PSO – Sáng ngày 21/5/2023, tại chùa Phước Hưng (ấp Tân Long, xã Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trang nghiêm diễn ra Lễ Hằng thuận cho tân lang là Nguyễn Cao Thông – pháp danh Quang Phúc và tân nương là Dương Lâm Thúy – pháp danh Thọ Nhàn.
Buổi lễ được sự chứng minh của Thượng tọa Thích Tĩnh Tại – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Thiện Phước – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Phước Hưng, chư Tôn đức chùa Phước Hưng; cùng với sự tham dự của gia đình hai họ và chư vị khách quý.
Sau khóa lễ tụng kinh cầu an, chúc phúc của chư Tôn thiền đức và Phật tử tham dự. Đại diện cho gia đình hai bên, đại diện họ nhà trai – đã có đôi lời phát biểu, khuyên nhủ đến hai con trong cuộc sống hạnh phúc lứa đôi sắp tới.
Tiếp theo đó, cô dâu và chú rể cùng dâng trà cho cha mẹ hai bên, thể hiện cho sự tôn kính và hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
Trước khi thực hiện nghi thức thiêng liêng trao nhẫn cưới cho nhau, đôi tân lang tân nương còn được lắng nghe Đại đức Thích Thiện Phước tuyên đọc về ý nghĩa chiếc nhẫn cưới, là minh chứng cho tình yêu đôi lứa, kết nối giữa hai người nam, nữ yêu nhau và mong muốn sống trọn đời bên nhau: “Trong buổi lễ này các con trao đôi nhẫn cho nhau, đánh dấu ngày hướng về Tam Bảo và đối trước quý thầy cùng cha mẹ đôi bên phát nguyện kết tóc se tơ, nên duyên chồng vợ, làm người Phật tử thuần thành chơn chánh.
Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tĩnh Tại đã chúc phúc đôi trẻ và có lời nhắn nhủ tân lang tân nương về ý nghĩa của hai chữ Hằng Thuận và đặc biệt những lời Phật dạy về đạo vợ chồng. Theo đó, Hằng là thường, là luôn luôn. Thuận là hoà thuận. Hằng thuận nghĩa là luôn luôn hoà thuận. Hoà thuận chính là cái gốc của an lạc, hạnh phúc. Gia đình nào có hoà thuận là gia đình đó có hạnh phúc. Ngược lại, gia đình nào không có hoà thuận là gia đình đó không có hạnh phúc…
Sau cùng, cô dâu chú rể cùng dâng lời tác bạch, nguyện khắc cốt ghi tâm những lời dạy quý báu; sống trọn đạo làm con và bổn phận của người con Phật; nguyện phụng đạo giúp đời, xứng đáng là một công dân tốt trong xã hội và tri ân chư Tôn đức, cùng bà con hai họ, quý quan khách và quý Phật tử đã tham dự ngày lễ hằng thuận trọng đại của đôi trẻ.
Buổi lễ khép lại viên mãn trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người với lời cảm tạ của đại diện hai bên gia đình.
Sư cô Thích Nữ Diệu Ngộ (HLT)