Bình Dương: Lễ phát Văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa IV (2016 – 2019), Khai giảng Trung cấp khóa V (2019 – 2022)

PSO – Trí tuệ là sự nghiệp cao cả, là mục đích tối hậu của người xuất gia tu học. Trí tuệ này đặt trên nền tảng tu tập và trau dồi Giới – Định – Tuệ. Trí tuệ này không là trí thức thông thường mà nó là sản phẩm của quá trình học hỏi, tư duy, tu tập và thể nghiệm của người con Phật.

Hoà trong không khí hân hoan của ngày Tựu trường trên cả nước, sáng ngày 9/9/2019 (nhằm ngày 11/8 năm Kỷ Hợi), tại Giảng đường Trường Trung cấp Phật học Bình Dương – chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học đã long trọng tổ chức lễ phát văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa IV (2016 – 2019) và Khai giảng năm học mới Trung cấp khóa V (2019 – 2022).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Viên Giác – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Tâm – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hiệu trưởng trường TCPH Tây Ninh; TT. Thích Phước Đạt – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN  tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trường TCPH Bình Dương; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức BTS các huyện, thị, thành trong tỉnh; chư Tôn đức Giáo thọ sư, quý Phật tử trong Ban Bảo trợ nhà trường và gần 140 Tăng Ni sinh khóa IV (2016 -2019), và  tân Tăng Ni sinh khóa V (2019– 2022) đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Huỳnh Phú Quý – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Minh Châu – Phó Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; ông Bùi Anh Chiến – Đội phó Phòng PA02 Công an tỉnh đồng tham dự.

Sau phần dâng hoa chúc mừng của các em Phật tử chùa Hội Khánh, TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trường TCPH Bình Dương  phát biểu khai mạc, cho biết: Giáo dục là một quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực, nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các thế hệ Tăng Ni trẻ thuận duyên trong quá trình từng bước tiếp cận nền tảng giáo dục vĩ đại của Đức Phật. Cho nên, Ban Giám hiệu nhà trường đã nỗ lực giáo dục Tăng Ni sinh trong nhiều phương diện, qua đó định hướng nhân cách, đạo đức, lối sống, nghiêm trì Giới luật, oai nghi tế hạnh.

TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trường TCPH Bình Dương phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, chư Tôn đức HĐTS, chư Tôn đức các tỉnh Tây Ninh, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và quý cấp lãnh đạo chính quyền cũng về tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Trường TCPH Bình Dương.

Thường trực HĐTS tặng hoa chúc mừng
HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tặng hoa chúc mừng
Ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN tặng hoa chúc mừng
HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng
Đại diện Phòng PA02 Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng
ĐĐ. Thích Chúc Tín – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng, Hiệu trưởng trường TCPH Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng
HT. Thích Huệ Tâm – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hiệu trưởng trường TCPH Tây Ninh tặng hoa chúc mừng
Trường Cao – Trung cấp Phật học TP. HCM tặng hoa chúc mừng
Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh, trong không khí vui mừng và hoan hỷ của tất cả Tăng Ni sinh hai khóa. Đại đức Thích Bửu Minh – Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hiệu Phó học vụ kiêm Thủ quỹ nhà trường đọc báo cáo tổng kết khóa IV (2016 – 2019) và nêu ra phương hướng đào tạo khóa V (2019– 2022).

Theo báo cáo tổng kết của nhà trường, sau 3 năm học đã có 137 Tăng Ni  sinh khóa IV tốt nghiệp ra trường (trong đó: có 20 Tăng Ni đạt loại Giỏi, 71 đạt loại Khá, 34 đạt loại trung bình khá và 12 Tăng Ni sinh đạt loại Trung bình). Và Tăng sinh Thích Giác Nhu (thế danh: Lê Hoàng Thao); Ni sinh TN. Liên Dung (thế danh: Huỳnh Thanh Thúy Phượng) là 02 vị đạt loại Giỏi trong suốt 3 năm học tại trường.

Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Giám hiệu đã thỉnh mời chư Tôn đức trong Ban giảng huấn của các trường Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, Giảng viên giỏi trong tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn giảng dạy theo từng môn học.

Nhằm ổn định và hỗ trợ cho Tăng Ni sinh trong quá trình theo học tại trường, mỗi ngày có một giám thị trực tiếp theo dõi và điểm danh hai lần, giám sát trực tiếp với Tăng Ni sinh. Do đó mọi sinh hoạt của lớp học diễn ra tốt đẹp. Các Giám thị thực thi nghiêm túc nội quy của nhà trường mà Ban Giám hiệu đã đề ra. Tăng, ni sinh nào vi phạm vắng mặt không có lý do điều phải làm tự kiểm và có xác nhận của bổn sư hoặc ban quản chúng nơi tăng, ni sinh đó cư trú.

Hệ đào tạo chính quy ba năm theo chương trình đào tạo Trung cấp Phật học của Ban Giáo dục Phật giáo TƯ quy định gồm có Nội điển và Ngoại điển. Nội điển bao gồm: Kinh, Luật, Luận Phật giáo. Ngoại điển bao gồm: Hán văn, Anh văn, Văn học, Lịch sử. Mỗi học kỳ có 8 môn học được chia điều các ngày trong tuần. Tăng Ni sinh học chung vào buổi sáng tại giảng đường của Trung tâm Văn hóa Phật Nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) với sức chứa trên 500 người.

