Bình Dương: Nghĩa tình “cây ATM gạo” cùng người dân vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19

PSO – Trước tình hình cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Chiều ngày 22/4/2020, “cây ATM gạo” tình thương được bố trí tại Trung tâm tượng Phật Niết bàn – chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chính thức được vận hành, phần nào giúp người dân lao động nghèo bớt nỗi lo toan, có thêm những bữa cơm ấm cúng cùng gia đình.

Trong buổi khai mạc, chính thức vận hành “cây ATM gạo” có sự hiện diện của HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh.

HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương trao gạo cho bà con
Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương gửi tặng gạo đến người dân

Tại điểm phát gạo, HT. Thích Huệ Thông – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã phát biểu chia sẻ, động viên những khó khăn với người dân trong những ngày cách ly xã hội vừa qua. Đặc biệt là những hộ dân trong diện nghèo, cận nghèo, người tàn tật, không nơi nương tựa, lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19. Theo đó, Hòa thượng cũng kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni,  các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân tỉnh nhà hãy tiếp tục đến ủng hộ gạo để “cây ATM gạo” này luôn được đầy ắp, phục vụ bà con vượt qua những khó khăn trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.

Đến “cây ATM gạo”, người dân chỉ việc đưa tay vào hệ thống cảm biến của máy, gạo sẽ chảy ra, hoạt động 2 lần trong ngày từ 8h00 – 10h30 và 14h00 – 16h30’. Mỗi lần như vậy, người dân nhận được 3kg và 4 quả trứng. Với thông điệp “Nếu bạn cần hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác” và để đảm bảo an toàn, người đến nhận gạo phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, xếp hàng theo thứ tự, giữ khoảng cách 2 mét để phòng dịch bệnh.

 “Cây ATM gạo” là sự hỗ trợ rất ý nghĩa đối với người nghèo, mang tính cộng đồng sâu sắc, hy vọng sẽ phần nào san sẻ yêu thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức chương trình và các cấp chính quyền địa phương mong muốn tiếp tục được sự ủng hộ của chư Tăng Ni, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, để nhân rộng mô hình “cây ATM gạo” nhằm hỗ trợ cho bà con nghèo gặp khó khăn, trong những ngày xã hội đang phòng, chống dịch Covid-19 này.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 
Quang cảnh nơi nhận gạo

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Nghĩa tình “cây ATM gạo” cùng người dân vượt qua khó khăn mùa dịch appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.      
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online