01/01/2019 14:01

Bình Dương: Lễ Tam thất Trai tuần cố HT. Thích Thiện Thông

PSO – Sáng ngày 30/12/2018 (24/11 năm Mậu Tuất), tại chùa Linh Thông, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ĐĐ. Thích Lệ Lạc – Ủy viên BTS, Phó ban Trị sự GHPGVN thị xã Dĩ An cùng môn nhơn pháp quyến đã thành kính thiết lễ tuần Tam thất cúng dường, tri ân cố Hòa thượng Thích Thiện Thông – Viện chủ chùa Linh Thông.

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Thông

Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS tỉnh; chư Tôn đức Tăng,Ni trụ trì các cơ sở tự viện thị xã Dĩ An cũng đồng đến tham dự.

Vào lúc 8h30, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương và thị xã Dĩ An đã quang lâm chùa Linh Thông tham dự nghi thức tụng kinh, cúng ngọ, cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Thích Thiện Thông.

Sau khi kết thúc các nghi thức tụng kinh, cung tiến Giác linh, môn nhơn pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức Tăng Ni tại các tự viện thân lâm đến trước bảo tháp cử hành nghi thức sái tịnh và thắp hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đường.

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Thiện Thông

Chư Tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh bảo tháp

 

Hòa thượng Thích Thiện Thông, huý Nhật Hiểu, thế danh: Nguyễn Văn Nhiều, sinh năm Tân Tỵ (1941) tại Gia Định, Thủ Đức, Sài Gòn (nay là phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Phát, thân mẫu là Nguyễn Thị Lá. Hòa thượng là người con thứ 8 trong gia đình. Sinh trưởng trong một gia đình có nề nếp nhà nông và có truyền thống cách mạng lâu dài. Thân mẫu của Hòa thượng đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được tặng huân chương kháng chiến hạng nhất. Ngay từ thuở nhỏ, Thầy là người bẩm tính hiền hoà, nhã nhặn, cần mẫn và thường hay suy tư ít nói.

Đến năm 19 tuổi (1959), chứng kiến cảnh hợp tan dâu bể của sự thế sự, nên Thầy đã sớm nhận ra chân tướng của cuộc đời, vốn dĩ là vô thường, có sanh phải có diệt, có trùng phùng ắt phải có chia ly, nên Thầy đã tìm đường xuất gia đầu Phật. Thầy được Hoà thượng Thích Thiện Huệ, huý Hồng Hoá tiếp độ cho xuất gia tu học tại chùa Linh Phước (Sài Gòn, Gia Định) và đặt đạo hiệu là Thiện Thông.

Năm 1963, Hòa thượng Bổn sư nhận thấy đạo hạnh của Thầy đã đầy đủ, nên cho Thầy đăng đàn thọ giới Sadi tại Giới đàn nội thiền chùa Tịnh Lâm, dưới sự ấn chứng của HT. Thích Thiện Đắc là bậc oai đức lỗi lạc thời bấy giờ. Từ đó, chú Sadi Thiện Thông ngày đêm cần mẫn lo việc công phu, công quả và trao dồi kinh kệ và không hề xao lãng ý chí xuất gia của bậc xuất trần thượng sỹ. Những huynh đệ cùng thời với chú thuở ấy là: Thầy Nhật Quang, Thầy Nhật Minh, Thầy Thiện Đắc, Thầy Phong Linh và còn nhiều quý Thầy khác nữa. Các vị này giờ đây đã là những bậc thiền gia thạch trụ và cũng có vị thuận thế vô thường, thân xác đã hoàn nguyên cát bụi.

Năm 1967, chú Sadi Thiện Thông được cho phép thọ giới cụ túc tại giới đàn chùa Long Thiền do HT. Thích Huệ Thành (Tăng thống Giáo hội lục hoà Tăng) sau này là Phó Pháp chủ Trung ương GHPGVN làm đàn đầu. Từ đây, đạo nghiệp trở nên sáng lạng và chính thức được dự vào hàng sứ giả của Như Lai. Hòa thượng được Sư phụ gởi đi tu học tại trường hương chùa Liên Tông và được thọ học với HT. Thích Thiện Quang, HT. Thích Phước Tường.

Chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh niêm hương tưởng niệm

Năm 1970, Thầy được công cử vào vai trò Ủy viên thông sự huyện Thủ Đức, dưới sự ấn chứng của HT. Thích Minh Đức – Viện trưởng viện Hoằng Đạo Phật Gdo Lục Hoà Tăng. Năm 1993, Hòa thượng viện chủ chùa Linh Phước viên tịch, Thầy đến cầu pháp với HT. Thích  Bửu Ngọc – thành viên Hội đồng chứng minh TƯGH, Viện chủ chùa Phước Tường, quận Thủ Đức. Năm 1997, sư huynh của Thầy là thầy Thiện Nghĩa viên tịch, Thầy trở về kế thừa sự nghiệp trụ trì chùa Linh Thông và ở đây Hòa thượng đã tạo  lập được nhiều công đức thù thắng như: hướng dẫn Phật tử tu học, nuôi dạy đệ tử. Trong số đệ tử của Hòa thượng có Đại đức Thích Lệ Lạc, hiện đang là Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và kiến tạo trùng tu lại ngôi Tam bảo Linh Thông trang nghiêm, thanh tịnh, xứng đáng là chứng tích muôn đời của Phật giáo như ngày hôm nay. Năm 2007, Hòa thượng được Giáo hội tấn phong Thượng toạ và giữ vai trò là Ủy viên Ban Nghi lễ Phật giáo huyện Dĩ An. Năm 2012, Ngài được nhà nước phong tặng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2017, Hòa thượng được Trung ương Giáo hội tấn phong hang giáo phẩm Hoà thượng, dự vào hàng giáo phẩm Phật giáo tỉnh nhà.

Nhận thấy tuổi già sức yếu, Phật sự chốn tòng lâm lại trọng trách thêm nhiều. Trong suốt quá trình hành đạo, Ngài đã ươm mầm được búp măng Phật pháp nay đã trưởng thành đó là Đại đức Thích Lệ Lạc – Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Phó ban Trị sự GHPGVN thị xã Dĩ An.

Nhận thấy ĐĐ. Thích Lệ Lạc có nhiều thuận duyên được kề cận các bậc Tôn đức, nhất là được sự giáo huấn tận tình của chư Tôn giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương, Đại đức đã có đủ đạo lực nên Ngài đem mọi công tác Phật sự trong chùa giao lại cho Đại đức. Nhưng một cơn gió vô thường bất chợt thổi đến, sau cơn bạo bệnh Hòa thượng đã an nhiên thâu thần tịch diệt vào lúc 13h20’, ngày 11/11/ 2018 (nhằm ngày mùng 5 tháng 11 năm Mậu Tuất, trụ thế 78 tuổi, 51 năm hạ lạp, cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài xứng đáng là tấm gương cho hậu thế noi theo.

Tiếp đến, ĐĐ. Thích Lệ Lạc cùng môn nhơn pháp quyến đã thành kính cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường và cung đối trước chư Tôn thiền đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường.

ĐĐ. Thích Lệ Lạc – Ủy viên BTS, Phó ban Trị sự GHPGVN thị xã Dĩ An cùng môn nhơn pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường
Toàn cảnh buổi lễ

Ban đạo từ tại lễ tam thất trai tuần, HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương đã tán thán công hạnh và  những đóng góp của cố HT. Thích Thiện Thông lúc sinh tiền. Ngài cũng rất hoan hỷ trước sự chuẩn bị chu toàn của môn đồ hiếu quyến cùng quý Phật tử tại chùa Linh Thông, đông thời nhắn nhủ đến ĐĐ. Thích Lệ Lạc  hãy luôn cố gắng tu tập, nổ lực hết mình trong các công tác Phật sự tại Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương và BTS Phật giáo thị xã Dĩ An nói riêng. Tiếp nối hạnh nguyện mà cố Hòa thượng đã dày công xây dựng, phát triển ngôi Già lam ngày một vững mạnh, là nơi để đông đảo Phật tử quay về nương tựa trong ngôi nhà Phật pháp.

 

HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương ban đạo từ
Môn nhơn hiếu quyến của cố HT. Thích Thiện Thông

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm tình đạo vị.

              

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Bình Dương: Lễ Tam thất Trai tuần cố HT. Thích Thiện Thông appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online