Bình Dương: Phái đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương viếng thăm chùa Hội Khánh

PSO - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Bình Dương, ngày 10/5/2023, tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), phái đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là trưởng đoàn đến viếng thăm và dâng hương tại chùa Hội Khánh.

Tháp tùng đoàn có: Ông Nguyễn Văn Lợi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Thủ Dầu Một; cùng các vị lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thân mật đón tiếp phái đoàn có: Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trụ trì Tổ đình chùa Hội Khánh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông bày tỏ niềm hoan hỷ, cũng như gửi lời tri ân những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm Tổ đình chùa Hội Khánh. Bên cạnh đó, Hòa thượng đã chia sẻ đến đoàn về lịch sử hình thành ngôi chùa Hội Khánh, cũng như những sự kiện diễn ra trong thời quan qua của Phật giáo Bình Dương, đồng thời chúc các thành viên sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trụ trì Tổ đình chùa Hội Khánh chia sẻ về lịch sử hình thành ngôi chùa Hội Khánh

Song song đó, phái đoàn đã tham quan ngôi chùa lịch sử, là nơi đã ghi dấu ấn của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc) thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây còn là một danh thắng nổi tiếng mà nói về Bình Dương, chúng ta thường nhắc đến cũng như điểm tham quan, về nguồn cho biết bao thế hệ trẻ.

Tổ đình chùa Hội Khánh là ngôi chùa được xây dựng từ năm 1741 (hiện tọa lạc tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Đây là công trình kiến trúc tôn giáo, nghệ thuật lớn nhất tỉnh, được công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia ngày 7/01/1993. Gần 30 năm qua kể từ ngày được công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia,Tổ đình Hội Khánh liên tục được sửa chữa, trùng tu nhiều lần, xây dựng mới với các công trình tầm cỡ như tượng Phật nhập Niết bàn, trường Trung cấp Phật học, Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh… nhưng về cơ bản, đây là ngôi chùa hiếm hoi vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu, quan trọng hơn hết là giá trị về mặt văn hóa, lịch sử rất đặc biệt. Hội Khánh còn được xem là ngôi chùa tiêu biểu cho đặc điểm chung của các ngôi chùa cổ tỉnh Bình Dương.

Trong những năm 1923- 1926, Tổ đình Hội Khánh - Thủ Dầu Một còn là nơi quy tụ các nhân sĩ, nhà Nho, nhà sư yêu nước cùng lập ra “Hội danh dự” với sự tham gia của chính Hòa thượng Từ Văn, Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ của Bác Hồ), cụ Tú Cúc… Mục đích của hội là cổ vũ cho lối sống đề cao đạo đức, coi trọng danh dự và lòng yêu quý đồng bào đất nước. Dù hội chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng đã gây được ảnh hưởng đáng kể.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1826, mất năm 1929. Cuộc đời và nhân cách của cụ mà đặc biệt là lòng yêu nước thương dân đã ảnh hưởng sâu sắc đến người con Nguyễn Tất Thành, để từ đó, người con này biết hy sinh tình nhà lo việc nước, trở thành lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già dân tộc, là danh nhân thế giới mà muôn đời chúng ta cần ca ngợi, học tập và theo tấm gương của Bác.

Trong chuyến đến thăm, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc bình an đến Hòa thượng Thích Huệ Thông cũng như chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương luôn thành tựu các công tác Phật sự. Theo Ông Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phật giáo Bình Dương dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huệ Thông đã có nhiều đóng góp tích cực, chung tay cùng các cấp chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (trái) ghi nhận, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huệ Thông, PG Bình Dương chung tay cùng các cấp chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội.

Trước khi kết thúc buổi viếng thăm, dưới sự hướng dẫn của HT. Thích Huệ Thông, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng niệm nơi di ảnh Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online