùng gia đình Phật tử tổ chức mua và trao tặng trên 4.000 hộp thuốc Pharvita Plus Vitalidade, bổ sung vitamin cho các bệnh nhân F0 đang điều trị tại các Bệnh viện Dã chiến và các khu cách ly y tế, trị giá gần 100 triệu đồng; Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các lực lượng chiến sĩ, dân quân tại các chốt kiểm dịch của 09 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương và chốt kiểm soát dịch khu phố 1,2 phường Phú Cường, trị giá trên 120 triệu đồng; Phật giáo tỉnh phối hợp cùng Phật giáo TP. Dĩ An trao tặng cho MTTQVN TP. Dĩ An 1.000 phần quà (Gạo, mì gói, nhu yếu phẩm khác) cho bà con trong khu vực phong toả và cách ly, trị giá trên 250 triệu đồng.

Kêu gọi, vận động trên 90 Tăng Ni, Phật tử tình nguyện tham gia vào tuyến đầu phòng, chống dịch tại các khu vực cách ly, vùng phong toả tại các phường thuộc Thành phố Thủ Dầu Một và hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương. Đồng thời tổ chức thăm và bồi dưỡng cho các tình nguyện viên, trị giá trên 100 triệu đồng; Ủng hộ Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương và hỗ trợ cho các tình nguyện viên mắc F0 đang điều trị tại Bệnh viện Medic, trị giá 150 triệu đồng. 

- Phật giáo Bình Dương vận động ủng hộ 30 tấn gạo, 300 thùng mì hỗ trợ cho MTTQ TP.Thuận An, thị xã Bến Cát, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng; ủng hộ phòng khám từ thiện Chùa Hội Khánh mua thuốc và vật tư y tế hỗ trợ cho các bệnh nhân F0, trị giá 150 triệu đồng; Tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho 03 vị Tăng Ni là tình nguyện viên thuộc BTS Phật giáo TT-Huế cùng phái đoàn cán bộ Ngành Y tế Huế vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch, trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời, Phật giáo tỉnh đã xin phép sử dụng Trung tâm Văn hoá Tổ đình chùa Hội Khánh là cơ sở cách ly tập trung cho Tăng Ni là F1, F2 và F0 có triệu chứng nhẹ, và là địa điểm test Covid-19 cho bà con nhân dân tại các khu phố thuộc phường Phú Cường.

Đặc biệt, ngày 10/8/2021 Ban Thường trực Phật giáo tỉnh ra công văn số 125/BTS-VP, về việc đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương thiết lập trai đàn cầu siêu và tiếp nhận tro cốt các nạn nhân quá vãng do đại dịch Covid-19.

Tổng trị giá mà Ban Trị sự PG tỉnh, chư Tăng Ni tỉnh nhà, các cơ sở tự viện đã tích cực đóng góp đến thời điểm này là trên 40 tỷ đồng. (Ngoài ra còn có trên 150 tấn nông sản, rau củ quả, cùng nhiều vật tư thiết bị, dụng cụ y tế khác).

Đại diện Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một trao tặng bằng khen biểu dương đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Đến trao bằng khen cho Ban Trị sự PG tỉnh và các cá nhân thuộc Phật giáo, ông Nguyễn Văn Đông đã thay mặt UBND TP. Thủ Dầu Một trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức cơ sở tôn giáo. Đồng thời, mong muốn các tổ chức cơ sở tôn giáo trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Ông cũng chia sẻ thêm, GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, HT. Thích Huệ Thông và chư Tăng Ni tỉnh nhà đã phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm để kêu gọi, vận động bà con Phật tử thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương Giáo hội, BTS tỉnh Bình Dương và địa phương. Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một trao tặng bằng khen đến HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Bà Nguyễn Thu Cúc trao tặng bằng khen đến Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh

Ảnh: Huệ Nghiêm

Tin: Ban TTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online