Bình Dương: Lễ húy kỵ lần thứ 10 cố Ni trưởng Thích nữ Như Thái

Sáng ngày 8/8/2022 (nhằm ngày 11/7 năm Nhâm Dần), TT. Thích Chơn Phát - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Thiên Chơn (phường An Thạnh, TP. Thuận An) cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 10 cố Ni trưởng Thích nữ Như Thái – Nguyên Phó Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, Viện chủ chùa Thiên Chơn.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Nhuận Kiên - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Minh Nghĩa, TT. Thích Thiện Châu – Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chúc Minh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Thuận An; cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự PG tỉnh, chư Tăng Ni các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng tham dự.

Theo chương trình buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đồng hiệp tụng thời kinh cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thới dân an nơi đại hùng bửu điện. Sau đó, chư Tôn đức Ban kinh sư thực hiện nghi Cúng ngọ và cung tiến Giác linh.

Tại lễ tưởng niệm, Ni Trưởng TN. Pháp Như thay mặt Phân ban Ni giới PG tỉnh cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Thái.

Song song đó, TT. Thích Chơn Phát đã tổ chức lễ mừng thọ cho quý Phật tử cao niên nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022. Và PT. Từ Liên thay mặt Phật tử chùa Thiên Chơn dâng lời cảm tưởng:..."Cha mẹ là những Phật tử gương mẫu thuần thành, đã quy y Phật và đã hướng dẫn con cháu quy về với ngôi nhà chánh pháp. Chúng con xin cảm ơn và thành kính tri ân Cha Mẹ đã dạy dỗ, dìu dắt chúng con nên người và hướng chúng con biết quy kính ngôi Tam bảo, học và thực hành theo lời Phật dạy. Từ đó, đem áp dụng vào đời sống tu tập của mình để hóa giải những phiền não, khổ đau. Chúng con xin hứa sống đúng chánh pháp, tu tâm dưỡng tánh, làm con người tốt hữu dụng cho đời làm người con, người cháu hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ. Theo tinh thần và hạnh nguyện của chư Phật "Tâm hiếu là Tâm Phật - Hạnh hiếu là hạnh Phật...".

Nơi Giác linh đường trang nghiêm, chư Tôn đức Tăng Ni, Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương đã quang lâm lễ đường dâng nén tâm hương tưởng niệm trước Giác linh cố NT. Thích nữ Như Thái, để ôn lại hành trạng, công hạnh tu tập, đào tạo, dìu dắt Ni giới, phụng sự đạo pháp của Ni trưởng đồng cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng được cao đăng Phật quốc.

Đãi lao chư Tôn đức Chứng minh, HT. Thích Minh Nghĩa tán thán hạnh hiếu của TT. Thích Chơn Phát cũng như hàng môn nhơn pháp quyến, đồng thời Thượng tọa Trụ trì đã hết lòng phụng sự Tam bảo, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, từng bước trùng hưng ngôi chùa trở nên nguy nga, góp phần trang nghiêm Giáo hội, làm tốt đẹp quê hương. Hòa thượng gửi lời chúc nguyện cho đạo tràng Thiên Chơn ngày càng hưng thạnh, là điểm tựa tâm linh cho Phật tử trở về tu học Phật pháp.

Buổi lễ diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm, dưới sự chứng minh chú nguyện của chư Tôn đức, quý Phật tử đạo tràng đã thành kính dâng cúng vật phẩm tứ sự lên chư Tôn đức. Y theo lời Phật dạy, chư Tôn đức đã hòa âm phúng diễn kinh văn, sau đó cử hành nghi thức cúng dường và thọ thực.

Chiều cùng ngày, chùa Thiên Chơn đã thiết lễ trai đàn chẩn tế, kỳ siêu bạt độ cho cửu huyền thất tổ, chư hương linh thính pháp văn kinh, giải bỏ oan khiên, siêu thăng lạc quốc.

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THÁI

  1. Xuất thế :

Ni trưởng pháp húy THỊ NGUYÊN, hiệu NHƯ THÁI, tên thật NGUYỄN THỊ BO, sanh ngày 28 tháng 12 năm 1922 tức ngày 16 tháng 11 năm Qúy Hợi, tại làng An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, là đệ tử đắc pháp của Hòa thượng thượng Thọ hạ Thiện thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41.

Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Giáp và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Tư có 9 người con, 7 trai 2 gái, Ni Trưởng là con út trong gia đình. Được sinh trưởng trong gia đình gia giáo, song thân của người là những Phật tử kính tin Tam Bảo, tư chất hiền lương cần mẫn, dạy dỗ các con nên người.

