18/12/2019 13:21

Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ 18 cố Hòa thượng Thích Giác Chiêu


PSO – Để đền đáp công ơn giáo dưỡng, vào ngày 15/12/2019 (nhằm ngày 20/11 năm Kỷ Hợi), tại Tịnh xá Ngọc Thuận (chùa Mít), ấp Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 18 cố Hòa thượng Thích Giác Chiêu – nguyên là vị khai sơn Tịnh xá Ngọc Thuận.

Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) Trung ương Giaos hội, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; Viện chủ chùa Phước Thành, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chúc Minh – Ủy viên BTS, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Thuận An; cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo các huyện, thị, thành, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh và thị xã Thuận An đồng về  tham dự. Đặc biệt, trong lễ húy kỵ còn có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương, cũng như đông đảo quý nam nữ Phật tử xa gần.

Được  biết, từ sáng sớm môn đồ pháp quyến đã cung đón sự quang lâm, dâng hương tưởng niệm của HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Theo đó, vào lúc  8h30’, chư Tôn đức đã quang lâm đại hùng bửu điện niêm hương, bạch Phật, phúng tụng kinh văn và  cúng ngọ.

Tiếp đến, trước Giác linh của cố Hòa thượng, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện thành kính dâng hương tưởng niệm cố HT. Thích Giác Chiêu trong khói hương trầm quyện tỏa.

Hòa thượng Thích Giác Chiêu, thế danh là Nguyễn Dạng, sinh năm 1940, tại Xuân Cầu, tỉnh Phú Yên.

Hòa thượng là vị một trong những vị đệ tử lớn của Đức Thầy Thích Giác Lý. Có mặt từ những năm đầu của thập niên 60 – giáo đoàn 5. Sau khi thọ giới Tỳ kheo, Hòa thượng đã xin giáo đoàn 5 được về tịnh tu tại đất nhà. Sau đó, tại mảnh đất này Ngài đã xây dựng thành Tịnh xá Ngọc Châu, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Duyên lành trong thời kỳ làm đạo tại Phật giáo Bình Dương, Hòa thượng đã xây dựng hơn 10 ngôi tịnh xá. Sinh thời cố Hòa thượng Thích Giác Chiêu đã độ chúng xuất gia cho hàng trăm Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử tại gia. Trong đó, có Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa  – nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và Ni sư Thích nữ Diệu Đoan – Thành viên của Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh. Nhị vị Ni sư đã có nhiều cống hiến đối với Phật giáo Bình Dương.

Đến năm 2002, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào ngày 21 tháng 11 năm Tân Tỵ, hưởng thọ 62 tuổi, 42 hạ lạp. Cuộc đời và sự nghiệp đạo pháp của Ngài là một tấm gương sáng, là ngọn đuốc soi đường cho hàng Tăng Ni tiếp bước, Ngài đã hướng dẫn nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử tiếp nối sự nghiệp “Hoằng dương chánh pháp”.

Trước trai đường, đại diện môn đồ pháp quyến ĐĐ. Thích Minh Mẫn – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thuận và đạo tràng Phật tử cung đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời tác bạch và cúng dường trai Tăng.

Ban đạo từ tại lễ húy kỵ, Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương, đã tán thán công hạnh và  những đóng góp của cố HT. Thích Giác Chiêu lúc sinh tiền. Hòa thượng cũng rất hoan hỷ trước sự chuẩn bị chu toàn cho ngày lễ Húy kỵ lần thứ 18 của môn đồ hiếu quyến, cùng quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Thuận. Ngài còn nhắn nhủ đến ĐĐ. Thích Minh Mẫn  hãy luôn cố gắng tu tập, nỗ lực hết mình trong các công tác Phật sự tại Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương, cũng như BTS Phật giáo thị xã Thuận An, để tiếp nối hạnh nguyện mà cố Hòa thượng đã dày công xây dựng, phát triển ngôi tịnh xá ngày một vững mạnh, là nơi để đông đảo Phật tử quay về nương tựa trong ngôi nhà Phật pháp.

Buổi lễ hoàn mãn trong tinh thần hoan hỷ  và thắm tình đạo vị của toàn thể đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh buổi lễ

Tự Tại – Ban TT-TT PG Bình Dương

 

The post Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ 18 cố Hòa thượng Thích Giác Chiêu appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online