21/08/2018 00:45

Bình Dương: Lễ Mãn hạ và dâng pháp y Ca sa tại 02 hạ trường Ni

Vào lúc 8h00’ ngày 19/8/2018 (mùng 9/7/Mậu Tuất), tại chùa Tây Thiên, (Trường hạ Ni giới), phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương long trọng diễn ra Lễ Tạ pháp - dâng pháp y Ca sa  PL. 2562 - DL 2018.

  Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Tâm Từ, Thành viên HĐCM TƯGH, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức trong ban thường trực GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Dĩ An đồng về tham dự.

                         Chư tôn đức chứng minh lễ Mãn hạ

Về phía chư ni có: Ni trưởng Thích nữ Như Tín, Chứng minh Phân ban  Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương, Thiền chủ trường hạ chùa Tây Thiên; Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương, Thiền chủ trường hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng cùng chư Tôn đức Ni trong Ban chức sự trường hạ, và gần 200 chư Ni là hành giả an cư tại chùa Tây Thiên cùng đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử địa phương và các nơi cũng đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Dĩ An; Ông Nguyễn Công Danh, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận thị xã Dĩ An; Bà Hoàng Lệ Chi, Nguyên Phó Chủ tịch UBND TX. Dĩ An; Bà Châu Hồng Nga, Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã Dĩ An cùng các vị đại diện lãnh đạo, các ban ngành thuộc thị xã Dĩ An cũng về tham dự.

Thế là một mùa an cư kiết hạ tấn tu tam vô lậu học của chư Tăng Ni đã trôi qua, ngày mãn hạ đã đến. Đức Phật dạy: “Người xuất gia phải lấy giới luật làm đầu và mỗi năm phải An cư kiết hạ một lần”. Cho nên việc chư hành giả Ni đã dành trọn thời gian cho sự tu học, thúc liễm thân tâm trong ba tháng, đây không chỉ là trách nhiệm, bổn phận mà còn là nhu cầu thiết yếu, là con đường để thăng hoa đời sống tâm linh, vun bồi trí tuệ, thực hiện lý tưởng cao đẹp, là sự biểu hiện tinh thần sống chung hòa thuận.  Đồng thời, ngày Tự tứ cũng chính là ngày Vu lan Báo hiếu trở về với tất cả những người con Phật. Tuy những ngày tháng chuyên tu không phải là dài trong đời sống phạm hạnh, nhưng mỗi hạ đi qua thì  một tuổi hạ nữa được điền vào “Vô tác giới thể” của mỗi hành giả  an cư, nhằm tạo thắng duyên cho đạo quả Bồ đề. Ngoài ra, mùa an cư cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia kết thiện duyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm hộ trì Tam bảo gieo trồng công đức là vậy.

Mở đầu chương trình bằng lời diễn  văn khai mạc của Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương, Thiền chủ trường hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Sau đó, các em Phật tử dâng những đóa hoa tươi thắm cúng dường lên chư Tôn đức chứng minh.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương, Thiền chủ trường hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng phát biểu khai mạc

Đến tham dự buổi lễ, đại diện  lãnh đạo các cấp đã tặng những lẵng hoa chúc mừng nhân lễ mãn hạ.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh tặng hoa chúc mừng

Tiếp theo, Ni sư Thích nữ An Hoa, đại diện cho Ban Chức sự  02 hạ trường Ni và gần 200  hành giả Ni an cư dâng lên lời khánh tuế chúc mừng chư Tôn thiền đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và chư Tôn đức Ni thêm một tuổi đạo  thân tâm luôn an lạc, Phật sự viên thành.

Ni sư Thích nữ An Hoa (giữa) đại diện cho Ban Chức sự 02 hạ trường Ni và gần 200 hành giả Ni an cư dâng lên lời khánh tuế chúc mừng chư Tôn thiền đức

Kế đến, thay mặt Ban chức sự hạ trường, Ni sư Thích nữ Pháp Nguyện, Chánh Thư ký trường hạ Ni giới Phật giáo tỉnh  Bình Dương báo cáo sinh hoạt trong 3 tháng an cư của chư Ni với những thành quả đạt được. Chư Ni đều tinh thấn trong các thời khóa học và tu, sau ba tháng sức khỏe các hành giả đều tốt, về mặt học tâp chư Ni  được Ban chức sự trường hạ cung thỉnh chư Tôn đức trong ban Giảng huấn của Phật giáo tỉnh và các Giảng sư của trường Phật học về giảng.

Ni sư Thích nữ Pháp Nguyện, Chánh Thư ký trường hạ Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương báo cáo sinh hoạt trong 3 tháng an cư của chư Ni

Bên cạnh đó, để chư Ni trẻ dạn dĩ trong việc thuyết pháp giảng kinh chư Tôn đức đã tổ chức những buổi thuyết giảng để khuyến khích chư ni và có 4 vị xuất sắc được bình chọn là: hạ sinh Thích nữ Diệu Ngọc, TN. Hương Thọ, TN. Như Huệ và TN. Diệu Lạc. Ni chúng thực hiện 6 tờ báo tường, đây là những bông hoa điểm tô thêm hương sắc trong vườn hoa chánh pháp.

