Bình Dương: Lãnh đạo Tỉnh uỷ thăm, khánh chúc HT. Thích Huệ Thông và đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh

PSO - Sáng ngày 05/12/2022, Đoàn lãnh đạo Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương do Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã đến Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh – Tổ đình Hội Khánh vấn an sức khoẻ và khánh chúc HT. Thích Huệ Thông và đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương trở về sau thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Thủ đô Hà Nội.

Tháp tùng đoàn còn có: Ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Thân mật đón tiếp đoàn có sự hiện diện của: HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Tấn, Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến – đồng Uỷ viên HĐTS, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Thay mặt đoàn, Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương đã vấn an sức khỏe chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng Ni trong Đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương đi tham dự Đại hội; chúc mừng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 -2027 và đã thống nhất Nghị quyết, tu chỉnh Hiến chương, các vấn đề quan trọng gắn liền với phương châm “Kỷ cương – trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, đồng thời ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN vừa được Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc tín nhiệm suy tôn, suy cử vào chức danh quan trọng của GHPGVN.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương đã vấn an sức khỏe chư Tôn Hòa thượng

Tiếp đó, Ông chúc mừng đến chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương được Đại hội suy cử vào Hội đồng Trị sự, suy tôn vào hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Ông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tin tưởng HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức Tăng Ni có nhiều cống hiến hơn nữa trong công tác Phật sự, thiết thực, nhằm phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Cuối lời, Ông chúc HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức Tăng Ni luôn mạnh khỏe, tiếp tục điều hành và phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc, đồng hành cùng nhân dân Bình Dương xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, lành mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ chúc mừng HT. Thích Huệ Thông và đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương

Tại buổi gặp mặt, HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương đã chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và quý vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Phật giáo tỉnh nói chung, cho Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phật giáo Toàn quốc nói riêng.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương thông tin tình hình, nội dung và kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Qua đó, Hoà thượng đã thông tin tình hình, nội dung và kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Vui mừng thông báo đến đoàn kết quả tỉnh nhà có 02 vị Hòa thượng được suy tôn vào thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN (HT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Tâm Từ – Đồng thành viên HĐCM); 03 vị Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh được suy cử là thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN (HT.Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, TT.Thích Chơn Phát – đồng Uỷ viên HĐTS GHPGVN; Đại đức Thích Minh Tấn, Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến - đồng Uỷ viên HĐTS GHPGVN). Theo đó, Chư Tôn giáo phẩm tỉnh Bình Dương được tấn phong giáo phẩm gồm có: 04 vị Hòa thượng; 30 vị Thượng tọa; 07 vị Ni Trưởng; 26 vị Ni sư.

Hòa thượng khẳng định Phật giáo tỉnh sẽ cùng với Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh Bình Dương nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần cùng với Phật giáo cả nước thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”; tiếp tục phát huy truyền thống, giá trị văn hóa tốt đẹp của Giáo hội, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, tích cực đóng góp những giá trị văn hóa tốt đẹp của GHPG Việt Nam Bình Dương vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bình Dương ngày càng vững mạnh.

Tiếp đến, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương do Bà Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn và các thành viên đã đến thăm và chúc mừng đến  HT. Thích Huệ Thông đảm nhận vai trò mới tại Đại hội vừa qua.

Bà Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Bình Dương phát biểu chúc mừng HT. Thích Huệ Thông và PG tỉnh Bình Dương

Theo đó, Hoà thượng cũng thông tin nhanh về kết quả Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX đã thông qua dự thảo tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 14 chương và 86 điều; Cung thỉnh 112 vị Trưởng lão vào Hội đồng Chứng minh; giới thiệu 235 vị tôn đức, Tăng Ni, Cư sĩ có uy tín, khả năng và đạo lực vào Hội đồng Trị sự để tham gia lãnh đạo, điều hành Giáo hội.

Đại hội đã tiến hành suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; tiếp tục suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; thực hiện nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ; thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đồng thời khẳng định, để Đại hội được thành tựu viên mãn là nhờ sự tận tình giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tích hỗ trợ, để Đại hội được diễn ra thành tựu viên mãn.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận: 

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online