16/08/2018 01:38

Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ 28 cố Hòa Thượng Viện chủ chùa Trúc Lâm

Sáng ngày 15/8/2018 (mùng 5/7/Mậu Tuất) tại chùa Trúc Lâm, khu phố Nội Hóa 1, P. Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, môn đồ pháp tử đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Nguyên Thành, Nguyên Cố vấn chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sông Bé (Bình Dương ngày nay), Viện chủ chùa Trúc Lâm. Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trong thị xã Dĩ An và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.
         Chư Tôn đức chứng minh lễ Húy kỵ
Sau thời kinh Vu lan – Báo hiếu, cúng ngọ và cung tiến Giác linh, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong thị xã Dĩ An thành kính dâng hương tưởng niệm cố Hòa Thượng  Thích Nguyên Thành trong khói hương trầm quyện tỏa.
     Chư Tôn đức trì tụng kinh Vu lan – Báo hiếu, cúng ngọ
Sau nghi thức niêm hương tưởng niệm, TT. Thích Quảng Bình, Ủy viên Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh, Phó ban Thường trực BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thị xã Dĩ An, Trụ trì chùa Trúc Lâm đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Nguyên Thành.
Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương dâng hương tưởng niệm
Hòa thượng Thích Nguyên Thành, tự Thiện Đạo (Phước Lộc), pháp hiệu Viên Bảo, tục danh Trương Trọng Đạt. Sinh ngày 8/4/1926, nhằm năm Bính Dần, tại thôn Phú Hội, xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thân phụ là Trương Khoa Cử, nghiên cứu uyên thâm về đạo Phật. Thân mẫu là Phan Thị Phiến, sư huynh là Hòa thượng Thích Nguyên Quang, trụ trì Tòng Lâm Vạn Thiện, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phan Thiết đã mất năm 1991. Hai cụ thân sinh của Ngài chỉ sinh hạ có 2 người con đều là tu sĩ tinh nghiêm giới luật, đức độ cao thâm, suốt đời chỉ biết lấy Phật pháp làm gia vụ. Lúc thiếu thời sống với thầy mẹ trong căn nhà nhỏ gần bên ngôi  chùa làng xưa, năm lên 7 tuổi, được đưa đi học quốc ngữ trường làng và học chữ Nho. Năm 10 tuổi, Hòa thượng được mẹ cho quy y xuất gia với Tổ Vạn Đạo là Hòa thượng trụ trì chùa Thiền Sơn, nhân duyên tu học với Tổ không bao lâu thì Tổ viên tịch, kế vị tổ đình là HT. Thích Từ Thạnh. Năm 25 tuổi, về đảnh lễ xin cầu pháp với HT. Thích Từ Thạnh, được Ngài truyền trao giáo pháp cử hành tại Tổ đình cổ tích Thiền Sơn tự với pháp hiệu là Thích Nguyên Thành, tự Thiện Đạo (Phước Lộc), hiệu là Viên Bảo.
TT. Thích Quảng Bình, Ủy viên Ban Trị sự  Phật giáo tỉnh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã Dĩ An, Trụ trì chùa Trúc Lâm đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Nguyên Thành
Trong những năm 1945 đến 1954, thực dân Pháp toan thôn tính lại Việt Nam, toàn dân vùng lên kháng chiến dưới sự lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh, và hưởng ứng sự chỉ đạo của Phật giáo cứu quốc Liên Khu 5, Ngài đã giữ những chức vụ sau: Thư ký Ban Vận động tổ chức Phật giáo cứu quốc xã Chiến Thắng; Phó Hội trưởng Giáo hội Phật giáo huyện Tuy An; Tổng Thư ký Tỉnh hội Phật giáo chính quyền tỉnh, Ủy viên trong Mặt trận Liên Việt tỉnh Phú Yên; Thư ký chi hội Phật giáo chính quyền xã An Ninh; Giám tự 3 ngôi chùa: Long Phú tự, Sơn Quang