Chư Tôn đức trao phần thưởng cho các hạ sinh Ni

 Trong khuôn khổ của chương trình,  hạ trường Ni chùa Tây Thiên đã tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu,  với nghi thức cài hoa hồng. Đây là một nghi lễ bày tỏ lòng hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ. Lễ Vu lan ngày càng được biết đến như một dịp đền đáp công đức sinh thành.

Nhân đây, Sư cô Thích nữ Tuệ Mãn - đại diện cho toàn thể hành giả Ni an cư dâng lên chư Tôn thiền đức đôi dòng cảm tưởng và phát nguyện: Dù trong 03 tháng an cư hay sau khi mãn hạ, chúng con sẽ luôn vâng giữ giới luật thật nghiêm túc, hành trì và tu tập, trau dồi Tam vô lậu học thật tinh chuyên, ngõ hầu báo đáp lại thâm ân cao quý của chư Phật, chư Tổ, các  bậc tiền bối và chư Tôn thiền đức luôn dành sự quan tâm, ưu ái cho hàng hậu học chúng con.

Tại buổi lễ, PT. Diệu Hiếu, đại diện Phật tử hạ trường Ni chùa Tây Thiên đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường.

Để sách tấn cho chư hành giả sau mùa an cư, HT. Thích Thiện Duyên, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tán thán công đức Ni giới tỉnh Bình Dương đã làm tốt công tác Phật sự trong mùa an cư. Để hôm nay ta có thành quả tốt  đẹp thông qua những phần thưởng trân quý trao đến những hạ sinh có sự tu học xuất sắc trong mùa an cư. Hòa thượng không quên nhắc nhở  Ni chúng khi nhận một tuổi hạ, điều đó có nghĩa là  chúng ta tăng trưởng đạo hạnh và hãy sống, tu, gìn giữ giới luật một cách trang nghiêm, phải luôn hòa hợp, cùng sống trong tinh thần lục hòa, đừng vì lợi ích riêng mà xa rời Tăng đoàn trên con đường tu hành, khi cảm thấy thân, khẩu, ý không đúng chánh pháp thì phải biết thành tâm đối trước đại Tăng xin sám hối:  “Hãy lấy giới làm thầy như lời di chúc của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni”. Ngài mong muốn chư Ni Phật giáo Bình Dương luôn tinh tấn ngày đêm trao đồi Giới, Định, Tuệ để không phụ lòng dạy dỗ của Thầy tổ, trở thành một bậc mô phạm để hàng Phật tử nương tựa trên con đường tâm linh. Tiếp theo, Hòa thượng cũng nói về ý nghĩa Vu lan. Ngài phân tích người xuất gia và người tại gia thể hiện chữ hiếu của mình thế nào để đúng với luật đạo và với đạo đức của một con người. Chính vì lý do dạy đạo đức cho người cư sĩ mà chư Tổ nhiều đời đã luôn tổ chức lễ Vu lan ngầm nhắc nhở truyền thống báo hiếu của Vu lan. Mà đạo hiếu đối với cha mẹ là gốc để từ đó chúng ta suy ra vô số đạo nghĩa con người cần phải có trong cuộc sống này.

HT. Thích Thiện Duyên, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh ban đạo từ

Trước khi kết thúc chương trình, Ni sư TN. Diệu Thường, Phó Phân ban Ni giới thay mặt Ban Chức sự hạ trường Ni đã có lời phát biểu tri ân, bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được sự quan tâm của chư Tôn thiền đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương đối với hạ trường Ni. Nhân dịp mùa Vu lan Báo hiếu, ngày chư Tăng tự tứ, ngày Phật đại hoan hỷ, Phật tử gần xa đã sắp sửa lễ vật cùng nhau vân tập về chùa Tây Thiên dâng cúng tịnh tài, tịnh vật lên chư Tôn đức Tăng Ni trong ý nghĩa hộ trì Tam bảo trên bước đường truyền trì mạng mạch, thắp sáng đèn thiền, truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, giúp cho giới cư sĩ tu tập ngày càng tinh tấn và nhờ chư Tăng chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, cửu huyền thất tổ được vãng sinh Cực lạc.

Ni sư TN. Diệu Thường, Phó Phân ban Ni giới thay mặt Ban Chức sự hạ trường Ni đã có lời phát biểu tri ân đến chư Tôn đức

Dịp này, hạ trường Ni chùa Tây Thiên cũng trao tặng hơn 50 phần quà cho bà con nghèo tại địa phương nhân mùa Vu lan Báo hiếu trở về.

Chiều cùng ngày, tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng, P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng diễn ra lễ mãn hạ cho hơn 80 Ni sinh Trường Trung Cấp Phật học tỉnh Bình Dương, khóa IV dưới sự chứng minh của Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương, Thiền chủ trường hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng cùng chư Tôn đức Ni, Sư cô  là hành giả an cư nơi đây.

Ngày mãn hạ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp đạo tình và vô cùng ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng sâu lắng. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của chư Phật, chư tổ và hành giả Ni an cư tại 02 hạ trường thuộc tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Trường hạ chùa Tây Thiên:

       
                         Quang cảnh buổi lễ
                 

Trường hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng: 

 

Hương Đạo - Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online