Bình Dương: Lãnh đạo chính quyền huyện Dầu Tiếng chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

PSO - Ngày 05/11/2021, tại Văn phòng Ban Trị sự - Tịnh xá Ngọc Thọ (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng), phái đoàn lãnh đạo chính quyền huyện Dầu Tiếng do Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dầu Tiếng làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo huyện nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Thành lập GHPGVN.

Đoàn có: Ông Nguyễn Văn Tình - Phó ban Dân vận huyện Dầu Tiếng; ông Nguyễn Hồng Phương - Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Thuận - Phó trưởng Công an huyện; bà Vương Thị Thanh Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn Dầu Tiếng.

Đón tiếp đoàn đến thăm có: TT.Thích Thiện Hoà - Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; TT.Thích Tắc An - Ủy viên BTS,  Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; Sư cô Thích nữ Cam Liên - Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; Sư cô Thích nữ Quảng Thanh -Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới huyện.

Thay mặt chính quyền, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Nam huyện Dầu Tiếng đã hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng GHPG Việt Nam đã trải qua 40 năm hình thành và phát triển ổn định, đồng hành cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua như: hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu trong thời gian giãn cách xã hội, trao tặng nhu yếu phẩm…… Đồng thời, tin tưởng tinh thần “Hộ quốc an dân”, tốt đạo đẹp đời luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động Phật sự của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử huyện Dầu Tiếng, góp phần làm vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Nam huyện Dầu Tiếng gửi lời chúc mừng BTS Phật giáo huyện Dầu Tiếng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Tặng hoa chúc mừng

Thượng tọa Thích Tắc An - Ủy viên BTS,  Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo huyện phát triển trong những năm qua. Đồng thời, Thượng tọa cũng chia sẻ về những thành tựu của Phật giáo huyện nhà và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành để công tác Phật sự được hanh thông. Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng sẽ luôn thực hiện tốt các hoạt động Phật sự, lan tỏa đạo đức, giáo lý tốt đẹp của Phật giáo, an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Thượng tọa Thích Tắc An - Ủy viên BTS,  Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương
Những hình ảnh ghi nhận được tại buổi viếng thăm: 

Phật giáo huyện Dầu Tiếng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online