Bình Dương: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố HT. Thích Hồng Long nhập bảo tháp

Sáng ngày 16/5/2019 (nhằm 12/4 năm Kỷ Hợi), tại chùa Tổ Long Hưng, khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm và thành kính diễn ra lễ truy niệm và phụng tống kim quan nhục thân cố Hòa thượng Thích Hồng Long nhập bảo tháp.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Bình Dương; Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học đồng tham dự. Đặc biệt, còn có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Bồ Văn Cúc- Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh và quý Phật tử tại tỉnh nhà cũng về đưa tiễn Giác linh cố Hòa thượng nhập bảo tháp.

Môn nhơn pháp quyến

Tại tang lễ, HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh cung tuyên tiểu sử cố HT. Thích Hồng Long.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh cung tuyên tiểu sử
       1. Thân thế

Hòa thượng Thích Hồng Long hiệu Đồng Phùng, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43, thế danh Trần Quốc Hội, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1951 (Tân Mão), tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng. Sinh trưởng trong gia đình kính tin Tam bảo, thân phụ là cụ ông Trần Phước Vĩnh, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Kinh, nhà có 8 anh chị em.

Di ảnh HT.Thích Hồng Long

Thuở thiếu thời năm lên 8 tuổi (1959), Hòa thượng được gia đình hướng dẫn vào chùa thọ tam quy ngũ giới. Năm 10 tuổi (1961) được cầu pháp thế độ với Sư phụ Thiện Xuân, khi Sư phụ viên tịch vào ngày 15/4/1965 cầu pháp xuất gia với Sư ông Thiện Huệ chùa Thanh Hòa, xã Thanh Tuyền (nay thuộc huyện Dầu Tiếng).

Năm 1966, Sư ông Thiện Huệ viên tịch, Hòa thượng về chùa Thiên Long tu học. Năm 1969, thọ Sa di giới tại chùa Phước Long. Năm 1971, thọ Tỳ kheo giới và làm đệ thất tôn chứng giới đàn chùa Cửu Thiên, quận Thủ Đức, chính thức trụ trì chùa Long Châu, Bến Cát.  Đến năm 1994 trụ trì chùa Tổ Long Hưng. Năm 1995, tham gia sinh hoạt Phật sự với Phật giáo tỉnh và Phật giáo huyện Bến Cát. Với trách nhiệm được giao phó Hòa thượng luôn làm tốt những trọng trách của mình.

Toàn cảnh buổi lễ
      2. Tham gia phụng sự đạo pháp và xã hội      a/ Xã hội
  • Năm 1976, tham gia Ban Tài chánh xã Tây Nam
  • Năm 1989, tham gia Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bến Cát
  • Năm 1994, 1999 và 2004 là Đại biểu 3 khóa liền của Hội đồng Nhân dân huyện Bến Cát
  • Năm 1997, là thành viên của UBMTTQVN huyện Bến Cát
       b/ Đạo pháp       – Tham gia công tác Giáo hội
  • Năm 1995, đảm trách chức vụ Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Bến Cát
  • Năm 1997, Phó ban kiêm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Bến Cát, sau này đổi danh xưng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Bến Cát. Hòa thượng đảm trách chức vụ Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã xuyên suốt 04 nhiệm kỳ (1997-2017).
  • Năm 2012, được TƯGH tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, với tâm nguyện luôn lo lắng và thương tưởng cho đàn hậu học, Hòa thượng tham gia làm tôn chứng các đàn giới do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
  • Năm 2012 đến nay (2019), làm Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Dương.
     – Phật sự tại Bổn tự
  • Năm 2003, trùng tu ngôi Đại hùng Bửu điện chùa Tổ Long Hưng
  • Năm 2013, xây dựng tiền điện chùa Tổ Long Hưng
  • Năm 2015, xây dựng Giảng đường để làm nơi cho Phật tử và con em Phật tử nghe pháp học kinh cũng như các khóa tu mùa hè.
  • Năm 2016, sức khỏe Hòa thượng có phần suy yếu, Hòa thượng đã kính trình lên chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, xin ủy quyền mọi công tác chăm lo Phật sự tại bổn tự cho ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Trưởng tử của Hòa thượng.
  • Năm 2017, khi biết sức khỏe mình ngày một yếu, với tâm nguyện cuối đời của Hòa thượng hiến 4.000 m2 đất tại xã An Tây, Bến Cát cho Giáo hội để xin thành lập ngôi chùa trên quê hương Bến Cát.
  • Với hạnh nguyện độ sanh, Hòa thượng tham gia hoạt động Phật sự với nhiều công tác từ thiện, được nhận kỷ niệm chương, bằng khen của UBND tỉnh, MTTQVN tỉnh và nhiều bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự TƯGH cũng như Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.
     3. Thời kỳ thọ bệnh và Viên tịch.