Tất cả Tăng Ni sinh phải ở nội trú của trường và phải cấm túc an cư  trong mỗi mùa hạ tại 4 hạ trường do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức. Hai điểm nội trú Tăng: Chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một) và chùa Thiên Chơn (thị xã Thuận An).Một điểm nội trú Ni: Chùa Bồ Đề Đạo Tràng (thị xã Thuận An).

Để cho kỳ thi tốt nghiệp khóa IV (2016 – 2019) đạt kết quả tốt đẹp, Ban Giám hiệu đã có cuộc họp và thống nhất chương trình thi tốt nghiệp bằng hình thức viết “tiểu luận tốt nghiệp” với đề tài: “Viết về người Thầy mình tôn kính nhất”, thời gian làm bài là 30 ngày.

Được sự cho phép của Hội đồng Trị sự, Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN và sự cho phép của UBND tỉnh Bình Dương về việc chiêu sinh khoá V. Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương đã gởi công văn chiêu sinh khóa V (2019 – 2022) đến các Ban Trị sự các tỉnh, thành hội Phật giáo trên toàn quốc và kết quả sau một thời gian thông báo, Văn phòng Ban Giám hiệu hiện tại đã nhận được hơn 80 hồ sơ đăng ký nhập học.

TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Bình Dương đọc quyết định cho phép trường TCPH Bình Dương chiêu sinh khóa V (2019 -2022)
HT.Thích Huệ Thông trao quyết định cho TT. Thích Chơn Phát – Hiệu trưởng trường TCPH Bình Dương

Để ghi nhận và tán dương của ngành công tác Giáo dục, Hội đồng Trị sự quyết định tặng bằng tuyên dương công đức cho Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn nhà trường. Đồng thời, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cũng tặng bằng tuyên dương công đức cho chư vị Giáo thọ sư, quý vị giảng viên, Ban Giám thị đã tích cực giảng dạy và công tác tại trường và Ban bảo trợ đã ủng hộ trong thời gian qua .

TT. Thích Phước Đạt – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đọc quyết định khen thưởng của HĐTS GHPGVN
Hội đồng Trị sự tặng bằng tuyên dương công đức cho Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn nhà trường

Tiếp đến, Đại đức Thích Minh Chí – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Chánh Văn phòng kiêm Tổng Giám thị nhà trường lên thông qua danh sách khen thưởng cho Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tăng sinh Thích Giác Nhu (thế danh: Lê Hoàng Thao) đạt loại Giỏi trong suốt 3 năm học
Ni sinh TN. Liên Dung (thế danh: Huỳnh Thanh Thúy Phượng) đạt loại Giỏi trong suốt 3 năm học
Để bày tỏ tấm lòng tri ân, Tăng sinh Thích Đạt Ma Huy Bảo thay lời cho tất cả Tăng Ni sinh khóa IV dâng lời cảm niệm đến chư Tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Ban bảo trợ cùng các vị khách quý, chư vị ân nhân, các mạnh thường quân và Phật tử. Qua đó, Tăng Ni sinh đã xin nguyện sẽ luôn khắc ghi trong lòng những ân tình cao quý,sự chăm sóc và dẫn dắt dạy dỗ của chư Tôn đức, của quý thầy cô giáo kính mến. Chúng con làm sao quên được những lúc giãi đãi trong học tập, đùa giỡn quá mức, bất giác tạo nhiều lầm lỗi làm cho chư Tôn đức Ban Giám Hiệu, Ban giảng huấn và Ban Giám thị buồn lòng, chúng con xin thành tâm sám hối. Đồng thời, Tăng Ni sinh cũng phát nguyện sẽ tinh cần vận dụng, phát huy bằng sở tu và sở học của mình để đưa đạo Phật đi vào cuộc đời bằng chính trái tim và hơi thở của người Thích tử. Khi trở về địa phương, sẽ là những viên gạch tốt, để xây dựng và phát triển GHPGVN ngày càng trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc.
Tăng sinh Thích Đạt Ma Huy Bảo thay lời cho tất cả Tăng Ni sinh khóa IV dâng lời cảm niệm tri ân

Toàn thể giảng đuờng cung kính lắng nghe lời đạo từ của HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN. Hòa thượng đã tán thán công đức chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh nhà, trong nhiều năm qua đã đạt được những thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài , “Truyền đăng Tục diệm, báo Phật ân đức”.

HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN ban đạo từ

Buổi lễ được khép lại, nhưng cũng là mở ra những chặn đường mới, bởi lẽ chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu Nhà trường vẫn mong mỏi các em vừa nhận được văn bằng Tốt nghiệp hôm nay sẽ tiếp tục học thêm nữa ở các chương trình Phật học cao hơn. Riêng các em đang bước vào khóa học mới phải luôn cố gắng học tập, trao giồi kinh điển thật nhiều mới có thể trở thành người hữu dụng trong Phật pháp, tiếp bước tiền nhân.

Sau đó, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương  và TT.Thích Chơn Phát đã trao Văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học và quà đến các Tăng Ni sinh khóa IV.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ:

Toàn cảnh buổi lễ
Các em Phật tử dâng hoa cúng dường đến chư Tôn đức chứng minh
Đại đức Thích thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó hiệu trưởng trường TCPH dâng lời cảm tạ

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Lễ phát Văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa IV (2016 – 2019), Khai giảng Trung cấp khóa V (2019 – 2022) appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online