tự, Linh Sơn tự. Năm 1954 đến năm 1963, chế độ Ngô triều, kỳ thị tôn giáo, Ngài cùng chư Tăng tỉnh Phú Yên dũng cảm đấu tranh để bảo vệ đạo pháp giành quyền sống và đòi lại tự do tín ngưỡng cho toàn dân. Năm 1963, Ngài vào Sài Gòn, đi tu học các trường: Phật Quang, Giác Nguyên và được đồng bào Phật tử quận 4 thỉnh về làm trụ trì chùa Tường Vân. Năm 1968, Ngài về khu vực suối Lồ Ồ, Bình An, trước kia nơi đây là nơi vắng vẻ, suối chảy cỏ cây chằng chịt, Ngài cho đây là nơi thích hợp,  dừng chân bắt đầu khai sơn và thành lập ngôi chùa Trúc Lâm. Ít lâu sau đó, Ngài cũng tham gia vào Ban đại diện Phật giáo tỉnh Biên Hòa. Năm 1975, nước nhà độc lập, khu vực suối Lồ Ồ, Bình An, thuộc địa phận tỉnh Sông Bé. Và Ngài cũng tham gia các chức vụ sau: Tổ trưởng tổ Phật giáo xã Bình An; Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Sông Bé; Cố vấn chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Sông Bé. Tại Đại hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ 4 ở Hà Nội, Ngài chính thức được tấn phong lên Hòa thượng. Trong thời gian tham gia tại GHPG tỉnh Sông Bé đến năm 1990 thì sức khỏe của Ngài dần yếu đi do chứng bệnh nan y. Tuy sức khỏe mỗi ngày mỗi yếu nhưng nơi nào thỉnh cầu thì Ngài cũng cố gắng quang lâm, không hề nghi lễ, phép tắc. Trong trường hạ Hội Khánh năm Bính Tý, tuy Ngài là cố vấn chứng minh trong trường hạ, nhưng không bỏ một kỳ bố tát nào, chỉ có lần cuối cùng là Ngài đi không được, đó cũng là điềm chẳng lành. Vào sáng ngày mùng 5/7/Bính Tý tại tư thất chùa Trúc Lâm, Hòa thượng đã an nhiên thị tịch vào lúc 09h30’.
             Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm
Hòa thượng ra đi lìa bỏ huyễn thân, đất Sông Bé mất đi một vị Hòa thượng hiền từ, độ lượng cao quý của tỉnh nhà, và đất Phú Yên mất đi một vị thầy khả kính, một vị cao tăng đồng nhơn nhập đạo, giới luật tinh nghiêm. Tại trai đường, đại diện môn đồ pháp quyến TT. Thích Quảng Bình, Ủy viên Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh, Phó ban Thường trực BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thị xã Dĩ An, Trụ trì chùa Trúc Lâm và đạo tràng Phật tử đã đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời tác bạch và cúng dường trai Tăng. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Ngài đã tán thán công hạnh và  những đóng góp của HT. Thích Nguyên Thành lúc sinh tiền. Hòa thượng cũng hoan hỷ trước sự chuẩn bị chu toàn cho ngày lễ Húy kỵ của môn đồ hiếu quyến cùng quý Phật tử tại chùa Trúc Lâm, mặc dù ngôi chùa đang trong giai đoạn xây dựng và tu sửa. Ngài nhắn nhủ đến Thượng tọa Thích Quảng Bình hãy luôn cố gắng tu tập, nổ lực hết mình trong các công tác Phật sự tại Ban Trị sự PG Bình Dương và BTS Phật giáo thị xã Dĩ An nói riêng. Tiếp nối hạnh nguyện mà cố Hòa thượng đã dày công xây dựng, phát triển ngôi chùa Trúc Lâm ngày một vững mạnh, là nơi để đông đảo Phật tử quay về nương tựa trong ngôi nhà Phật pháp.
HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ tại buổi lễ
Buổi lễ Húy kỵ  được  tổ chức trang nghiêm  và thành tựu viên mãn. Một số hình ảnh  ghi nhận được:
        Di ảnh Cố Hòa thượng Thích Nguyên Thành
               Bảo tháp Cố Hòa thượng Thích Nguyên Thành

An Mai- Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online