Thiếu thời, Ni trưởng được nuôi nấng và dạy dỗ trong lòng tay yêu thương của cha mẹ, mãi cho đến lúc trưởng thành, học tập theo trường làng nho cộng thêm nhân duyên nhà gần chùa Phước Tường – An Thạnh. Ni trưởng cùng với các người anh với một thiên tư hơn người đã sớm chọn cho mình con đường giải thoát. Người anh thứ hai nguyên là Hòa Thượng Thích Chí Hảo, trụ trì Chùa Quang Mỹ - huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Đồng Nai. Người anh thứ tư nguyên là Hòa Thượng Thích Chí Nhung, trụ trì Chùa Phước Long, huyện Long Thành, Đồng Nai.

  1. Xuất gia - học đạo:

Với thiên tư đỉnh ngộ, căn khí đại thừa Tánh nhơn từ ai cũng mên ưa Lời hòa nhã đẹp lòng trên dưới Rồi đến tuổi cài trâm bởi tóc Chọn đường tu từ giã cuộc đời. Với túc duyên lành nhiều đời đã gieo trồng nơi Tam Bảo, người sớm nhận ra kiếp sống nhân sinh vô thường huyễn hóa và giác ngộ chân lý Phật đà, phát nguyện xuất gia học đạo với Hòa thượng thượng Thọ hạ Thiện, hiệu Như Tâm, trụ trì Chùa Thiên Chơn vào năm 1942, lúc người vừa tròn 22 tuổi. Khi được dự vào hàng Ni giới của Như Lai, người càng tinh tấn tiến tu lập hạnh bồi đức và được Thầy bổn sư cho phép lãnh thọ giới Sa Di Ni vào năm 1946, Thức Xoa Ma Na Ni vào năm 1947 tại Chùa Thiên Chơn.

Năm 1948, qua bao năm tấn tu Tam học, oai nghi trọn đủ, lý tưởng thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh kiên định. Ni trưởng được Thầy bổn sư gởi đi nhập hạ tại Ni trường Dược Sư và được cho lãnh thọ Tỳ Kheo Ni giới tại đây, do Hòa thượng Thích Chí Hữu làm đàn đầu. Sau khi được thọ cụ túc giới, xét thấy tâm hạnh người đệ tử luôn thiết tha và không ngừng cầu học Phật pháp, Ni trưởng lại được Thầy bổn sư giới thiệu đến nhập chúng tu học tại Ni trường Dược Sư (Gò Vấp Sài Gòn ) được 4 năm. Trong thời gian này Ni trưởng luôn thiết tha cầu học với những bậc tôn đức thời bấy giờ. Trong thời gian xuất gia tu học nơi thiền môn, Hòa Thượng bổn sư thường khảo hạch những triết lý kinh điển vào buổi tối sau thời thọ trì kinh mỗi ngày. Ni trưởng là một trong những người có tâm nghiên cứu đắc lực, nhất là Kinh Kim Cang và Duy Thức, bộ Phật Học phổ thông.

Với những phúc duyên thù thắng như trên, Ni trưởng đã chuẩn bị cho mình một tử lương hành đạo với hạnh nguyện hoằng pháp “ nơi nào chúng sanh cần thì con đến, Phật pháp bảo con đi, Giáo Hội cử thì con tuân thử” và Ni trưởng đã du hành bước chân đầu tiên đảm nhận trụ trì Chùa Bửu Hưng- xã Phước Lộc, Long Thành, Đồng Nai. Đây là một ngôi cổ tự đã có trên 300 năm lịch sử, đã bị hư hoại nặng nề, nên Ni trưởng trùng tu, sửa chữa rất nhiều mới được khang trang, tại đây Ni trưởng mới tiếp Tăng độ chúng hơn 10 vị, nhưng ngày nay chỉ còn một vị là Thượng tọa Chơn Trí, trụ trì Chùa Giác Hoàng, ở Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là đệ tử đầu tiên của Ni trưởng. Ni trưởng trụ trì Chùa Bửu Hưng được 20 năm thì giao lại cho làng.

Năm 1960 Ni Trưởng lại đảm nhận trụ trì Chùa Long Hưng ở làng bến Gỗ - huyện Long Thành, là một am tranh đơn giản vừa đủ tịnh tu, Ni Trưởng cũng đã trùng tu sửa chữa khang trang, nhận thêm đồ chúng để hướng dẫn tu tập và hoằng hóa Phật Tử trong vùng, ni cô Diệu Tuyết đã được xuất gia và là thị giả trong suốt thời gian từ Chùa Long Hưng và sau đó Chùa Thiên Chơn, Ni cô đã mất năm 1993 ở tuổi 70 tại huyện Dĩ An – Bình Dương.

Thời gian hành đạo nơi vùng đất Long Thành thật sôi nổi, ngày ngày thăng hoa Phật Pháp nơi xứ ruộng vườn này, cuối cùng rồi Ni trưởng cũng giao ngôi tổ đình hưng thịnh này lại cho đệ tử Thích Thiện Nhật để trở về với Thiên Chơn, chăm sóc cho Thầy bổn sư lâm trọng bệnh, để lại sau lưng nổi luyến tiếc và kính trọng của các Phật tử Chùa Bửu Hung.

