18/12/2019 11:06

Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ nhất cố Hòa thượng Thích Nhất Chí

PSO – Sáng ngày 13/12/2019 (nhằm ngày 18/11 năm Kỷ Hợi), tại An Linh Cổ tự,  phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương môn đồ pháp quyến đã long trọng cử hành lễ Húy kỵ lần thứ nhất cố HT. Thích Nhất Chí – nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Dĩ An, thành viên Mặt trận Tổ quốc thị xã Dĩ An, nhiệm kỳ VII & VIII, Trụ trì An Linh Cổ tự, đồng thời cũng là lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Thiện Lộc.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Tánh – Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Dĩ An; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng, Ni trên địa bàn thị xã Dĩ An và đông đảo Phật tử cũng đồng trở về tham dự.

Về phía đại diện chính quyền có sự tham dự của: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Thượng tá Bồ Văn Cúc – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; bà Châu Thị Hồng Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã Dĩ An; bà Phạm Thị Hồng Phượng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa; ông Phạm Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBMTTQ phường.

Vào lúc 8g30 sáng, chư Tôn đức đã quang lâm đại hùng buur điện khai kinh, cúng ngọ và sau đó cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Thích Nhất Chí.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, bồi hồi xúc động chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương do HT. Thích Huệ Thông hướng dẫn và chư Tôn đức Tăng Ni trong thị xã Dĩ An, lãnh đạo chính quyền các cấp đã đến trước Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Nhất Chí đồng dâng hương tưởng niệm với tâm thành nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng an nhiên nơi miền lạc cảnh. 

Năm 1972, thiếu niên Nguyễn Thành Long đã xin cha mẹ được thế phát xuất gia với HT.Thích Minh Hải –  trụ trì chùa Long Phước, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi xuất gia Hòa thượng được bổn sư đặt pháp húy là Nhựt Long, hiệu là Nhất Chí !. Với tư chất hiền lành, bản thân siêng năng cần mẫn, nên không bao lâu sau khi xuất gia, chú điệu Nhất Chí được nhiều huynh đệ trong chùa thương mến. Năm 1985, Hòa thượng về chùa Long Thiền, tỉnh Đồng Nai cầu pháp với Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành – nguyên Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Năm 1987, duyên lành hội đủ, Ngài về chùa An Linh Cổ tự, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để an trú tu tập và sau đó được Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương bổ nhiệm làm trụ trì An Linh Cổ tự. Trong thời gian bắt đầu phục vụ cho Phật giáo TX. Dĩ An, cố Hòa thượng đã tích cực tham gia trong các công tác Phật sự tại tỉnh Bình Dương, vì thế mà Ngài đã được suy cử là Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó ban Kiểm soát Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Dĩ An.

Từ khi về trụ trì An Linh Cổ tự,  cố Hòa thượng đã 4 lần trùng tu, sửa chữa ngôi đại hùng bảo điện:  1990, 2010, 2012 và lần sau cùng là tháng 2 năm 2016. Ngôi An Linh Cổ tự kể từ khi cố Hòa thượng về trụ trì và tham gia vào vai trò lãnh đạo Giáo hội, ngôi chùa này luôn gắn liền với những Phật sự của Phật giáo thị xã Dĩ An. Trong thời gian cuối đời, dù thân  lâm trọng bệnh, nhưng Ngài vẫn dõng mảnh xin đại trùng tu đại hùng bảo điện, công trình còn dang dở, Phật sự còn bộn bề mà Ngài đã cất bước quy Tây. Ngoài Phật sự, Hòa thượng còn tham gia công tác xã hội tại địa phương  với vai trò là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Dĩ An trong 2 khóa liền (khóa VII & VIII). Được UBND tỉnh Bình Dương, UBMTTQVN tỉnh, UBND thị xã Dĩ An và UBMTTQVN thị xã Dĩ An trao tặng nhiều bằng khen.

Suốt cả cuộc đời Hòa thượng đã đem hết tâm tư, khả năng để phụng sự chúng sinh nhằm báo đáp ân Phật. Hòa thượng đi đến đâu là đạo mầu được đơm hoa kết trái đến đó, Ngài là thuyền từ Bát nhã độ người qua bao bể khổ nguồn mê để trở về bến giác.

Sau đó, ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì. HT. Thích Huệ Thông trao quyết định bổ nhiệm đến ĐĐ.Thích Thiện Lộc.

ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì
HT. Thích Huệ Thông trao quyết định bổ nhiệm đến ĐĐ.Thích Thiện Lộc

Nối tiếp chương trình, ĐĐ.Thích Thiện Lộc đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện sẽ trau dồi Giới đức, phát huy phúc tuệ thể nghiệm tinh thần lục hòa, nương tựa Tam bảo, tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh theo đúng tôn chỉ của GHPGVN và pháp luật nhà nước. Dịp này, Ban Tổ chức cũng đón nhận những lẵng hoa và quà chúc mừng từ các cấp lãnh đạo chính quyền đến tham dự.

ĐĐ.Thích Thiện Lộc dâng lời phát nguyện

Ban lời đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tán thán công đức và những đóng góp của  cố HT. Thích Nhất Chí lúc sinh tiền. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng chúc mừng Đại đức tân trụ trì, mong rằng Đại đức sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa trong việc tu học và hoằng dương chánh pháp, nỗ lực hết mình trong các công tác Phật sự tại BTS Phật giáo Bình Dương và GHPGVN thị xã Dĩ An nói riêng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh hiến chương và nội quy Tăng sự của GHPGVN. Đồng thời làm tròn trách nhiệm theo Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước. Ngài cũng mong muốn BTS GHPGVN thị xã Dĩ An, Đảng và chính quyền địa phương, luôn giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt để Đại đức tân trụ trì hoàn thành sứ mạng trụ trì, làm “lợi đạo ích đời”.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban lời đạo từ

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của tứ chúng và thắm tình đạo vị.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 
Bảo tháp cố HT. Thích Nhất Chí
Đại đức Thích Chúc Lạc điều phối chương trình buổi lễ
ĐĐ. Thích Thiện Tánh – Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Dĩ An cung tuyên tiểu sử cố HT. Thích Nhất Chí
Quang cảnh buổi lễ

Vô Ưu – Ban TT-TT PG Bình Dương

The post Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ nhất cố Hòa thượng Thích Nhất Chí appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online