Từ năm 2015, sức khỏe có phần suy yếu mặc dù tuổi già, nhưng Hòa thượng vẫn tinh tấn lần chuỗi, niệm Phật và thường xuyên nhắc nhở chúng đệ tử tinh tấn tu tập và chăm lo công tác Phật sự. Đến năm 2018, Hòa thượng thường hay bị những cơn bệnh ngặt nghèo hành hạ, thời gian nằm viện ngày một nhiều hơn.  Trong thời gian bệnh duyên ngày một nặng, Hòa thượng đã được Đại đức trụ trì- Trưởng tử và môn đồ tứ chúng tại bổn tự chạy chữa tận tình, nhưng nay đã đến lúc:

“Mây trắng phủ mờ trăng Bát nhã

Hoa tiễn đưa phủ cả lối về”!

Hòa thượng trụ thế 69 năm,  hạ lạp 49 năm, sống một đời giản dị, hạnh nguyện viên mãn, phước huệ viên thành! Người đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 30 ngày 10 tháng 5 năm 2019 (nhằm mùng 06 tháng 4 năm Kỷ Hợi). Mặc dù Hòa thượng đã viên tịch, nhưng hình ảnh một vị Thầy hiền khả kính  và công đức tôn tạo, xây dựng già lam, tiếp độ đồ chúng, chăm lo Phật sự chu toàn, công đức ấy vẫn luôn in đậm mãi trong lòng người hậu thế.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại đức Thích Kiết Tường – đại diện cho hàng môn nhơn pháp quyến dâng lời cảm niệm Ân sư với bao nỗi xúc động: Kính bạch Giác linh Thầy!

Thế rồi một phút vô thường

Thầy đi để lại tiếc thương cho đời

Dẫu rằng một cánh hoa rơi

Vẫn còn hương sắc đời đời vấn vương

Đại đức Thích Kiết Tường – đại diện cho hàng môn nhơn pháp quyến dâng lời cảm niệm Ân sư

Và kể từ hôm nay, Long Hưng Cổ tự sẽ vắng đi bóng dáng của vị Ân sư nhân từ, khả kính. Còn đâu nữa tiếng dạy bảo, thân thương và ân cần nhắc nhở…. Đồng thời, Đại đức cũng thành kính niệm ân chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã vì tình linh sơn pháp lữ với Hòa thượng Tôn sư và thương tưởng hàng hậu học chúng con mà chấn tích quang lâm thắp hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng Ân sư.

Tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc điếu văn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đến với môn nhơn pháp quyến và Giác linh cố HT. Thích Hồng Long.

HT. Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc điếu văn

Sau lễ tưởng niệm là lễ phụng tống kim quan cố HT. Thích Hồng Long nhập bảo tháp. Sau đó, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh niêm hương tưởng niệm, tuyên pháp ngữ, cử hành nghi thức phất trần, phụng tống kim quan cố Hòa thượng. Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã cung thỉnh bát hương, long vị, y bát và di ảnh rời khỏi Giác linh đường đến nơi bảo tháp trong tiếng niệm Phật trầm hùng, cùng âm thanh trầm hùng của chuông trống Bát nhã chuyển liên hồi – tiễn người về cõi Phật.

Sau đây là hình ảnh lưu lại từ buổi lễ:

Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm
TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh điều phối chương trình buổi lễ
ĐĐ.Thích An Trí – Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát dâng lời cảm tạ
Chư Tôn đức cung tiễn nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp
Chư Tôn đức chứng minh làm lễ sái tịnh

Ngọc Mai – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố HT. Thích Hồng Long nhập bảo tháp appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online