Ngày 18 tháng 2 năm 1976, Ni trưởng được ông Trần Khánh Sanh ký giấy giao trọn quyền sử dụng đất và làm trụ trì Chùa Thiên Chơn. Ngày lãnh nhiệm trụ trì Chùa Thiên Chơn cũng là ngày mà Ni Trưởng chịu thiếu thốn trăm bề. Ni trưởng vừa làm thuê vừa trồng trọt để có thực phẩm độ nhật. Thế nhưng, đời có khổ có vui – có hoạn, thì người tu học mới vững lòng, Ni trưởng đã vượt qua tục con đường hoàng pháp – tiếp tăng độ chúng có hơn 20 người, người sau cùng là Đại Đức Thích Chơn Phát, hiện đang trụ trì.

Ngoài ra, vào năm 1991 Ni trưởng đã mời người anh thứ tư - đang trụ trì Chùa Phước Long – huyện Nhơn Trạch - Long Thành là Hòa linh sơn cốt nhục. Hòa Thượng trú tại Chùa Thiên Chơn cho đến khi viên tịch ngày 10 tháng 2 năm Tân Tỷ (4/3/2001), trụ thế 94 tuổi.

Để cho đàn hậu học bên Ni giới được ân triêm công đức, tại các giới đàn tỉnh Bình Dương như: Đại Giới đàn Thiện Hương, Giới đàn Đạo Trung - Thiện Hiếu v.v.... Ni trưởng đều được chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội mời vào hàng Yết ma A Xà Lê để cùng với chư Tôn đức giới sư trao truyền giới pháp cho hàng trăm giới tử Ni thọ trì học giới, thanh tịnh giới thể.

Trong việc “Tiếp dẫn hậu lại – báo Phật ân đức”, theo sự tin tưởng và đề nghị của chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, kể từ năm 2.000 cho đến nay. Trường hạ Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương đều cung thỉnh Ni trưởng trong Ban Chứng minh kiêm Giám luật hạ trường. Năm 2002, Ni trưởng được thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương suy cử lên hàng giáo phẩm Ni trưởng. Năm 2007, Ni trưởng được Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo mời làm Ủy viên Thường trực Tỉnh hội. Năm 2010, Phân ban Ni giới Bình Dương được thành lập, Ni trưởng với chức vụ là Phó Phân ban. Thời gian này sức khỏe của Người bắt đầu suy yếu, Ni trưởng trải qua nhiều lần tai nạn nguy cấp, nhưng đều vượt qua. Thế nhưng, Ni trưởng đã cảnh báo chính mình là thời gian không còn nhiều nữa nên an dưỡng nơi Bổn tự nhiều hơn, việc Phật sự tạm dừng giao tiếp. Mặc dù bệnh, nhưng Ni trưởng đã xuất gia cho 8 vị Ni sau cùng, đó là Ni cô Từ Kha, Từ Thơm, Tù Bích, Từ Lắm, Từ Minh, Đồng Như, Đồng Vân, Đồng Thủy. Người nhắc nhở, dạy bảo những lời đầy thân thương với hàng đệ tử là “Hãy nên sống hòa nhã, tha thứ, hoan hỷ để ngôi chùa luôn được ấm áp trong tình huynh đệ”.

Ngày 14 tháng 8 năm 2010, Ni Trưởng đã rời bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để trở về lại Chùa Thiên Chơn khi bệnh giảm rất nhiều, lúc này Ni trưởng còn nhìn đồ chúng với ánh mắt trìu mến và cố nhắn nhủ thêm lời, miệng bắt đầu khó nói, lời không còn rõ nữa nhưng âm thanh vẫn nghe từng lời.

  1. Thời kỳ viên tịch :

Gần 90 tuổi đời, Ni trưởng đã dùng hết sức mình đã trùng tu nhiều ngôi cổ tự để có chổ cho Ni chúng tu hành và Phật tử sớm chiều lễ bái, ngôi Chùa Thiên Chơn ngày một thêm vững vàng, góp phần cho Phật giáo Bình dương ngày thêm hưng thịnh. Những tưởng, Ni trưởng sẽ mãi là tàng cây đại thọ để che chở cho hàng Ni giới cũng như hàng đệ tử chúng con. Thế nhưng!

Hạnh lợi tha nay đã trọn

Lòng từ hóa độ mãn duyên rồi

Tấm thân tứ đại thôi chèo chống

Lạc cảnh Tây phương mở lối về.

Ni trưởng đã thuận thế vô thường theo bệnh duyên an tường chánh niệm, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch, xả báo thân trong tiết thu lá vàng về cội lúc 6 giờ 00’ ngày 20 tháng 8 năm 2010 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Canh Dần). Trụ thế 88 năm, hạ lạp 64 năm.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tĩnh Lặng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online